Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Choáng với những thứ siêu dị mọc ra từ… cơ thể con người

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-06-16 09:06

Con người có khả năng mọc ra những thứ vô cùng kỳ lạ từ đuôi, sừng, vảy cho tới kim cương, kim loại... khiến nhiều người kinh hãi và khoa học đến nay vẫn "bó tay" không thể lý giải.

1. Cô gái Malaysia có ngón chân sinh ra kim cương

Cô gái Siti 23 tuổi người Malaysia mắc phải một căn bệnh vô cùng quái lạ khi ngón chân của cô không ngừng mọc ra những viên kim cương nhiều màu.

chuyen la blogtamsuvn (10)
Chân cô gái trẻ liên tục “mọc” ra những viên kim cương nhiều màu.

Quá trình cô gái sản xuất ra những viên kim cương này là phần da dưới móng chân của cô gái này sẽ nứt ra, từ đó “mọc” ra viên kim cương, sau đó chỗ đó sẽ liền lại như cũ. Mỗi lần như vậy thường tạo ra khoảng 5 viên. Trước khi tạo ra chúng khoảng 10 phút thì Siti thường có triệu chứng là buồn nôn và đau răng dữ dội. Những viên kim cương “mọc” từ ngón chân có rất nhiều màu sắc, sáng lấp lánh như thủy tinh.

Được biết, ban đầu chỉ mọc ra một viên kim cương màu trắng giống như viên thủy tinh nhỏ, tuy nhiên càng về sau số lượng mọc càng nhiều và màu sắc đa dạng hơn: xanh lục, trắng hồng.

chuyen la blogtamsuvn (9)
Những viên kim cương mọc từ chân Siti.

Cô gái này đã đi khám bệnh và chụp X quang chân nhưng không có bất kỳ điều gì bất thường. Căn bệnh kỳ lạ này của Siti khiến nhiều người vô cùng kinh ngạc, chính quyền địa phương nơi cô ở đã tài trợ viện phí chữa bệnh. Rất nhiều giáo sư đầu ngành vẫn không thể lý giải nổi hiện tượng chân sinh ra kim cương kỳ lạ này.

2. Cô gái mọc “vảy cá” khắp người

Cô gái người Mỹ mang tên Shanyna Isom đã mắc một chứng bệnh kỳ lạ là khắp cơ thể mọc một lớp sừng cứng như vảy cá sau khi bị dị ứng với thuốc kháng viêm trong một lần điều trị bệnh hen suyễn.

chuyen la blogtamsuvn (11)
Gương mặt của cô trước và sau khi lớp “vảy cá” mọc lên.

Khoảng tháng 9/2009, sau khi Shanyna bị ngứa khắp người do bị dị ứng thì chân cô bỗng nhiên bị bao phủ bởi một lớp da đen và sần sùi. Các bác sĩ ở Memphis, Mỹ đã cố gắng điều trị cho cô với mọi liệu pháp khác nhau nhưng không hề có tác dụng gì. Cô đã phải nằm liệt giường vì chứng bệnh này trong khi các bác sĩ vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân gây bệnh.

Năm 2011, cô gái này đã được chuyển đến bệnh viện tại thành phố Baltimore để điều trị. Các bác sĩ tại đây chuẩn đoán rằng cơ thể của cô sản xuất các tế bào trên mỗi nang lông và tóc nhiều gấp 12 lần so với người bình thường.

chuyen la blogtamsuvn (2)
Cô đã phải nằm liệt giường vì chứng bệnh lạ lùng này.

Thay vì mọc lông như người bình thường thì lớp da lại mọc lên lớp sừng như móng tay người giống như vảy cá. Đặc biệt trên đầu của cô có cả một lớp vảy cứng dày vì nơi đó tóc mọc nhiều nhất. Dù không xác định được căn bệnh nhưng các bác sĩ ở bệnh viện này cũng phần nào kiểm soát được những triệu chứng bất thường.

chuyen la blogtamsuvn (1)
Phần cơ thể mọc lớp sừng trông như “vảy cá”.

Căn bệnh lạ của cô gái 28 tuổi này đến giờ vẫn được coi là một bí ẩn mà các bác sĩ đến nay vẫn chưa thể tìm ra cách chữa trị cơn ác mộng của Shanyna.

3. Người phụ nữ mọc… dây kim loại từ ngực, bụng

Một người phụ nữ Indonesia tên là Noorsyaidah, 45 tuổi mắc phải chứng bệnh kỳ lạ không kém hai trường hợp trên đó là từ ngực và bụng của cô tua tủa mọc ra những thanh kim loại sắt. Người phụ nữ này đã phải chung sống với những que sắt trong suốt 22 năm trời.

chuyen la blogtamsuvn (8)
Người phụ nữ Indonesia mọc dây kim loại từ ngực, bụng.

Cô bắt đầu phát hiện những biểu hiện lạ từ năm 1991 khi cô đang là sinh viên đại học. Khi vừa tắm xong, Noorsyaidah vô cùng kinh ngạc và sợ hãi khi tận mắt thấy một sợi dây cứng kỳ lạ giống như sắt rỉ chồi ra từ ngực trên của mình. Đến ngày hôm sau càng kinh hoàng hơn khi các sợi kim loại khác thi nhau “mọc” ra với mỗi đoạn kim loại dài từ 10 đến 20 cm.

Khi những dây kim loại này chồi khỏi da khiến người phụ nữ này đau đớn giống như bị kim châm liên tục vào người. Thậm chí, có lúc người cô đâm lên 2-3 sợi cùng lúc trong khoảng thời gian ngắn.

Những dây kim loại kỳ lạ này ban đầu có rụng đi và để lại vết sẹo nhỏ. Tuy nhiên, sau 1 tháng chúng lại mọc lại và không rụng đi, có cái thậm chí dài 20 cm và tồn tại tới 7 tháng. Noorsyaidah phải sống cùng phiền toái này và chịu đau đớn suốt 22 năm qua mà không một bác sĩ nào có thể chuẩn đoán được căn bệnh kỳ quái của cô.

4. Người mọc sừng

Không chỉ mọc những thứ vô cùng kỳ lạ: kim cương, dây kim loại hay vảy cá mà rất nhiều trường hợp khác trên thế giới còn mọc sừng ở nhiều bộ phận giống như động vật. Dưới đây là một số trường hợp mọc sừng khiến nhiều người phải sửng sốt, kinh ngạc:

chuyen la blogtamsuvn (3)
Ở Việt Nam có trường hợp của cụ bà Đoàn Thị Ngôn (97 tuổi) nằm ở Nam Định mắc phải căn bệnh lạ, giữa đầu gối chân trái mọc sừng to với độ dài hơn 20 cm. bề ngang khoảng 4 cm. Chiếc sừng này vẫn đang dài và khiến cụ đau nhức ngày đêm.

chuyen la blogtamsuvn (7)
Cụ ông Saleh Talib Saleh 102 tuổi thường mơ thấy trên đầu bị mọc sừng. Và sau đó chiếc sừng mọc đúng như giấc mơ trước đó của cụ.

chuyen la blogtamsuvn (6)
Người đàn ông ở thị trấn Narasimharajapura, Ấn Độ đã chung sống với những chiếc sừng trên đầu trong suốt 20 năm với chiếc sừng trên đầu. Cụm sừng kỳ lạ này khiến ông đau đầu khi chỉ va chạm nhẹ vào đâu đó.

chuyen la blogtamsuvn (5)
Chiếc sừng dài 10 cm trên đỉnh đầu cụ Ma Zhong Nan ở Trung Quốc.

5. Người mọc đuôi

Ngoài mọc sừng giống như động vật thì còn nhiều trường hợp trên thế giới mọc đuôi gây xôn xao trên thế giới. Đây được gọi là hiện tượng “quay về thời tiền sử” và đến nay vẫn chưa có nhà khoa học nào có thể lý giải nổi điều này. Điểm qua một vài trường hợp mọc đuôi gây kinh ngạc từng có trước đó:

chuyen la blogtamsuvn (14)
Anh Vàng Seo Chúng ở Hà Giang có một chiếc đuôi phía sau dài nửa mét, màu đen nhánh, mượt như tóc. Được biết, mỗi năm đuôi của anh lại dài ra thêm khoảng 10cm. Trước đây, cái đuôi từng dài hơn 3m khiến anh phải quấn 3 vòng quanh bụng mới hết.

chuyen la blogtamsuvn (13)
Bé trai Xiao Wei (7 tháng tuổi) ở Trung Quốc khi sinh ra đã có chiếc đuôi dài 10 cm, nó vẫn hiện mọc to và dài theo từng ngày. Bác sĩ đã chuẩn đoán đây là tật nứt đốt sống lưng, một khuyết tật của ống thần kinh, trong đó, gai xương bệnh nhân bị hở hay cột sống có phần không kín hoàn toàn. 

chuyen la blogtamsuvn (12)
Cậu bé Arshid Ali Khan (12 tuổi) ở gần thành phố Chandigarh, Ấn Độ khi vừa chào đời đã có phần thịt thừa kéo dài phía sau lưng như một chiếc đuôi. Bác sĩ cho biết rằng cậu bé mắc bệnh gai đôi cột sống thể thoát vị màng não. Căn bệnh này khiến cho tủy sống phát triển khác thường.

Theo Blogtamsu.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận