Tin mới
2
Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google
Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
4
Những người trẻ mất kết nối
Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google

Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
Những người trẻ mất kết nối

Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)

Hàn Quốc kỳ thị người xăm hình

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2023-12-11 05:12

Xuất phát từ định kiến xã hội và quy định pháp luật khắt khe khiến nhiều điểm công cộng ở xứ sở kim chi từ chối phục vụ người có hình xăm trên cơ thể.

"Không được phép vào nếu có hình xăm lớn hơn 15 cm" hoặc "hãy che kín hình xăm bằng quần áo khi vào phòng tập thể dục" là những thông báo thi thoảng xuất hiện trước các phòng gym, bể bơi, khách sạn hay quán cà phê ở Hàn Quốc.

Khi hình ảnh này chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người coi cấm hình xăm tại một số điểm công cộng là vi phạm quyền tự do. Nhưng ở phía ngược lại, một số ý kiến cho rằng doanh nghiệp có quyền đặt ra quy định của riêng mình.

Chủ một phòng tập tại Seoul cho biết: "Nhưng hình xăm lớn có thể là mối đe dọa hoặc một gánh nặng nào đó với một số khách hàng khác, buộc tôi phải yêu cầu họ che hình xăm bằng quần áo".


Một phòng tập thể dục ở Yeoksam-dong, quận Gangnam, phía nam Seoul gần đây đã đăng tải một tấm áp phích có nội dung: "Xin vui lòng tránh để lộ những hình xăm quá lố". Ảnh chụp màn hình.

Dữ liệu từ Bộ Y tế và Phúc lợi cho thấy 1/3 dân số trưởng thành của Hàn Quốc tương đương khoảng 13 triệu người, có hình xăm, bao gồm cả mực bán vĩnh viễn vì mục đích thẩm mỹ, tính đến cuối năm 2022.

Các số liệu chứng minh hình xăm đang phổ biến tại Hàn Quốc, đặc biệt là giới trẻ. Nhưng bởi nhiều lý do, xã hội không chấp nhận hoặc có sự kỳ thị nhất định đối với người xăm.

Một trong những lý do là những tội phạm và nghi phạm chính trong các vụ án gần đây ở Hàn Quốc đều có hình xăm. Mới đây, hình ảnh nam tài xế Rolls-Royce, 28 tuổi, tông xe vào một phụ nữ khoảng 20 tuổi ở Apgujeong-dong, quận Gangnam, Seoul tràn lan trên mạng cho thấy lái xe có hình xăm khắp tay và chân.

Hay MZ jopoks, nhóm tội phạm ma túy và tấn công tình dục dưới 30 tuổi thường khoe hình xăm qua các nền tảng mạng xã hội nhằm tuyển thành viên mới. Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, có khoảng 5.500 thành viên các băng nhóm xã hội đen ở Hàn Quốc tính đến cuối tháng 8. 28% người trong nhóm này ở độ tuổi 20.

Park Young-soo, người đứng đầu Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Comfort ở quận Gangnam, cho biết hình xăm tương đối phổ biến trong giới trẻ vì bắt kịp xu hướng trên mạng xã hội.

"Còn thế hệ cũ không quen hình xăm. Họ coi đó là điều khác thường và khiến nhiều người có thiện cảm không tốt", ông Park nói.

Đặc biệt, nho giáo phổ biến ở Hàn Quốc có xu hướng tạo ra nhận thức tiêu cực về hình xăm bởi tư tưởng: Con người nên giữ thân thể như lúc mới sinh ra. Hình xăm cũng là điều cấm kỵ trên các phương tiện truyền thông chính thống. Các nhà sản xuất truyền hình che hình xăm của diễn viên bằng băng dính màu da hoặc phấn phủ, dù Uỷ ban Truyền thông không có quy định cụ thể về việc phát sóng hình xăm trên màn ảnh.

Khảo sát gần đây của Korea Research với 1.000 người từ 18 tuổi trở lên, khoảng 66% người trưởng thành coi hình xăm là sai lầm, 60% cảm thấy sợ các hình xăm lớn.


Nhiều điểm công cộng tại Hàn Quốc đang từ chối người xăm hình đến sử dụng dịch vụ. Ảnh minh họa: JOONGANG.

Trong pháp luật của Hàn Quốc, xăm mình được coi là một hành nghề y tế, chỉ người có giấy phép mới được thực hiện.

Nghệ sĩ xăm hình Kim Do-yoon với hơn 440.000 người theo dõi trên trang cá nhân, nói: "Nếu áp theo luật thì điều này đồng nghĩa 13 triệu người ở Hàn Quốc có hình xăm bất hợp pháp. Hàn Quốc là nơi duy nhất trên thế giới phủ nhận sự tồn tại của thợ xăm".

Tuy nhiên, ngay cả khi bác sĩ được cấp phép y tế để thực hiện hình xăm, việc đó vẫn là bất hợp pháp vì các thiết bị liên quan không được chấp thuận tại quốc gia này.

Theo ước tính của Do, Hàn Quốc hiện có 250.000 thợ xăm. Anh cũng liên tục xăm hình cho người nổi tiếng quốc tế như Brad Pitt, Lily Collins và ca sĩ Chris Martin của nhóm Coldplay.

Năm 2021, sau khi xăm hình cho một người nổi tiếng, Do bị xét xử và phạt tiền. Từ đó anh liên tục kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn.

Bên cạnh đó, Do cũng lập liên hiệp hội nghệ sĩ xăm hình đầu tiên tại Hàn Quốc năm 2020. Anh cũng nỗ lực hợp pháp hóa việc xăm hình cho những người không phải bác sĩ.

"Các quy định tại Hàn Quốc hoàn toàn sai nhưng hàng chục năm nay vẫn chưa được giải quyết", Do nói. Anh cũng cho biết các thợ xăm người Hàn hiện được trả lương cao nhất thế giới. Thị trường đang phát triển nhanh chóng với trị giá ước tính khoảng 2.000 tỷ won (gần 23,4 tỷ đồng), tăng 67% so với năm trước. Tuy nhiên, các quy định pháp lý đang kìm hãm sự phát triển của ngành nghề này.

Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố: "Xăm mình là thủ thuật xâm lấn có thể gây ra sẹo lồi trên da và các bệnh truyền nhiễm khác. Khi được thực hiện bằng các thiết bị không hợp vệ sinh dễ có nguy cơ gây ra viêm gan B, C, giang mai và hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải".

Nhưng không phải tất cả các bác sĩ đều phản đối việc hợp pháp hóa hình xăm. Cho Myung-shin, bác sĩ trưởng tại Phòng khám Thẩm mỹ và Xăm hình St.Vincent, lập luận lệnh cấm của Hàn Quốc có thể gây thiệt hại cho công chúng.

"Theo quy định hiện hành, khách hàng không được bảo vệ khi có những sai sót, thiệt hại. Hàn Quốc có khoảng một triệu y tá và trợ lý y tá. Ít nhất chúng ta có thể cho họ thực hiện xăm hình", bác sĩ Cho nói.

Theo vnExpress.net

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận