Tin mới
2
Jung Joon Young ra tù
Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.
Ảnh

sunwin | sunwin

Jung Joon Young ra tù

Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.

Dr. Luke: "Tôi không cưỡng bức Kesha"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-02-24 12:02

Nhà sản xuất khẳng định những lời tố cáo của Kesha là sai sự thật đồng thời còn đưa ra bằng chứng chứng minh mình và Kesha chưa hề có quan hệ thể xác.

Như đã đưa tin, ngày 19/2 (giờ địa phương) vừa qua, nữ ca sỹ Kesha đã bị tòa xử thua kiện trong vụ tố cáo nhà sản xuất Dr. Luke tấn công tình dục và bạo hành cô, đồng thời bị bác bỏ yêu cầu chấm dứt hợp đồng thu âm với Sony, hãng đĩa có liên đới trực tiếp với Dr. Luke. Kể từ sau sự việc tràn ngập trên khắp mạng xã hội cũng như mặt báo, Dr. Luke đã trở thành kẻ phản diện không hơn không kém trong mắt công chúng. Không chỉ bị cư dân mạng tấn công tới tấp trên mạng xã hội, nhà sản xuất nổi tiếng này còn bị không ít ca sỹ tẩy chay hoặc hủy kế hoạch hợp tác.

Dr. Luke: Tôi không cưỡng bức Kesha - Ảnh 1.
 Dr. Luke trở thành tội đồ trong mắt công chúng kể từ khi Kesha bị xử thua kiện hôm 19/2.

Sau vài ngày im lặng, vào 23/2, Dr. Luke mới lần đầu lên tiếng về vụ việc của Kesha. Nhà sản xuất đã đăng tải hàng loạt dòng tweet lên Twitter để thanh minh cho mình. Theo đó, Dr. Luke khẳng định không hề có chuyện mình cưỡng bức Kesha như lời tố cáo của nữ ca sỹ. "Tôi không hề cưỡng bức Kesha và cũng chưa bao giờ quan hệ tình dục với cô ấy. Kesha và tôi là bạn đã nhiều năm, tôi coi cô ấy như một người em gái vậy" - Dr. Luke viết.

Dr. Luke: Tôi không cưỡng bức Kesha - Ảnh 2.
 Dr. Luke cam đoan mình không cưỡng bức Kesha như lời tố cáo của cô.

Dr. Luke: Tôi không cưỡng bức Kesha - Ảnh 3.
 Nhà sản xuất khẳng định hai người là bạn tốt và mình coi Kesha như em gái.

Không chỉ thanh minh suông, Dr. Luke cũng đưa ra bằng chứng cho việc mình chưa từng quan hệ thể xác với Kesha. Cụ thể, Dr. Luke đã đăng tải lại bản ghi lời khai của Kesha cách đây vài năm. Đây là bản lời khai được thực hiện vào năm 2011, khi cả Dr. Luke và Kesha cùng bị một người quản lý cũ đâm đơn kiện. Trong bản ghi lời khai này, chính Kesha đã phủ nhận việc Dr. Luke ép cô sử dụng ma túy cũng như có quan hệ tình cảm với nhà sản xuất này. Dễ thấy là nội dung của bản lời khai này trái ngược hẳn với những gì Kesha nêu ra trong đơn kiện Dr. Luke, rằng nhà sản xuất này đã tấn công tình dục, ép cô sử dụng ma túy và hành hạ cô cả về thể xác lẫn tinh thần trong gần 10 năm làm việc cùng nhau (2005 - 2014). 

Dr. Luke: Tôi không cưỡng bức Kesha - Ảnh 4.
 Bản ghi lời khai của Kesha vào năm 2011: "Dr. Luke có đưa ma túy cho cô không?" - "Không"; "Cô có quan hệ tình cảm với Gottwald (tên họ thật của Dr. Luke) không?" - "Không". 

Dr. Luke khẳng định những lời tố cáo của Kesha là dối trá: "Thật là buồn khi cô ấy (Kesha) có thể biến một vụ thương lượng hợp đồng thành một thứ gì đó thật kinh khủng và sai sự thật. Nhưng tôi rất tự tin rằng khi mọi thứ kết thúc, những lời dối trá sẽ bị phanh phui còn sự thật sẽ được phơi bày".

Dr. Luke cũng cho rằng những người ngoài cuộc đã và đang đưa ra những kết luận sai lệch mặc dù không biết ngọn ngành sự việc. Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng không bỏ lỡ cơ hội "đá đểu" luật sư Mark Geragos, người bào chữa cho Kesha trong vụ kiện vừa qua bởi đây chính là luật sư từng bảo chữa cho nam ca sỹ Chris Brown, người từng phải hầu tòa vì hành hung Rihanna. Dr. Luke cho rằng một luật sư như vậy không thể là người thực sự quan tâm đến quyền lợi của phụ nữ.

Theo Trí Thức Trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận