Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cá chết la liệt trên sông Mã

Hàng loạt bè cá nuôi lồng và tôm cá tự nhiên trên sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước chết hàng loạt, nghi do nguồn nước bị ô nhiễm
Động đất ở Tuyên Quang

Tuyên Quang xuất hiện động đất 4 độ ở vị trí nằm trên đứt gãy sông Lô, tâm chấn tại huyện Hàm Yên, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km

Công an vào cuộc vụ lăng mộ vợ vua bị san ủi

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-08-02 02:08

Công an tiến hành đo đạc, kiểm tra phần quách mộ, móng la thành bao quanh lăng mộ vợ vua và tiến hành lập biên bản dưới sự chứng kiến của đại diện Nguyễn Phước Tộc.

Liên quan đến vụ lăng mộ vợ vua Tự Đức bị chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe san ủi ở phường Thủy Xuân (TP Huế), ngày 2/8, đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế cho biết đơn vị đã cử cán bộ đến hiện trường để điều tra sự việc theo đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự của con cháu Nguyễn Phước tộc.

"Cơ quan công an sẽ làm rõ việc có hay không hành vi xâm phạm mồ mả trong vụ việc này", đại tá Long cho hay.

Cong an vao cuoc vu lang mo vo vua bi san ui hinh anh 1
Công an phối hợp với viện kiểm sát kiểm tra hiện trường. Ảnh: K.T.

Tại hiện trường, công an phối hợp với Viện kiểm sát TP Huế tiến hành đo đạc, kiểm tra phần quách mộ, móng la thành bao quanh lăng mộ bà Tài nhân họ Lê. Phía công an đã tiến hành lập biên bản dưới sự chứng kiến của đại diện bà con Nguyễn Phước tộc.

Trước đó, ngày 1/8, ông Tôn Thất Viễn Bào, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Phước Tộc, đã có đơn kêu cứu khẩn cấp gửi Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng và Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong đơn kêu cứu, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Phước Tộc nêu những chứng cứ liên quan đến việc Công ty TNHH TMDV Chuỗi Giá Trị (chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe tham quan) có hành vi san ủi lăng mộ vợ vua Tự Đức bất chấp sự can ngăn của người dân sống gần khu lăng mộ.

Cong an vao cuoc vu lang mo vo vua bi san ui hinh anh 2
Vị trí huyệt mộ vợ vua Tự Đức. Ảnh: Điền Quang.

Đại diện Hội đồng Nguyễn Phước Tộc khẳng định, dù ông Lê Quốc Tuấn - Giám đốc Công Ty TNHH TMDV Chuỗi Giá Trị - đã xin lỗi và hứa khắc phục, song hành vi của chủ đầu tư đã vi phạm điều 319 của Bộ Luật hình sự về tội Cố ý phá hủy mồ mả.

Bên cạnh đó, công ty này còn vi phạm hành vi nghiêm cấm đối với các di tích ở mục 3 điều 13: "Đào bới trái phép địa điểm khảo cổ, xây dựng trái phép lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh" trong luật di sản.

Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Phước Tộc kính đề nghị có biện pháp chỉ đạo UBND Thừa Thiên - Huế xem xét điều chỉnh dự án và xử lý hành vi trái pháp luật của chủ đầu tư. Đại diện dòng họ đồng thời yêu cầu chủ đầu tư dự án phải phục dựng lại lăng mộ cho bà Tài nhân họ Lê theo bản vẽ thiết kế kiến trúc dành cho các phi tần đời vua Tự Đức.

Cong an vao cuoc vu lang mo vo vua bi san ui hinh anh 3
Phường Thủy Xuân (TP Huế), địa điểm xảy ra vụ lăng mộ vợ vua bị san ủi. Ảnh: Google Maps.

Ngày 21/6, người dân phường Thủy Xuân (TP Huế) phản ánh việc chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức - Đồng Khánh (Công ty TNHH TMDV Chuỗi Giá Trị) san ủi lăng mộ vợ vua.

Chiều 24/6, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc tìm thấy tấm bia bà Tài nhân họ Lê (vợ vua) dưới lớp đất san ủi dự án. Chủ đầu tư thừa nhận đã san ủi lăng mộ cổ.

Ngày 3/7, bài vị của bà Tài nhân họ Lê được tìm thấy và thờ trong lăng vua Tự Đức. Sáng 6/7, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc (con cháu nhà Nguyễn) đã phát hiện ra nền móng của kim tĩnh (huyệt mộ chôn thi hài).

Ngày 11/7, Nguyễn Phước Tộc đã gửi đơn kiến nghị lên UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, yêu cầu giữ lại lăng mộ ở vị trí cũ.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...