Khâm phục cô gái dân tộc thiểu số nói tiếng Anh "như gió"
Chắc hẳn khá nhiều bạn trẻ không biết rằng, phần lớn người dân tộc thiểu số sống ở Sapa có khả năng nói tiếng Anh lưu loát.
Mới đây, trên một trang mạng xã hội khá được yêu thích hiện nay đã "đào" lại một đoạn clip cũ quay cảnh cô gái người H'mông có thể đối đáp bằng tiếng Anh trôi chảy với người nước ngoài. Dù chỉ là một clip cũ rích nhưng cũng thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng khi có cả ngàn lượt yêu thích cùng trăm lượt bình luận, chia sẻ.
Tuy chỉ là một đoạn hội thoại đơn giản, nhưng cô gái người dân tộc này đã khiến rất nhiều người khâm phục. (Nguồn YT)
Xem qua đoạn clip, chúng ta có thể dễ dàng thấy được đây chỉ là một đoạn hội thoại thường tình giữa khách du lịch và một cô bé bán hàng. Nội dung không có gì quá cao siêu "trên trời dưới đất", mà chỉ hỏi thăm họ tên, ba mẹ, và nhà ở đâu... Cũng vì lẽ đó, trong khi rất nhiều người khen ngợi khả năng nghe - nói lưu loát của cô gái dân tộc kia, thì số khác lại cho rằng "chỉ là hỏi thăm đơn giản thôi mà, có gì đâu phải mà phải xoắn cả lên...".
Theo câu trả lời của cô gái với người quay clip, được biết tên tiếng Anh của cô làSue, còn tên chính thức là Mai. (Ảnh cắt từ clip)
Như đã nói, đây là đoạn hội thoại giữa một người khách du lịch nước ngoài với cô gái bán hàng người dân tộc. Ở một vùng đất đông đảo khách du lịch nước ngoài như Sapa, phần lớn nguồn thu nhập của người dân cũng đến từ họ, thì việc phải học cách giao tiếp bằng tiếng nước ngoài là điều dễ hiểu. Thậm chí, tại vùng miền núi này, những đứa trẻ người dân tộc có cha ngoại quốc cũng không phải là hiếm lạ. Chỉ cần được tiếp xúc, giao tiếp nhiều bằng những ngôn ngữ khác nhau, tự khắc các bé nhỏ lẫn người lớn cũng sẽ bập bẹ học được loại ngôn ngữ gọi là "tiếng bồi".
Một số cư dân mạng cho rằng vì hoàn cảnh bắt buộc, chỉ cần tiếp xúc nhiều với ngôn ngữ khác, tự nhiên bạn cũng có thể nghe - nói lưu loát. (Ảnh chụp màn hình)
Một số cư dân mạng cho rằng, có nói, có nghe, nhưng không biết chữ thì cũng như không. Một số khác lại nghĩ rằng: "Học 12 năm + 5 năm đại học, giờ đi làm, thi thoảng giao tiếp với sếp người nước ngoài phọt phẹt mấy câu đơn giản mà còn không nên hồn...". Từ đó, chúng ta có thể thấy được rằng, việc học ngôn ngữ ngoài năng khiếu của mỗi người, thì sử dụng nó có thuần thục hay không còn do việc rèn luyện và trau dồi của bản thân nữa.
Cư dân mạng bày tỏ sự khâm phục với khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của cô gái người H'mong này. (Ảnh chụp màn hình)
Theo thegioitre.vn
khách du lịch
nói tiếng Anh
cô gái người H'mong
cư dân mạng