Tin mới
5
Gen Z ghét email
Nhân viên trẻ trong các văn phòng dường như gặp áp lực lớn với việc trao đổi công việc bằng email
Ảnh

sunwin | sunwin

Hôm nay (2/4), Ngày Thế giới nhận thức về chứng tự kỷ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-04-02 07:04

Hôm nay (ngày 2/4) được Liên Hợp Quốc chọn là “Ngày Thế giới nhận thức về chứng tự kỷ”.


Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters)

“Ngày Thế giới nhận thức về chứng tự kỷ” nhằm nâng cao nhận thức và sự quan tâm đối với người mắc chứng tự kỷ.

Chứng tự kỷ là một dạng khuyết tật phát triển, kéo dài suốt đời. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới hội chứng này bao gồm: yếu tố di truyền, môi trường sống hay thiếu sự quan tâm của cha mẹ.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ước tính trên toàn thế giới, cứ 160 người thì có 1 người tự kỷ. Người mắc chứng tự kỷ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, cần được quan tâm đúng cách để được sống một cách bình đẳng, được phát triển năng lực .

Theo ước tính ở nước ta hiện có khoảng 200.000 người mắc chứng tự kỷ. Ở Việt Nam, nhận thức về chứng tự kỷ đã có nhiều thay đổi trong những năm gần đây. Song với người tự kỷ trưởng thành, họ đang gặp không ít khó khăn khi tìm việc làm và đóng góp cho xã hội.

Theo VTV.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận