Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Được phong là thánh sống khi có cánh tay ở lưng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-10-19 03:10

Cánh tay thừa  là món quà của chúa, không được cắt bỏ nó, nếu không sẽ gặp vận xui. Lời đe dọa của pháp sư khiến bố mẹ Gaurab lo lắng.

Không giống với những đứa trẻ bình thường khác, từ khi sinh ra, cậu bé Gaurab Garum (2 tuổi, sống tại Nepal) đã có thêm một cánh tay ở lưng ngoài hai cánh tay phải và tay trái.

Cánh tay ở lưng khiến cháu bé gặp rất nhiều khó khăn.
Cánh tay ở lưng khiến cháu bé gặp rất nhiều khó khăn.

Gia đình bé Gaurab sống trong cộng đồng những người theo đạo Hindu. Và ở đó, Gaurab được tôn thờ như một vị thánh sống. Chị Ashish – mẹ của Gaurab nói: “Ngay khi Gaurab được 5 ngày tuổi, các bác sỹ đã khuyên tôi nên đưa con đến bệnh viện để phẫu thuật cắt bỏ cánh tay thừa này vì đây là một dạngdị tật bẩm sinh. Nhưng do điều kiện kinh tế gia đình tôi quá khó khăn nên không thể đưa con đi chữa. Hơn thế nữa, các pháp sư cũng nói rằng chúng tôi không thể cắt bỏ chi thừa ấy vì đó là món quà của Thiên Chúa, nếu cắt đi sẽ mang đến vận xui.”

Được phong là thánh sống khi có cánh tay ở lưng

Cánh tay này vốn là một phần cơ thể phôi thai sinh đôi với bé Gaurab Garum. Cánh tay không thể cử động, nhưng vẫn phát triển lớn lên theo Gaurab Garum và có ảnh hưởng đến cột sống của cậu bé. Cậu không thể ngủ một cách bình thường và rất khó khăn khi mặc quần áo.

Nếu không cắt bỏ, bé Gaurab có thể sẽ phải ngồi xe lăn trong tương lai.
Nếu không cắt bỏ, bé Gaurab có thể sẽ phải ngồi xe lăn trong tương lai.

Sau một thời gian dài đấu tranh tư tưởng, bố mẹ Gaurab đã đưa bé đến bác sĩ ở bệnh viện lớn thăm khám. Bác sĩ cho biết việc có thêm một cánh tay sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cột sống của bé.

Dù ở tư thế ngồi cũng gây khó chịu cho cậu bé.
Dù ở tư thế ngồi cũng gây khó chịu cho cậu bé.

Nếu không cắt bỏ, bé Gaurab có thể sẽ phải ngồi xe lăn trong tương lai. Việc cắt bỏ cũng vô cùng may rủi, bởi nếu làm tổn thương một dây thần kinh nào đó, bé Gaurab cũng có thể sẽ bị liệt đến hết đời.

Xương của Gaurab sau khi được chụp lại.
Xương của Gaurab sau khi được chụp lại.

Sự lựa chọn nào cũng mang lại rủi ro và đây là quyết định vô cùng khó khăn đối với cha mẹ Gaurab.

Tính đến thời điểm hiện tại, bố mẹ bé bé Gaurab vẫn đang tham khảo thêm ý kiến của nhiều người trước khi đi đến quyết định cuối cùng.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận