Tin mới
1
Miền Bắc mưa giông, Trung Bộ nắng chang chang
Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa lớn cục bộ, trời dịu mát. Trung Bộ đến Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng, nhiều nơi đến mức gay gắt và có xu hướng gia tăng trong ít ngày tới
5
Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn
Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn

Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.

Giông lốc quật đổ cây xanh khiến một người tử vong

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-08-30 08:08
Mưa lớn kèm giông lốc khiến một cây xanh gần hồ Tây bật gốc, đè chết một người đi đường.

Trao đổi với Zing.vn chiều 29/8, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn cho biết trên địa bàn quận vừa xảy ra vụ cây bật gốc đè chết một người đi xe máy.

"Quận nhận được thông tin lúc 17h. Một người đàn ông đi xe máy bị cây đổ tử vong trên đường Quảng Bá, khu vực hồ Tây. Bước đầu xác định người này tên Nguyễn Hữu T. (SN 1993). Chúng tôi đã liên lạc được với gia đình nạn nhân", ông Tuấn thông tin.

Chủ tịch quận cho biết các cơ quan chức năng vẫn đang dọn dẹp, khắc phục hậu quả để việc lưu thông được diễn ra bình thường trở lại.

Giong loc quat do cay xanh khien mot nguoi tu vong hinh anh 1
Hiện trường vụ việc. Ảnh: FB Trường Sơn Steel.

Chiều 29/8, Hà Nội bất chợt có mưa rất lớn kèm theo dông lốc. Cơn dông có gió giật mạnh khiến nhiều cây cối bị đổ, người dân di chuyển khó khăn. Tuy nhiên, mưa lớn đến bất ngờ và chỉ kéo dài khoảng 10 phút, sau đó nhỏ dần rồi ngừng hẳn.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ảnh hưởng từ rìa ngoài của bão số 4 đã tạo ra những khối mây đối lưu. Đây là nguyên nhân chính gây ra mưa dông kèm theo gió lốc tại Hà Nội vào chiều nay.

"Bão số 4 có điểm mây rất rộng lên đến hàng trăm km. Mặc dù, bão đang cách đất liền 300 km nhưng vùng mây đối lưu ngoài rìa có thể gây mưa dông lớn cho nhiều khu vực, trong đó có Hà Nội", ông Khiêm nhận định.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận