Tin mới
5
Gen Z ghét email
Nhân viên trẻ trong các văn phòng dường như gặp áp lực lớn với việc trao đổi công việc bằng email
Ảnh

sunwin | sunwin

Khi giận nhau nên tránh làm những điều sau

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-06-05 03:06

Khi bạn đang bực tức, giận dỗi người yêu, có thể có nhiều việc bạn sẽ không suy nghĩ được thấu đáo.

1. Không báo giờ được nói chia tay

Có nhiều người cứ hễ giận dỗi người yêu là lại buông lời chia tay. Lâu dần tạo thành thói quen khó bỏ và cứ nghĩ rằng người kia sẽ tha thứ cho mình. Nhưng họ không hề biết rằng mỗi lần nói chia tay, hai người sẽ lại xa nhau thêm một chút. Tình yêu của hai bạn sẽ sứt mẻ thêm một chút.


Đừng cắt đứt liên lạc (Ảnh minh họa)

2. Không được lớn tiếng nhiếc móc

Lúc bạn đang nổi nóng, có thể việc nói cho thỏa nỗi lòng sẽ khiến bạn nhẹ dạ hơn. Nhưng bạn đâu có biết rằng, những lời bạn nói ra lúc ấy sẽ đọng lại trong tim đối phương, khiến họ tổn thương và đau lòng. Đừng bao giờ để lời nói của mình làm hại lại chính mình bạn nhé!

3. Đừng bỏ đi

Đừng đùng đùng nổi giận rồi gói ghém đồ đạc bỏ đi đâu đó. Điều đó sẽ khiến người bạn yêu vô cùng lo lắng. Chưa kể rằng bạn sẽ có thể gặp chuyện không may khi bỏ đi trong vội vàng với tâm tính không yên như vậy.

4. Đừng cắt đứt liên lạc

Giận thì giận, chứ đừng im lặng. Đừng cắt hết mọi cầu nối liên lạc giữa hai người. Cứ như thế, theo thời gian, khúc mắc sẽ không những không được hóa giải mà còn ăn sâu thêm, làm tình cảm hai người thêm rạn nứt. Người ấy sẽ không còn đặt nhiều niềm tin vào bạn nữa đâu.

5. Và… đừng khóc

Khi hai người giận nhau, dù có buồn, có bực đến bao nhiêu, thì bạn nhớ đừng khóc. Bởi vì, khóc… trông rất ngu!

Theo Blogtamsu.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận