Tin mới
2
Jung Joon Young ra tù
Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.
Ảnh

sunwin | sunwin

Jung Joon Young ra tù

Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.

Công bố đoạn ghi âm chứng minh đại diện của Park Yoo Chun đề nghị cô Lee ra giá

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-06-23 12:06

Ngày 22/6, đài SBS của Hàn Quốc đã công bố đoạn ghi âm đối thoại giữa công ty đại diện của nam diễn viên đang bị khép tội xâm hại tình dục - Park Yoo Chun và nạn nhân thứ nhất, cô Lee.

Ngày 21/6, phiên thẩm vấn đầu tiên bốn cô gái đã tố cáo Park Yoo Chun xâm hại tình dục họ trong nhà vệ sinh của một quán bar giải trí đã diễn ra. Các nạn nhân đều đưa ra lời khai giống nhau, đó là Park Yoo Chun giữ chặt tay nắm cửa, chặn và khống chế nạn nhân trong nhà vệ sinh, đồng thời lấy tay ấn vai bắt họ quỳ xuống sàn.

Ngay sau khi có những thông tin này, đại diện quản lý của Park Yoo Chun đã lên tiếng và khẳng định cô Lee, người được xem là “khơi mào” cho làn sóng tố cáo nam diễn viên xứ Hàn xâm hại tình dục, đã cố tình nói sai sự thật và tìm cách tống tiền ngôi sao nổi tiếng.


Nam diễn viên xứ Hàn - Park Yoo Chun
Nam diễn viên xứ Hàn - Park Yoo Chun

Đại diện công ty cho hay, chính cô Lee và một người đàn ông đến từ tổ chức xã hội đen đã đòi họ khoản tiền 1 tỉ won và sau đó còn giảm xuống mức 500 triệu won (gần 9,6 tỉ đồng) để chạy sang Trung Quốc. Tuy nhiên, thông tin mới từ đài SBS đã chứng minh điều này là không đúng khi họ công khai đoạn băng ghi âm cuộc đối thoại giữa công ty quản lý Park Yoo Chun và cô Lee.

Trong đoạn ghi âm do phía cô Lee cung cấp, công ty quản lý của Park Yoo Chun - C-JeS đã đề nghị trước: “Chúng tôi không biết nên làm gì để khiến cô thấy tốt hơn. Chúng tôi đã suy nghĩ rất lâu và kỹ về điều này. Chúng tôi cho rằng, sẽ đúng hơn khi phía cô đưa ra một con số trước, và chúng tôi đáp ứng yêu cầu của cô”.

Một người quen của Lee cũng kể rằng: “Họ muốn dàn xếp vụ việc và bảo chúng tôi đưa ra 1 mức giá”. Bạn trai của Lee thì khẳng định, họ không nhận được khoản tiền nào từ phía công ty quản lý của Park Yoo Chun.

Park Yoo Chun hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và giữ im lặng tuyệt đối từ khi sự việc xảy ra. Anh để công ty quản lý cũng như người đại diện pháp lý giải thích và đối diện với truyền thông. Đại diện phía Park Yoo Chun đã đệ đơn kiện cô Lee vì tội vu khống vào ngày 21/6.


Công ty quản lý Park Yoo Chun cho rằng, anh đang bị hãm hại và bôi nhọ hình ảnh.
Công ty quản lý Park Yoo Chun cho rằng, anh đang bị hãm hại và bôi nhọ hình ảnh.

Công ty quản lý của Park Yoo Chun - C-JeS thì liên tục khẳng định, họ có những thông tin chứng minh Park Yoo Chun vô tội và muốn cung cấp cho cảnh sát phục vụ công tác điều tra. Họ cũng yêu cầu fan nên bình tĩnh khi đón nhận các thông tin trên truyền thông bởi có khá nhiều thông tin không chính xác và bất lợi cho nam diễn viên xứ Hàn.

Trong một diễn biến khác, kênh Sports World đã tung ra thông tin có thể là bằng chứng ngoại phạm của Park Yoo Chun. Nạn nhân thứ ba khai báo bị Park Yoo Chun xâm hại vào ngày 12/6/2014, còn nạn nhân thứ tư kể rằng, vụ việc diễn ra vào ngày 21/2/2015. Song, vào thời điểm này, Park Yoo Chun đều đang đi lưu diễn tại Trung Quốc chứ không ở Hàn Quốc.

Cảnh sát Gangnam hiện vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Theo Dân trí

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận