Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Công an vào cuộc vụ cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2024-03-29 05:03

UBND TP Hà Nội giao công an thành phố kiểm tra, làm rõ nguyên nhân cây sao đen chết khô trước các công trình mới xây dựng trên phố Lò Đúc.

Thông tin được Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết tại họp báo thường kỳ quý I/2024, chiều 28/3.


Chánh văn phòng, người phát ngôn UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng tại họp báo chiều 28/3. Ảnh: Hoàng Phong.

Theo ông Dũng, khi báo chí thông tin một số cây sao đen chết khô gần các công trình mới hoặc đang xây dựng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã trực tiếp trao đổi với quận Hai Bà Trưng để nắm thông tin.

"Chiều 28/3, UBND TP Hà Nội sẽ có công văn chỉ đạo Công an thành phố kiểm tra, xác minh, làm rõ quy trình chặt hạ và có hay không việc cứ xây nhà mới thì cây chết ", Chánh văn phòng thành phố nói.


Người dân ghi lại được hình ảnh gốc cây sao đen trước nhà số 71 Lò Đúc bị đổ dung dịch màu xanh năm 2019, sau đó cây này bị chết. Ảnh người dân cung cấp.

Thống kê của Công ty cây xanh Hà Nội cho thấy trong bán kính 100 m trên phố Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, có bốn cây sao đen bị chết khô trước cửa nhà số 34, 65, 71 và 93. Trong đó ba cây lớn có đường kính từ 60 cm đến 90 cm, một cây có đường kính 25 cm. Cả bốn cây bị chết đều án ngữ mặt tiền ngôi nhà mới sửa hoặc đang xây dựng.

Theo lãnh đạo công ty cây xanh, từ tháng 11/2023, sau khi ghi nhận hiện trạng cây sao đen trước số nhà 65 và 71 có dấu hiệu bị xâm hại, đơn vị đã có văn bản đề nghị Đội Trật tự xây dựng đô thị quận Hai Bà Trưng và UBND phường Phạm Đình Hổ kiểm tra, xử lý, nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi.


Gốc cây sao đen trước số nhà 65 đang được đánh chuyển thì phải tạm dừng do người dân nghi ngờ cây bị xâm hại. Ảnh: Võ Hải.

Sao đen nằm ở nhóm III trong danh sách gỗ quý của Việt Nam. Cây được bắt đầu trồng trên phố Lò Đúc từ những năm 1905-1910. Hiện trên phố này có 134 cây, trong đó khoảng 50 cây hơn 100 năm tuổi.

Cùng với cây cơm nguội trên phố Yên Phụ; cây sấu ở phố Trần Hưng Đạo, Trần Phú; cây bàng ở phố Lý Thường Kiệt; hoa sữa trên đường Nguyễn Du; những cây sao đen trên phố Lò Đúc đã góp phần tạo nên nét đẹp riêng cho Hà Nội.

Theo vnExpress.net

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận