Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Khỉ tại nhà dân ở TP.HCM được đưa về trạm cứu hộ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-03-12 09:03
Một cá thể khỉ đuôi lợn nuôi nhốt tại nhà được người dân tự nguyện giao nộp cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM.

Ngày 11/3, trao đổi với PV, ông Nguyễn Công Bằng, Phó trạm trưởng Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi, thông tin trạm vừa nhận được một cá thể khỉ đuôi lợn từ Chi cục Kiểm lâm TP.HCM.

“Cá thể khỉ có trọng lượng chỉ 200 gram, sức khỏe yếu. Chúng tôi đã tẩy giun và cử người theo dõi sức khỏe của cá thể khỉ này. Trạm sẽ tiếp tục nuôi khỉ đến khi nó lớn hơn 2 kg thì sẽ được thả vào rừng tự nhiên”, ông Bằng nói.

 
Con khỉ được đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi. Ảnh: Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi.
  •  
  •  
khi nhot trai phep anh 1
Con khỉ được đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi. Ảnh: Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi.

Con khỉ này được ông Nguyễn Ngọc Đức (ngụ đường Phan Văn Trị, phường 12, quận Bình Thạnh) tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng hôm 3/3.

Đây là cá thể khỉ đuôi lợn, có tên khoa học Macaca leonina, giới tính cái. Việc vận động người dân giao nộp động vật hoang dã là công tác thường xuyên của Chi cục Kiểm lâm TP.HCM, nhằm tuyên truyền người dân cùng cơ quan Nhà nước bảo tồn đa dạng sinh học các loài động vật hoang dã trước nguy cơ tuyệt chủng.

Theo đại diện Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi, khỉ nuôi ở những nhà dân thường gồm 3 loại: mắt đỏ, đuôi dài, đuôi lợn. Khỉ muốn được thả vào tự nhiên phải được tẩy ký sinh trùng, sức khỏe tốt, lông mượt, nhanh nhẹn, ăn nhiều. Cá thể phù hợp với loại rừng nào sẽ được Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi liên hệ với chủ rừng để làm quyết định tái thả về rừng.

Trạm đưa ra khuyến cáo việc người dân nuôi nhốt động vật hoang dã lâu ngày dẫn đến hệ tiêu hóa của chúng bị thoái hóa do ăn không đúng với thức ăn tự nhiên. Khi được đưa về trạm cứu hộ động vật chăm sóc, con vật phải mất rất nhiều thời gian mới có thể phục hồi.

Trước đó, tháng 12/2021, một con khỉ được cư dân nuôi trong chung cư Mỹ Phúc (quận 8) gần một năm cũng được lực lượng kiểm lâm đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi chăm sóc.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận