Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Công an TP.HCM thông tin về việc người dân trình báo bị chích kim tiêm

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2023-04-28 12:04

Công an TP.HCM cho biết 2 chủ tài khoản đăng tải bài viết người đi đường bị người lạ chích kim tiêm đều nghe thông tin từ người khác, chứ không phải là nạn nhân.

Trong cuộc họp báo kinh tế - xã hội định kỳ chiều 27/4, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, trả lời báo chí về 2 vụ việc người dân bị người lạ chích kim tiêm khi đang di chuyển tại khu đô thị Sala (phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức) và phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1).

Thượng tá Hà cho biết công an TP.HCM đã nắm được các thông tin đăng tải trên mạng. Theo thông tin lan truyền, các nạn nhân đã điều trị phơi nhiễm HIV và trình báo công an địa phương.

Tuy nhiên, qua xác minh cho thấy công an địa phương không nhận được đơn trình báo của nạn nhân. 2 chủ tài khoản đăng tải bài viết về sự việc cũng nghe thông tin từ người khác, chứ không phải là nạn nhân.

“Người dân không nên chỉ nghe kể mà lan truyền thông tin, gây hoang mang cho cộng đồng. Những ai đăng tải thông tin thất thiệt sẽ bị xử lý theo quy định. Nếu người dân bị xâm hại về sức khỏe, tinh thần cần trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ”, thượng tá Hà nhấn mạnh.


Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, trả lời họp báo chiều 27/4. Ảnh: Anh Nhàn.

Thông tin thêm về tiến trình điều tra các cuộc gọi lừa đảo phụ huynh "có con đang cấp cứu" thời gian gần đây, thượng tá Hà cho hay công an quận 5 đã làm việc với 4 phụ huynh bị lừa đảo số tiền 340 triệu đồng. Ngoài ra, có 3 trường hợp phản ánh đến bệnh viện cũng được cơ quan công an mời làm việc nhưng không tới.

Kết quả xác minh ban đầu, các số điện thoại lừa đảo đều tắt máy, không có vị trí phát sóng. Có 2 chủ tài khoản đã mở tài khoản ngân hàng và bán lại cho người khác.

Thượng tá Hà nhận định đây là các vụ án phức tạp, liên quan nhiều đối tượng với thủ đoạn tinh vi. "Khả năng một số đối tượng nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam. Cơ quan công an sẽ tiếp tục xác minh", thượng tá Hà nói.

Vị đại diện Công an TP.HCM cảnh báo những cách kiếm tiền được quảng cáo trên mạng xã hội phần lớn là lừa đảo, các cơ quan Nhà nước như cơ quan công an, bệnh viện, trường học cũng không làm việc qua điện thoại. Do đó, người dân cần cảnh giác, không chuyển tiền cho bất cứ ai khi chưa rõ về họ, xác minh kỹ thông tin khi có người thân nhắn mượn tiền và không cung cấp mã OTP cho bất cứ ai.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận