Tin mới
2
Jung Joon Young ra tù
Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.
Ảnh

sunwin | sunwin

Jung Joon Young ra tù

Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.

Đủ kiểu scandal: Con dao hai lưỡi đang rầm rộ tại showbiz Hàn

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-10-20 01:10

Scandal có thể giúp một người tạo dựng tên tuổi nhanh chóng, nhưng cũng có thể khiến người đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp tụt xuống đáy vực sâu thăm thẳm.

Hiện nay, showbiz Hàn được đánh giá là thị trường giải trí phát triển với tốc độ nhanh nhất tại khu vực Châu Á. Cứ nhìn vào làn sóng Hallyu đang lan tràn khắp ngõ ngách của nền công nghiệp giải trí thế giới thì có thể khẳng định rằng điều này là một sự thật không thể chối cãi. Chính vì phát triển mạnh mẽ đến thế nên showbiz Hàn đã trở thành "nơi chắp cánh ước mơ" lý tưởng nhất đối với những bạn trẻ mơ mộng, mong muốn được đổi đời, được trở thành thần tượng hoàn hảo trong mắt người hâm mộ. Tuy nhiên, một nơi càng tươi đẹp lại càng ẩn chứa nhiều cạm bẫy, mưu mô.

Trong bất kỳ thị trường giải trí nào cũng tồn tại một thứ nguy hiểm nhưng lại vô cùng hữu ích đối với sự nghiệp của người nổi tiếng: Scandal. Nó có thể giúp một tên tuổi không được ai biết đến trở thành ngôi sao vụt sáng trên bầu trời đầy sao, nhưng cũng có thể khiến một người đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp chìm xuống đáy vực sâu thăm thẳm. Vậy trong showbiz Hàn, scandal tồn tại những khía cạnh như thế nào?

Công cụ đạt được sự nổi tiếng

Khoe da thịt, scandal tình ái, dựa hơi những nghệ sỹ có tên tuổi - đều là những chiêu trò xưa nay không hiếm, tuy nhiên chỉ nhờ vào những vụ bê bối đó không mấy ai có thể trụ vững trong thế giới giải trí đầy khắc nghiệt như hiện nay.

Clara là một ví dụ điển hình cho việc tiến thân bằng chiêu trò quảng bá danh hiệu "nữ hoàng gợi cảm mới của Kpop". Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn lợi dụng scandal tình ái cùng ông chủ của mình để lăng-xê thêm cho tên tuổi bản thân.

151019-star-clara3-0d485

Vào tháng 1/2015, Clara đâm đơn kiện CEO công ty quản lý Polaris Entertainment - ông Lee - với lý do quấy rối tình dục cô. Theo bằng chứng nữ diễn viên đưa ra, Lee liên tục gửi tin nhắn gạ tình cho nữ diễn viên, tuy nhiên, sau đó công ty này đã lên tiếng tố Clara che giấu tình tiết quan trọng, làm ảnh hưởng tới danh tiếng công ty và tung hình ảnh là bằng chứng cho việc cô chủ động gửi hình ảnh khêu gợi để quyến rũ ông chủ của mình. Cuối cùng, Clara đã quyết định rút đơn kiện vì có nhiều bằng chứng bất lợi chống lại cô. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên lợi dụng scandal này để gây sự chú ý với công chúng, tố cô "vừa ăn cướp vừa la làng". Sự nghiệp của Clara cũng từ đây tuột dốc không phanh.

Các nhóm nhạc tân binh rất khó để có thể gây dựng tiếng vang cho mình trong thị trường giải trí "đông dân" như hiện nay, cho nên việc dựa hơi nhóm nhạc đàn anh đàn chị là chiêu trò khá quen thuộc trong thời gian gần đây. Nhóm nhạc nam A'st1 đã công khai thách thức Super Junior vào hồi tháng 3/2008 trong clip ra mắt nhóm bằng việc giơ cao cuộn giấy to với dòng chữ thư pháp mang nghĩa: "Đánh bại Super Junior". Sau một thời gian hứng chịu gạch đá từ cộng đồng fan Suju, A'st1 đã biến mất "không thấy tăm hơi" khỏi làng giải trí Kpop. Ngoài trường hợp của A'st1, CHI CHI - girlgroup của Yedang Entertainment cũng gây sốc không kém khi đặt mục tiêu "hạ bệ" SNSD để trở thành nhóm nhạc nữ đình đám nhất Châu Á và cũng rơi vào kết cục tương tự.

151019-star-Ast1-a7dad
A'st1 khiêu khích đàn anh Super Junior...

151019-star-chichi-a7dad
... cùng CHI CHI - girlgroup đòi hạ bệ SNSD - đều rơi vào kết cục cuối cùng là giải thể

Tung scandal hẹn hò trước dự án mới - Trùng hợp hay cố ý?

Việc hẹn hò tình cảm giữa người nổi tiếng không có gì là lạ, bởi với hai nghệ sỹ tài năng hơn người, sở hữu nhan sắc hơn hoa, được cùng hoạt động trong một môi trường giải trí và có cơ hội gặp gỡ nhau thì chuyện nảy sinh tình cảm cá nhân là điều không sớm thì muộn sẽ xảy ra. Tuy nhiên, chính vì là người nổi tiếng nên mỗi bước đi, lời nói của họ đều phải cân nhắc kỹ càng.

Đối với việc công bố chuyện hẹn hò cũng vậy, công ty quản lý sẽ cân nhắc thời điểm thích hợp nhất để làm sao có lợi cho đôi bên. Không đề cập đến vấn đề thật giả trong mối quan hệ của hai nghệ sỹ, nhưng nếu để ý kỹ thời điểm các trang báo tung tin hẹn hò của thần tượng Kpop và thời điểm phát hành album mới, sản phẩm điện ảnh mới, chúng ta hoàn toàn có thể thấy rõ chiêu trò của các công ty quản lý.

 

151019-star-suzy3-f4026

151019-star-suzy1-1c403

 

Ngày 23/3, trang tin Dispatch bất ngờ đăng tải hàng loạt hình ảnh hẹn hò của Lee Min Ho và Suzy và chỉ sau đó ít lâu, công ty quản lý của hai bên đã xác nhận tin đồn là đúng sự thật. Mạng xã hội vào thời điểm đó gần như nổ tung trước thông tin hẹn hò của hai gương mặt sáng giá nhất làng giải trí Kpop hiện nay. Chỉ sau đó hai ngày, JYP Entertainment đăng tải hình ảnh nhá hàng của Suzy cùng các thành viên khác cho album "Colors" mới của nhóm. Liệu điều này có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên?

 

fan_exo_kch_ng_v_tin_n_taeyeon_snsd_s_tham_d_concert_ca_exo-93c04

Taeyeon và Baekhyun chính thức hẹn hò từ ngày 19/6 năm ngoái và vào ngày 15/9 cả hai đã công bố "đường ai nấy đi" sau một năm hẹn hò. Rất nhiều fan tỏ ra nghi ngờ về mối quan hệ "chớp nhoáng" này của hai ca sỹ, bởi thời điểm tuyên bố hẹn hò và chia tay của cặp đôi đều gần sát với những sự kiện quan trọng. Có ý kiến cho rằng, SM chỉ tung tin hẹn hò của Taeyeon cùng Baekhyun để đánh lạc hướng sự chú ý người hâm mộ khỏi scandal rầm rộ với cựu thành viên EXO Kris. Còn việc chia tay của hai người lần này là để góp phần làm bệ đỡ vững chắc cho chiến dịch solo mới đây của Taeyeon.

Lận đận sau 3 cửa tử: Bê bối tình tiền, trốn thuế, trốn nghĩa vụ quân sự

Bê bối tình tiền, trốn thuế, trốn nghĩa vụ quân sự đều là những "tội danh" không thể tha thứ được trong làng giải trí Kpop. Nhiều trường hợp sao Hàn bị tẩy chay, phải "di cư" sang các nước láng giềng để cứu vớt sự nghiệp hoặc tệ hơn bị cấm trở về nước chỉ vì dính líu tới ba tội danh "tử thần" này.

Hồi tháng 8/2014, tài tử nổi tiếng xứ sở Kim Chi Lee Byung Hun bị dính líu tới scandal tình tiền cùng hai sao nữ trẻ tuổi, khiến sự nghiệp của anh tuột dốc không phanh. 

151019-star-leebyunghun-2f9d6

Tháng 9/2014, nam diễn viên đệ đơn lên tòa án kiện thành viên nhóm nhạc nữ Glam Dahee và người mẫu trẻ Lee Ji Yeon vì đã tống tiền anh 5 tỷ won (98 tỷ VND). Được biết, Lee Byung Hun và hai sao nữ này đã gặp gỡ, trò chuyện, uống rượu cùng nhau tại nhà riêng của anh. Tại đây, hai nữ nghệ sỹ đã lấy máy điện thoại di động ghi âm lại cuộc trò chuyện giữa họ và tài tử họ Lee, trong đó có chứa những lời lẽ khiếm nhã, khiêu dâm của anh.

Scandal này không chỉ danh tiếng của Lee Byung Hun bị hủy hoại mà sự nghiệp của Glam chưa kịp phát triển đã bị dìm xuống đáy sâu. Sau đó ít lâu, công ty quản lý Big Hit Entertainment tuyên bố Glam tan rã chỉ sau 2 năm hoạt động. Thành viên Glam giờ đây phải bươn chải, mưu sinh bằng những công việc bán thời gian như bao người bình thường khác, Lee Byung Hun cũng lận đận trong suốt 1 năm qua vì phải chạy sang nước ngoài để "né" dư luận. Đi đến đâu, nam diễn viên cũng bị chỉ trích là đạo đức giả, không biết xấu hổ.

Song Hye Kyo có lẽ là ví dụ điển hình nhất cho trường hợp sao đình đám lận đận vì scandal trốn thuế. Vào ngày 19/8/2014, nữ diễn viên bị cáo buộc không đóng tiền thuế trong vòng 3 năm liên tiếp bắt đầu từ 2009 và tổng số tiền đã lên đến 2,5 tỷ won. Sau khi bị nhắc nhở, Song Hye Kyo đã nộp khoản thuế còn nợ đồng thời chấp nhận hình phạt vì vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, tại Hàn Quốc việc trốn thuế là không thể chấp nhận được cho nên nữ diễn viên đã bị dư luận ném đá, chỉ trích thậm tệ trong một thời gian dài. Đến nay, cô vẫn chưa thể lấy lại danh tiếng như xưa và vẫn bị tẩy chay tại thị trường giải trí quê nhà.

151019-star-songhyekyo-2fe78
Song Hye Kyo chính thức bị tẩy chay tại quê nhà, nhưng vẫn được ủng hộ nhiệt tình tại các nước khác

Điển hình cho scandal trốn nghĩa vụ quân sự rơi vào trường hợp của nam ca sỹ Yoo Seung Jun. Chuyện khởi nguồn từ khi nam ca sỹ được triệu tập để nhập ngũ vào năm 2002. Seung Jun đã trả lời phỏng vấn hùng hồn, hứa hẹn sẽ đi nhập ngũ sớm nhất có thể. Tuy nhiên, sau đó nam ca sỹ lại bay sang Mỹ và nhập quốc tịch Mỹ để tránh nghĩa vụ quân sự. Chính quyền Hàn Quốc đã quyết định gạch tên anh khỏi đất nước sau khi biết được tin. Nam ca sỹ còn bị cấm vận nhập cảnh tại Hàn Quốc và chỉ được trở về duy nhất một lần khi cha vợ qua đời.

151019-star-YooSeungJun-73268
Nam ca sỹ Yoo Seung Jun

Tồn tại tư tưởng trọng nam khinh nữ

Scandal là thứ mà hầu hết ngôi sao nào cũng phải nếm trải, tuy nhiên, có thể thấy rằng sao nữ thường là những người chịu thiệt nhiều hơn. Trước lùm xùm tình ái, sao nữ luôn là người mang danh "hồ ly tinh", trước scandal hành hung nội bộ nhóm sao nữ bị tẩy chay thậm tệ, trước tin đồn hẹn hò thì sao nữ luôn là người chịu khủng bố tinh thần từ cộng đồng fan của người yêu,... Hầu như tất cả lỗi lầm, những điều xấu xa đều bị cư dân mạng quy chụp hết về phía nghệ sỹ nữ.

151019-star-taeyeonhd-33fbd
Taeyeon từng bị cư dân mạng chỉ trích vì thẳng thắn chê bai hệ thống âm thanh của chương trình Music Bank

151019-star-gdragonrapmama-a4797
Trong khi G-Dragon lại được khen ngợi hết lời khi dành hẳn một bài rap mỉa mai, chế nhạo lễ trao giải MAMA 2014

150912musicTARA1-adfe1-b438e
T-ara hoàn toàn trở thành "con ghẻ quốc dân" sau scandal tẩy chay thành viên vào năm 2012. Tuy đã được minh oan sau 3 năm bị chỉ trích, nhưng nhóm vẫn không được ủng hộ nhiệt tình như xưa

 

 

Dính líu tới scandal bạo lực nội bộ, iKON cũng bị netizen chỉ trích khá nhiều. Tuy nhiên, danh tiếng của nhóm không vì thế mà suy giảm mà thậm chí còn có dấu hiệu nổi hơn trước. iKON vẫn giành cúp, sản phẩm âm nhạc được đón nhận nhiệt tình và còn lọt top bảng xếp hạng âm nhạc ít lâu sau khi ra mắt

Vào năm 2012, người hâm mộ Kpop dậy sóng trước bức ảnh vô tình được IU đăng tải trên Twitter của mình. Có thể thấy rằng nữ ca sỹ cùng thành viên Super Junior ăn mặc thoải mái và chụm đầu vào nhau chụp hình thân mật giống như một đôi tình nhân thật sự. Sau scandal này, sự nghiệp của IU và Eunhyuk đều bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Eunhyuk bị đối xử như một tên tội đồ trên các show truyền hình, còn IU bị netizen chỉ trích hư hỏng, buông thả.

Sau 3 năm, vụ lùm xùm lại tiếp tục được khui ra "nhân dịp" thành viên Suju nhập ngũ và IU hẹn hò tình mới. Giờ đây, nữ ca sỹ lại được gán thêm tội danh "đạo đức giả", "hồ ly tinh", "cáo 9 đuôi" vì không thèm lên tiếng trước scandal ảnh nóng mà lại nhanh chóng xác nhận hẹn hò với bạn trai mới. Cư dân mạng sau đó được thể "đào mộ" hàng loạt scandal cũ của IU với Wooyoung (2PM), Kim Tae Woo và Simon D nhằm tố nữ ca sỹ đạo đức giả.

Ngay sau đó, một tác giả đã đăng tải hàng loạt thông tin lý giải nguyên nhân của từng vụ việc này, giải oan hoàn toàn cho IU, song netizen Hàn dường như không hề quan tâm đến điều đó. Những bài đăng chỉ trích nữ ca sỹ vẫn tiếp tục xuất hiện trên các trang mạng xã hội và nhận được sự ủng hộ từ đông đảo người dùng mạng.

151015-star-iu-eunhyuk-1e83b
Sau vụ lùm xùm hẹn hò vào năm 2012, IU vẫn không được cư dân mạng cảm thông, thậm chí còn bị chỉ trích thậm tệ hơn trước chỉ vì tìm được bến đỗ mới

 

151019-star-taeyeon-baekhyun-25974

151019-star-gd-kiko-25974

151019-star-shinsekyung-2ce0e
Taeyeon, Kiko Mizuhara, Shin Se Kyung và Goo Hara đều là những nạn nhân xấu số bị khủng bố tinh thần bởi fan cuồng của bạn trai.

Theo Trí thức trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận