Tin mới
1
Bắc Bộ mưa to, Nghệ An đến Phú Yên nắng nóng
Dự báo thời tiết hôm nay (19/5/2024), Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lên tới trên 37 độ
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Bắc Bộ mưa to, Nghệ An đến Phú Yên nắng nóng

Dự báo thời tiết hôm nay (19/5/2024), Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lên tới trên 37 độ

Giam người vô tội 8 tháng, VKS phải bồi thường 2,8 tỷ đồng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-05-21 05:05

Sáng 21/5, TAND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tuyên VKSND TP Buôn Ma Thuột phải bồi thường hơn 2,8 tỷ đồng vì đã phê chuẩn lệnh bắt giam gây oan sai hơn 8 tháng đối với ông Điền.

Viện KSND TP Buôn Ma Thuột - bị đơn trong vụ kiện đòi bồi thường (vắng mặt trong cả hai ngày xét xử) còn phải trả hơn 88 triệu đồng tiền án phí và 14 triệu đồng chi phí định giá tài sản.

Theo HĐXX, ngày 7/3, ông Đinh Quang Điền (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Quang Điền) có đơn gửi VKS yêu cầu bồi thường tổng cộng hơn 21 tỷ đồng thiệt hại do bị bắt giam oan sai.

Đến ngày 8/10/2013, VKSND TP Buôn Ma Thuột có văn bản trả lời chỉ chấp nhận bồi thường cho ông Điền số tiền hơn 267 triệu đồng. Không chấp nhận quyết định này, ông Điền có đơn khởi kiện ra TAND TP Buôn Ma Thuột yêu cầu VKS phải bồi thường cho ông hơn 6,9 tỷ đồng.

“Quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án, xét xử tại tòa, HĐXX chỉ chấp nhận một phần yêu cầu bồi thường của ông Điền với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng cho các tổn thất về thời gian bị bắt giam, tiền thuê đất, tiền lãi vay ngân hàng để xây dựng cơ sở vật chất nhưng bị bắt giam, kê biên, không sản xuất được...

Số tiền gần 4,1 tỷ đồng các khoản vay cá nhân, thu nhập mất việc làm, tiền mua bảo hiểm bắt buộc cho công nhân… thiếu căn cứ, chưa hợp lý nên tòa không chấp nhận” - HĐXX nhận định.

Ông Đinh Quang Điền sửa lại một số máy móc bị hư hỏng trong quá trình ông bị bắt giam.
Ông Đinh Quang Điền sửa lại một số máy móc bị hư hỏng trong quá trình ông bị bắt giam.

Sau phiên tòa, ông Đinh Quang Điền cho biết quyết định của tòa nhiều điểm thiếu hợp lý, chưa nhận định đầy đủ các thiệt hại mà ông phải chịu trong thời gian bị bắt giam, điều tra bổ sung.

Trong thời hạn 15 ngày, ông sẽ kháng cáo toàn bộ bản án lên TAND tỉnh Đắk Lắk để được xét xử phúc thẩm.

“Nếu không bị bắt, tôi đã thực hiện được nhiều hợp đồng kinh tế và sẽ có lợi nhuận, tiền để trả nợ, không phải chịu lãi ngân hàng. Hơn nữa, nếu công ty vẫn hoạt động bình thường thì máy móc, thiết bị và nhà xưởng không hư hại mà còn phát sinh lợi nhuận và uy tín công ty sẽ tăng lên. Khi bị bắt, tôi mất tất cả, mất uy tín, mất lợi thế kinh doanh… nhưng tòa chỉ xem xét một số thiết hại thực tế là chưa hợp lý” - ông Điền giãi bày.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin trong bài “Án trên trời rơi xuống cổ” năm 2011, Công an TP Buôn Ma Thuột đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Đinh Quang Điền về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản chỉ vì một lá đơn nặc danh. Lệnh này được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Tuy nhiên ngày 15/12/2012, Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định đình chỉ điều tra, khẳng định ông Điền không có tội. Đến thời điểm đó, ông Điền đã bị bắt giam oan sai 243 ngày.

Ngày 31/1/2013, VKSND TP Buôn Ma Thuột đã tổ chức buổi lễ xin lỗi công khai với ông Điền tại UBND phường Tân An (TP Buôn Ma Thuột - nơi ông Điền cư trú).

Bốn cán bộ, điều tra viên thuộc công an TP Buôn Ma Thuột và ba cán bộ, kiểm sát viên thuộc VKSND liên quan đến vụ án oan sai này đã bị kỷ luật từ khiển trách đến cảnh cáo.

Theo Tuổi trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận