Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cá chết la liệt trên sông Mã

Hàng loạt bè cá nuôi lồng và tôm cá tự nhiên trên sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước chết hàng loạt, nghi do nguồn nước bị ô nhiễm
Động đất ở Tuyên Quang

Tuyên Quang xuất hiện động đất 4 độ ở vị trí nằm trên đứt gãy sông Lô, tâm chấn tại huyện Hàm Yên, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km

Cứu sống người đàn ông bị thanh sắt găm vào đầu

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-09-11 11:09
Người đàn ông 61 tuổi ở Đắk Lắk chặt cây không may bị ngã khiến thanh sắt găm vào đầu. Sau 3 giờ phẫu thuật, nạn nhân được bác sĩ cứu sống.

Ngày 11/9, một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho ông Nguyễn Xuân Cường (61 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) bị cây sắt đâm từ vùng chẩm cổ đến góc hàm dưới.

Trước đó, khoảng 14h ngày 9/9, ông Cường trèo lên rào cao khoảng 2 m chặt cây thì bị té ngã. Ông Cường bị cây sắt cắm xuyên vào vùng chẩm cổ đến góc hàm dưới. Sau khi phát hiện, người thân ông Cường cưa thanh sắt và đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ Văn Hữu Khánh, Phó trưởng khoa Ngoại thần kinh (Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên), cho biết sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã hội chẩn xác định đường đi của thanh sắt.

“Các bác sĩ đã truyền 5 đơn vị huyết tương, 1 đơn vị máu. Sau 3 giờ,  kíp mổ đã lấy được thanh sắt ra khỏi người bệnh nhân”, bác sĩ Khánh cho hay.

Cũng theo bác sĩ Khánh thanh sắt đã xuyên qua giữa hai mạch máu lớn chỉ làm tổn thương nhẹ thành của động mạch cảnh ngoài. Nếu thanh sắt lệch khoảng 3-5 mm có thể làm đứt động mạch cảnh ngoài dẫn đến bệnh nhân tử vong.

Bệnh nhân đang phục hồi sức khỏe và được điều trị, theo dõi tại bệnh viện.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận