Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Dự báo thời tiết 22/10/2023: Miền Bắc lạnh sâu về đêm, Trung Bộ lại mưa

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2023-10-22 09:10

Dự báo thời tiết 22/10/2023, không khí lạnh tràn khắp miền Bắc, Bắc Trung Bộ và tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Miền Trung lại có mưa. Tây Nguyên, Nam Bộ nắng gián đoạn, có thể mưa vào chiều tối.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (22/10), thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì không khí lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ từ 19-23 độ, riêng khu vực vùng núi 18-21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Dự báo, từ 23/10, miền Bắc khả năng sẽ tăng nhiệt dần.


Miền Bắc ngày nắng gián đoạn, đêm lạnh, riêng vùng núi trời rét. Ảnh minh họa: P.Hải.

Cũng trong hôm nay, ở Nam Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Đáng lưu ý, từ đêm nay, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 100mm. Khu vực này cũng chịu ảnh hưởng của khối khí lạnh, nên nền nhiệt giảm, cao nhất không nơi nào quá 29 độ; từ Trung đến Nam Trung Bộ không quá 32 độ.

Riêng thời tiết thủ đô Hà Nội, hôm nay ngày nắng gián đoạn, đêm không mưa. Mức nhiệt có xu hướng tăng dần, 1-2 độ so với hôm qua, khi thấp nhất 21 độ, cao nhất lên 28 độ.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng đan xen mây, chiều tối mưa giông rải rác.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 22/10:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, riêng vùng núi 18-21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển phía Bắc cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Theo vietnamnet.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...