Tin mới
4
Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn
Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn

Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.

Dự báo thời tiết 27/8: Miền Bắc ngày nắng nóng, từ đêm mưa giông mạnh

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2023-08-27 09:08

Dự báo thời tiết ngày 27/8, miền Bắc ngày nắng nóng, oi bức; từ đêm bắt đầu có mưa to. Riêng Trung Bộ tiếp tục nắng nóng đến gay gắt. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa chiều tối.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (27/8), Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 60-65%.

Riêng Trung Bộ, trong 2 ngày tới (27-28/8), ở khu vực  có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 50-55%.


Miền Bắc nắng nóng rồi mưa to vào đêm. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Cơ quan khí tượng cho biết, ngày 28/8, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kết thúc; ngày 29/8, nắng nóng ở Trung Bộ suy giảm.

Đáng lưu ý, từ đêm 27-28/8, thời tiết khu vực Bắc Bộ có thể có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 40-70mm/đợt, có nơi trên 150mm/ đợt.

Cũng trong chiều tối và tối nay, thời tiết Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm.  

Từ 29/8, mưa lớn ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần, ở Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Mưa giông và mưa lớn cục bộ ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ và mưa lớn diện rộng có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 27/8:

Phía Tây Bắc Bộ
Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Phía Đông Bắc Bộ
Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ. có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận
Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ; có nơi trên 38 độ.

Tây Nguyên
Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ
Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Hà Nội
Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Theo vietnamnet.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...