Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Chưa hết nghỉ Tết, đường về Hà Nội tắc cứng từ chiều đến tối

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2023-01-29 05:01

Cửa ngõ phía nam Hà Nội ùn tắc kéo dài nhiều cây số từ nút giao Vành đai 3 tới xã Ngũ Hiệp (huyện Thanh Trì, Hà Nội) trong chiều mùng 4 Tết.


Khoảng 14h ngày 25/1 (mùng 4 Tết), cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cửa ngõ phía nam Hà Nội ùn tắc kéo dài.


Ùn ứ xảy ra tại làn đường hướng về trung tâm Hà Nội. Kéo dài từ nút giao Vành đai 3 tới xã Ngũ Hiệp (huyện Thanh Trì).


Điểm cuối của đoạn đường ùn tắc, xe cộ vẫn tiếp tục dồn về dù hôm nay (25/1) chưa phải ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ.


Một số ôtô trả khách ngay trên cao tốc do tắc đường kéo dài. Sau khi xuống xe, nam thanh niên này tìm cách trèo rào để xuống khu vực đường gom bắt xe ôm về nhà.


Vì rào cao nên anh này mất nhiều thời gian loay hoay tìm cách thoát khỏi khu vực. Sau đó, nam thanh niên phải ném túi đồ xuống đất sau đó tìm cách trèo xuống dưới.


Sốt ruột vì tắc đường, người đàn ông này quyết định xuống xe để đi bộ. "Tôi biết phải đi lên trên kia mới có đoạn không rào chắn nhưng còn hơn ngồi trên xe lúc tắc đường như thế này", ông nói.


Nhiều xe ôm ngồi chờ sẵn ở đường gom để săn đón những chiếc xe trả hành khách giữa đường.


Trong khi đó, làn đường gom thông thoáng. Xe cộ lưu thông thuận lợi tại đây.


Lúc 17h, đoạn ùn tắc kéo dài tới 5 km. Tài xế Nguyễn Thế Tùng (đi từ Hà Nam) cho hay anh mất 35 phút để thoát khỏi đoạn đường dài chưa tới 5 km này. "Tôi cho rằng đi sớm một ngày để tránh tắc đường nhưng không ngờ đường đông đúc tới vậy", anh nói.


Đội CSGT phụ trách tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được huy động ứng trực 100% để xử lý tình huống và phân luồng. Đại diện Cục CSGT dự báo lượng xe cộ sẽ còn đông đúc trong những ngày tới khi người dân quay lại thành phố để học tập, làm việc.


Cơ quan này cũng đã có chỉ đạo lực lượng CSGT huy động tối đa lực lượng để triển khai các phương án phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm và các tuyến cửa ngõ, xuyên tâm các thành phố, nhất là Hà Nội và TP.HCM.


Khoảng hơn 18h, tình trạng ùn tắc không có dấu hiệu được cải thiện. Lực lượng chức năng cho hay xe cộ tiếp tục dồn về theo hướng đi Hà Nội. Tại trạm thu phí Pháp Vân, hàng rào chắn cũng đã được mở để phân luồng bớt xe cộ đi vào đường gom. Tại các nút giao, CSGT cũng hướng dẫn người dân thoát ra để đi quốc lộ 1.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận