Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Cụ ông cao tuổi nhất thế giới vừa được phát hiện đã ngỏ ý muốn chết

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-08-28 11:08

Giấy tờ tùy thân của ông ghi ngày sinh 31/12/1870, 145 tuổi, đã được các cán bộ Indonesia xác nhận là thật.

Cụ ông cao tuổi nhất thế giới vừa được xác định là một người Indonesia có tên Mbah Gotho, sinh ngày 31/12/1870, năm nay đã 145 tuổi. Được biết cụ ông đã sống lâu hơn rất nhiều 10 người anh chị em của mình cũng như 4 người vợ, trong đó người vợ cuối mất năm 1988. Không những thế, tất cả con cái của ông cũng đã mất và hiện nay ông đang sống với các cháu nội ngoại, cháu cố và thậm chí là cả chắt nữa.

Cụ ông được cho là lớn tuổi nhất thế giới, 145 tuổi
Cụ ông được cho là lớn tuổi nhất thế giới, 145 tuổi

Siêu cao niên đến từ Sragen, miền Trung Java, vừa được phỏng vấn bởi các phóng viên địa phương sau khi tin tức này được lan truyền và những điều ông chia sẻ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. "Cái tôi muốn bây giờ là được chết," cụ ông nói. "Dù gì thì các cháu của tôi cũng đều đã tự lập cả rồi."

Suryanto, cháu trai của cụ ông Mbah, nói rằng ông nội mình đã chuẩn bị cho cái chết của bản thân từ khi ông 122 tuổi nhưng mãi đến bây giờ mà thần chết... vẫn chưa chịu nhìn mặt ông. Anh còn chỉ cho các phóng viên thấy tấm bia mộ ông cụ đã dựng sẵn: "Tấm bia mộ đó được làm vào năm 1992, đến nay đã 24 năm rồi." Ngoài ra, Suryanto cũng nói thêm rằng gia đình đã chuẩn bị phần mộ cho ông cụ bên cạnh mộ của các con mình.

Chứng minh thư của ông cụ được chính quyền địa phương xác nhận rằng ông sinh ngày 31/12/1870.
Chứng minh thư của ông cụ được chính quyền địa phương xác nhận rằng ông sinh ngày 31/12/1870.

Tuy nhiên, việc ông cụ có được ghi nhận là người lớn tuổi nhất thế giới hay không vẫn chưa được quyết định do các giấy tờ còn phải chờ cơ quan có thẩm quyền cao hơn giám định. Trong trường hợp ông Mbah không được công nhận, ông sẽ là người thứ ba trong số 3 ông cụ cao tuổi nhất thế giới không được giám định chính xác năm sinh là Olofintuyi 171 tuổi đến từ Nigeria và Dhaqabo Ebba 163 tuổi đến từ Ethiopia.

Mọi người đang hồi hộp chờ xem liệu ông Mbah có được công nhận chính thức hay không.
Mọi người đang hồi hộp chờ xem liệu ông Mbah có được công nhận chính thức hay không.

Trong khi đó ông Mbah chỉ ngỏ ý muốn chết mà thôi.
Trong khi đó ông Mbah chỉ ngỏ ý muốn chết mà thôi.

Thời gian gần đây, cháu chắt của ông Mbah cho biết ông thường chỉ ngồi nghe đài chứ không còn xem TV được nữa do mắt đã quá kém. Suốt 3 tháng qua, ông cần được đút ăn và tắm rửa vì sức khỏe cũng đã trở nên yếu đi rất nhiều.

Khi được hỏi bí quyết sống lâu của mình là gì, ông Mbah chỉ trả lời đơn giản: "Bí quyết chỉ là phải kiên nhẫn thôi".

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận