Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cá chết la liệt trên sông Mã

Hàng loạt bè cá nuôi lồng và tôm cá tự nhiên trên sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước chết hàng loạt, nghi do nguồn nước bị ô nhiễm
Động đất ở Tuyên Quang

Tuyên Quang xuất hiện động đất 4 độ ở vị trí nằm trên đứt gãy sông Lô, tâm chấn tại huyện Hàm Yên, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km

Hàng trăm cây thông ở Quảng Nam bị đục lỗ, đổ hóa chất đầu độc

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-07-10 05:07
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam nhận định có đối tượng đã sử dụng khoan, đục lỗ và bơm thuốc vào hàng trăm cây thông để "đầu độc", khiến cây chết khô hàng loạt.

Nhiều ngày qua người dân xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Quảng Nam phản ánh rừng thông thuộc khoảnh 6, Tiểu khu 592 bị khoan lỗ, nghi bị dùng chất hóa học đổ vào thân khiến cây chết dần.

Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam - Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam Trịnh Tuấn Nguyên Khương (đơn vị quản lý rừng), cho hay vụ việc trên được nhân viên công ty phát hiện vào khoảng 9h15 ngày 4/7.


Nhiều cây thông có đường kính hơn 50 cm bị đốn hạ. Ảnh: Đ.S.

Công ty này kiểm đếm và xác định diện tích hủy hoại là 0,5 ha, số lượng cây thông bị hủy hoại khoảng 200 cây. Rừng thông được trồng từ năm 1987.

Ông Khương cho hay mỗi cây bị đục từ một đến 3 lỗ, mỗi lỗ khoan có đường kính 5-10 mm, độ sâu 8-10 cm. Trong mỗi lỗ khoan có dung dịch màu xanh nghi là thuốc hóa học.

Theo ghi nhận tại hiện trường, nhiều cây thông tại vị trí trên chết khô, những cây còn lại đang có hiện tượng vàng lá. Một số cây bị đốt cháy gốc, vỏ cây có thể dùng tay bốc ra từng miếng. Một số cây thông có dấu hiệu chuyển màu lá sang vàng.


Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện cây thông bị khoan lỗ, đổ hóa chất. Ảnh: Đ.S.

Một người dân địa phương nhận định nhiều khả năng có người bôi hóa chất vào đầu thanh tre vót nhọn, sau đó ghim chặt vào thân để cây chết dần. Vỏ cây cũng bị đốt cháy và bong tróc và bị đốn hạ.

Giám đốc xí nghiệp lâm nghiệp Quảng Nam cho hay số tiền thiệt hại gần 160 triệu đồng, đơn vị đã làm văn bản gửi công an và các đơn vị liên quan để điều tra vụ việc.

Thượng tá Phạm Viết Tiến, Trưởng Công an huyện Núi Thành, cho biết đơn vị đã nắm vụ việc gần 200 cây thông bị khoan lỗ, đổ chất hóa học và đang điều tra làm rõ.

"Ngày 8/7, công an huyện phối hợp với một số đơn vị đến khám nghiệm hiện trường. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một lọ thuốc để lại, đối tượng đã sử dụng khoan, khoan vào gốc cây và bơm thuốc vào đây. Số lượng cây phát hiện bị hủy hoại là 154 cây, chu vi 20-60 cm, nằm trong diện tích 0,5 ha. Chúng tôi đang tích cực điều tra vụ việc", Thượng tá Tiến nói.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận