Tin mới
1
Miền Bắc mưa giông, Trung Bộ nắng chang chang
Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa lớn cục bộ, trời dịu mát. Trung Bộ đến Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng, nhiều nơi đến mức gay gắt và có xu hướng gia tăng trong ít ngày tới
5
Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn
Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn

Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.

Dừng tàu khách liên vận quốc tế Việt Nam - Trung Quốc

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-02-05 08:02
Tàu khách liên vận quốc tế Hà Nội - Nam Ninh (Trung Quốc) sẽ dừng hoạt động từ tối 4/2 để phòng dịch virus corona.

Sáng 4/2, ông Lê Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế - Bộ GTVT, cho biết bộ đã chỉ đạo Cục Đường sắt dừng đôi tàu khách liên vận quốc tế Gia Lâm - Nam Ninh - Bắc Kinh và ngược lại.

Đoàn tàu số hiệu T8701/MR2 từ Trung Quốc vào Việt Nam sẽ dừng hoạt động từ 18h05 ngày 4/2. Còn đoàn tàu MR1/T8702 xuất phát từ ga Gia Lâm sẽ dừng hoạt động từ 21h20 ngày 5/2.

“Trong ngày hôm nay, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ trao đổi với phía Trung Quốc để trao đổi và quyết định phương án dừng tàu”, ông Tuấn Anh nói.

Dung tau khach lien van quoc te Viet Nam - Trung Quoc hinh anh 1 5_zing.jpgHành khách đi tàu liên vận Việt Nam - Trung Quốc được kiểm tra thân nhiệt tại ga Đồng Đăng (Lạng Sơn). Ảnh: Việt Linh - Hải Nam.
 

Thông tin thêm, ông Trần Thiện Cảnh, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết doanh nghiệp đã trao đổi với Tập đoàn Đường sắt quốc gia Trung Quốc và hai bên đã thống nhất chủ trương dừng tàu liên vận. Ngoài ra, đơn vị đã dừng bán vé tàu chở hành khách liên vận quốc tế Hà Nội - Nam Ninh (Trung Quốc) từ chiều 3/2.

Hai cửa khẩu Đồng Đăng (Lạng Sơn) và Lào Cai có tàu liên vận quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trong đó, cửa khẩu Đồng Đăng vận chuyển hành khách và hàng hóa, còn Lào Cai chỉ vận chuyển hàng hóa. Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết chủ trương của đơn vị sẽ chỉ dừng tàu khách, tàu hàng vẫn hoạt động.

“Việc này đảm bảo thông quan hàng hoá, đặc biệt là nông sản. Tổ công tác trên tàu hàng chỉ có tối đa là 5 người nên rất dễ kiểm soát”, đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nói thêm.

Trước đó, để phòng dịch do virus corona, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị thành viên tăng cường phun thuốc khử trùng tại các nhà ga lớn, đặc biệt là các ga nằm trên trục liên vận quốc tế có giao dịch với Trung Quốc như Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Giang, Gia Lâm (Hà Nội) và trang bị khẩu trang cho cán bộ công nhân viên và hành khách.

Đối với hành khách nhập cảnh, lực lượng chức năng tại các cửa khẩu cũng thực hiện đo thân nhiệt, bố trí phòng cách ly và các công cụ hỗ trợ khác để sớm phát hiện và xử lý khi có bệnh nhân nghi nhiễm virus corona. Đến thời điểm này, chưa phát hiện hành khách đi tàu liên vận nghi nhiễm bệnh.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận