Tin mới
2
Triệu phú cố tình phá sản
Mike Black, chủ một công ty phát triển phần mềm đóng băng tài sản, sống như người vô gia cư để chứng minh có thể tay trắng vẫn kiếm một triệu USD trong một năm
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Tiệc sinh nhật mừng 19 tuổi của Tập đoàn Trần Doãn Group

Tập đoàn Trần Doãn, một tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật tại một trong những nhà hàng sang trọng thuộc hệ thống nhà hàng của tập đoàn vào ngày 26/04/2024. Sự kiện ấm cúng, sang trọng với đông đảo khách mời là đối tác kinh doanh và khách hàng thân thiết.
Triệu phú cố tình phá sản

Mike Black, chủ một công ty phát triển phần mềm đóng băng tài sản, sống như người vô gia cư để chứng minh có thể tay trắng vẫn kiếm một triệu USD trong một năm

Cô gái sang nhà bạn chơi bị phụ huynh đuổi về vì bổ bưởi như bổ dưa

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-02-02 10:02
Đầu xuân, năm mới cô gái tới nhà bạn chúc Tết gia đình, cuối cùng bị phụ huynh bạn đuổi về vì lý do rất chi là “ba chấm”.

Mới đây một nick Facebook đã đăng đàn lên mạng xã hội với bài viết có nội dung về câu chuyện bổ hoa quả ở nhà bạn.

Tưởng nữ công gia chánh “khéo tay, chăm làm”, hóa ra cô gái bị phụ huynh bạn đuổi về cùng miếng bưởi bổ to đùng như… miếng dưa.

 
Sang nhà bạn chơi, phụ huynh bạn nhờ cô gái bổ hộ quả bưởi. Cuối cùng, cô gái trẻ bị đuổi về cùng miếng bưởi siêu to khổng lồ. (Ảnh minh họa). 
Sang nhà bạn chơi, phụ huynh bạn nhờ cô gái bổ hộ quả bưởi. Cuối cùng, cô gái trẻ bị đuổi về cùng miếng bưởi siêu to khổng lồ. (Ảnh minh họa). 

Cô gái với sở đoảng bổ bưởi khiến ai nấy đều “ngã ngửa”

Chủ nhân nick Facebook này cách đây không lâu đã chia sẻ bài viết của mình lên một hội nhóm với nội dung sau: “Khi đến nhà bạn gái, mẹ bạn ấy nhờ: “Bổ hộ bác quả bưởi”. Và đã bị đuổi về! Tôi đã làm gì sai hả mọi người?”.

 
Bài viết ngay sau khi đăng tải đã nhận được hàng nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội.
Bài viết ngay sau khi đăng tải đã nhận được hàng nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội.

 
Nhìn các miếng này có ai nghĩ là đang bổ quả bưởi không?
Nhìn các miếng này có ai nghĩ là đang bổ quả bưởi không?

 
Các miếng bưởi được cắt ra như dưa, thậm chí còn quên cả bỏ hạt.
Các miếng bưởi được cắt ra như dưa, thậm chí còn quên cả bỏ hạt.

 
Cận cảnh miếng "bưởi dưa" siêu to khổng lồ mà cô gái vừa... thực hành bên nhà bạn.
Cận cảnh miếng "bưởi dưa" siêu to khổng lồ mà cô gái vừa... thực hành bên nhà bạn.

CĐM người cười, kẻ chê: “Có quả bưởi mà cũng không biết bổ, chán!”

Trước bài viết kèm hình ảnh trên, nhiều cư dân mạng đi qua đã để lại vô số bình luận bày tỏ ý kiến của mình.

“Haha buồn cười thế, hóa ra có người lớn rồi còn không biết bổ bưởi”.

“Ngủ dậy đọc bài này cười đau cả bụng, giờ thì tôi đã biết tầm quan trọng của việc học chế biến, sơ chế rau củ quả như thế nào rồi”.

“Tội nghiệp cô gái, mong sau vụ này bạn sẽ biết cách bổ một quả bưởi, à mà không phải biết bổ nhiều loại quả khác nữa chứ không quả nào cũng bổ như bổ dưa thế này thì…”.

 
Bưởi là một loại quả vô cùng quen thuộc đối với người dân Việt Nam trong dịp Tết Nguyên Đán.
Bưởi là một loại quả vô cùng quen thuộc đối với người dân Việt Nam trong dịp Tết Nguyên Đán.

Bên cạnh đó là loạt bình luận chê trách cô gái trên vì không những không biết bổ còn khoe lên mạng. Ngoài ra, họ cho rằng bưởi là loại quả vô cùng thân quen với phái nữ do đặc tính làm đẹp và làm mát cho cơ thể. 

Vì vậy, không có nghĩa lý gì mà một cô gái trong độ tuổi đôi mươi lại không biết cách bổ loại quả này.

“Đây là kỹ năng thiết yếu mà chán ghê!”.

“Trông trông, có quả bưởi mà không biết gọt, chán không cơ chứ!”.

“Bình thường chí ít ra đôi mươi tuổi rồi cũng phải nhìn người khác bóc vỏ quả bưởi rồi chứ nhỉ, thế sao mà cô bạn lại bổ bưởi như bổ dưa thế kia?”.

“Lạ lùng thật, lần đầu tiên tôi thấy có người bổ bưởi như bổ dưa đó”.

“Đấy nữ công gia chánh đấy các bác, đó là lý do vì sao chúng ta nên học cách sơ chế, chế biến các loại thực phẩm”.

Qua bài viết trên, có thể thấy mặc dù bổ bưởi sai cách nhưng phần nào cô bạn đã cho chúng ta một tràng cười “rụng rốn” trong những ngày đầu năm mới. Bên cạnh đó cũng giúp người trẻ nhận ra cách sơ chế, chế biến các loại rau củ quả là kỹ năng thiết yếu trong cuộc sống.

Theo Thể Thao & Văn Hóa

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận