Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Hàng loạt đêm nhạc gây tranh cãi vì tình trạng chen lấn, ngất xỉu

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-12-02 01:12

Năm 2017, một số đêm nhạc rơi vào tình trạng ế ẩm, trong khi nhiều sự kiện mở cửa miễn phí lại gây nên tình trạng hỗn loạn, thậm chí khán giả ngất xỉu.

Thời gian qua, nhiều đêm nhạc được tổ chức thành công nhưng cũng không ít sự kiện gây tranh cãi sau khi kết thúc. Trong đó, tình trạng chen lấn, xô đẩy dẫn đến ngất xỉu là vấn đề đáng ngại đã xảy ra trong nhiều sự kiện, đặc biệt là các chương trình mở cửa miễn phí.

Đám đông náo loạn trong các đêm nhạc miễn phí

Nhiều đêm nhạc miễn phí được tổ chức trong năm 2017, kéo theo đó là sự tham gia của lượng lớn khán giả và tình trạng chen lấn, xô đẩy cũng không thể tránh khỏi.

Mnet Asian Music Awards (MAMA) diễn ra tại nhà hát Hòa Bình tối 25/11 là ví dụ điển hình. Sự kiện này có sự tham gia của Wanna One, một nhóm nhạc sở hữu lượng fan đông đảo nhưng lượng vé phát ra chỉ khoảng 2.500.

Hang loat dem nhac gay tranh cai vi tinh trang chen lan, ngat xiu hinh anh 1
Khán giả đến theo dõi MAMA tràn ra đường gây tắc nghẽn.

Do đó, hàng nghìn người tận dụng khu vực thảm đỏ, nơi được vào tự do của chương trình với mong muốn nhìn thấy thần tượng. Quá nhiều khán giả dẫn đến tình trạng ùn tắc kéo dài trên đường 3/2, quận 10 (TP.HCM). Thậm chí, các bạn trẻ tràn xuống lòng đường và không ngừng la hét gây náo loạn cả một tuyến phố khiến người dân bức xúc.

Nhìn chung, người hâm mộ gây náo loạn mỗi khi đêm nhạc diễn ra vẫn là vấn đề nhức nhối với các đơn vị tổ chức, đặc biệt là những sự kiện lỏng lẻo về mặt an ninh.

Sơn Tùng từng được phen khiếp sợ khi chứng kiến cảnh hàng trăm fan ùn ùn kéo lên sân khấu lúc anh đang biểu diễn. Trong một sự kiện tại Sóc Trăng vào 2/11, anh đảm nhận vai trò kết thúc và được khán giả cổ vũ cuồng nhiệt.

Tuy nhiên, vì hiểu lầm lời kêu gọi của Sơn Tùng, hàng trăm fan lập tức lao lên sân khấu khiến giọng ca Nơi này có anh hoảng hốt, vừa kêu "dừng lại" vừa vội vàng chạy vào khu vực hậu trường. Đương nhiên, người hâm mộ không dừng lại tại đó mà tiếp tục đuổi theo thần tượng.

Sự kiện không có hàng rào bảo vệ nên khi sự việc xảy ra, đội ngũ an ninh cũng đành bất lực nhìn dòng người đang ào ào chạy về phía ca sĩ biểu diễn.

Khán giả ngất xỉu 

Đêm nhạc kỷ niệm 9 năm ca hát của Noo Phước Thịnh - tổ chức tối 30/1 tại Đại học Hà Nội - mở cửa tự do. Chương trình lần này được nam ca sĩ đầu tư lớn về sân khấu, ánh sáng, hiệu ứng và đặc biệt phần âm nhạc sôi động, bắt tai.

Tuy Noo Phước Thịnh trong đêm nhạc không khác biệt so với anh thông thường, tức cũng thiên về yếu tố trình diễn, ngoại hình bắt sân khấu, nhưng phong cách này lại được khán giả ưa chuộng.

Bởi thế, khoảng 20.000 khán giả, trong đó hầu hết là các bạn sinh viên kéo đến ủng hộ nam ca sĩ. Ngoài khu VIP có ghế ngồi, tất cả khu còn lại đều là vé đứng, do đó, tình trạng chen lấn là không thể tránh khỏi.

Trải qua phần đầu chương trình với những bản nhạc sôi động, nhiều fan phải ra về vì không chịu nổi sự ngột ngạt, chen lấn. Thậm chí, một vài khán giả còn ngất xỉu và được đội ngũ an ninh lập tức đưa ra ngoài.

Tình hình ở sự kiện Lễ hội văn hóa ẩm thực Việt Nam - Hàn Quốc 2017 diễn ra chiều 28/10 tại sân vận động Mỹ Đình còn căng thẳng hơn và qua đó phần nào phản ánh độ yêu thích cuồng nhiệt của khán giả Việt với các ngôi sao nước bạn.

Kwang Soo và Haha, 2 thành viên trong Running Man trở lại sau 4 năm kể từ ngày gây náo loạn một số tuyến phố tại Hà Nội.

Hang loat dem nhac gay tranh cai vi tinh trang chen lan, ngat xiu hinh anh 2
Nhiều khán giả ngất xỉu sau khi bị chen lấn, xô đẩy.

Một lần nữa, 2 thành viên thu hút hàng nghìn khán giả đến SVĐ Mỹ Đình. Đám đông chen chúc nhau, thậm chí trèo lên hàng rào và rạch tấm chắn để được ngắm nhìn thần tượng. Đội ngũ an ninh đã vất vả trấn áp.

Tình trạng chen lấn, xô đẩy kéo dài trong nhiều giờ liền khiến ít nhất 15 khán giả ngất xỉu. Khu vực y tế bị quá tải, trong khi xe cứu thương chạy liên tục vì nhiều fan cần được chuyển đến bệnh viện.

Nhiều chương trình được tổ chức trong năm qua chứng kiến tình trạng khán giả ngất xỉu, chẳng hạn đại nhạc hội EDM có sự góp mặt của Hardwell vào tháng 5 hay sự kiện Giờ trái đất tại Hưng Yên.

Với đêm nhạc vào tháng 3/2017 tại Hưng Yên, đội ngũ bảo vệ hoàn toàn bất lực. Chỉ trong vài phút kể từ khi tiết mục của Sơn Tùng bắt đầu, khán giả đã ồ ạt phá vỡ các hàng rào bảo vệ.

Ở phía trên, giọng ca Nơi này có anh hoảng hốt, anh liên tục yêu cầu khán giả lùi xuống, nhưng vô tác dụng. Chứng kiến cảnh một khán giả nữ bị ngất xỉu, nam ca sĩ quyết định nhanh chóng kết thúc phần trình diễn, sau đó lùi vào hậu trường.

Nhiều show sao ngoại ế vé

Năm nay, nhiều đêm nhạc của sao ngoại được tổ chức, đặc biệt là ca sĩ Hàn Quốc, bởi 2017 kỷ niệm 25 năm mối quan hệ ngoại giao của 2 quốc gia. Tuy nhiên, ngoại trừ những show không bán vé hoặc lượng vé rất hạn chế như MAMA tại nhà hát Hòa Bình, nhiều đêm nhạc rơi vào tình trạng ế vế.

Vụ việc Ariana Grande hủy show vào giờ chót hẳn đã để lại bài học đắt giá cho các bầu show về việc mời sao ngoại đến Việt Nam biểu diễn. Chiều 23/8, tức chỉ ít giờ trước khi đêm nhạc chính thức diễn ra tại TP.HCM, Ariana Grande đột ngột hủy bỏ sự kiện qua một thông báo rất ngắn ngủi và thiếu chuyên nghiệp trên trang cá nhân.

Cô cho biết không thể hát dù khán giả Việt Nam đã mua vé là bởi sức khỏe không cho phép. Thế nhưng, nhiều nguồn tin cho biết lý do thực sự là ế vé, và trong bản hợp đồng được ký giữa đôi bên, lượng vé bán ra phải đạt trên 70%.

Cũng rơi vào tình trạng ế vé, nhưng MBC Music Kplus Concert vẫn diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/3 tại SVĐ Mỹ Đình. Và kết quả là sân Mỹ Đình trống trải, chỉ khoảng vài nghìn người có mặt trong khi tổng số khán giả ban tổ chức mong muốn là 22.000 người mỗi ngày.

Ngày đầu tiên, các khán giả đến theo dõi được mở cửa để tự do vào khu VVIP, vốn có giá vé 3,8 triệu đồng.

Hang loat dem nhac gay tranh cai vi tinh trang chen lan, ngat xiu hinh anh 3
Đêm nhạc có sao Hàn nhưng vô cùng vắng vẻ.

Ở đêm thứ hai, ban tổ chức thậm chí tạo điều kiện để tất cả khán giả không có vé cũng được vào xem đêm nhạc, nhằm cải thiện tình trạng trống sân khấu ở ngày đầu tiên. Thế nhưng, số lượng khán giả có mặt trên khán đài vẫn ít ỏi, thậm chí không đủ lấp đầy khu VIP gần sân khấu nhất.

Lý do chính dẫn đến tình trạng ế ẩm của MBC Music Kplus Concert chính là giá vé quá cao, trong khi dàn nghệ sĩ tham gia không thực sự nổi tiếng tại Việt Nam.

Một đêm nhạc quốc tế vốn được mong chờ, bởi nếu thành công thì đây là cơ hội khiến sao ngoại đến Việt Nam nhiều hơn, cuối cùng thất bại thảm hại và để lại nhiều tranh cãi, bài học cho cả giới chuyên môn, khán giả, đặc biệt là các bầu show.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận