Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2024-03-27 09:03

Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc.

Từ cô bé yếu ớt, thể trạng suy kiệt, hiện Cơ có thể chạy nhảy, vui chơi cùng các bạn đồng trang lứa. Ngày con gái xuất viện, căn nhà nhỏ 40 m2 của vợ chồng chị Nguyễn Thị Trà Nhi vang tiếng cười.

"Từ khi bé được ghép tế bào gốc, vợ chồng tôi có thêm niềm hy vọng vào một tương lai tươi sáng sau những ngày khó khăn điều trị bệnh", chị nói, hôm 25/3.

Hồi tháng 6/2023, bé Cơ bỗng biếng ăn, khó tiêu, buồn nôn, đau bụng. Bác sĩ cho thuốc uống điều trị chứng đầy bụng, song không bớt. Vài ngày sau, cổ con nổi hạch, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TP HCM phát hiện mắc u nguyên bào thần kinh, giai đoạn 4, di căn hạch, tiên lượng xấu.

U nguyên bào thần kinh thường gặp ở trẻ sơ sinh và dưới 5 tuổi, bởi có thể hình thành trước khi trẻ sinh ra. Đây là một khối u đặc trong các tế bào thần kinh bên ngoài não, mô thần kinh gần cột sống cổ, ngực, bụng hoặc xương chậu, thường gặp ở tuyến thượng thận (nằm trên đỉnh của cả hai quả thận). Nhiều triệu chứng là do áp lực từ u, như đau nhức xương, khó thở, sốt, thiếu máu...

Ung thư thường được phát hiện sau khi đã di căn sang các bộ phận khác của cơ thể như hạch bạch huyết (cơ quan nhỏ hình hạt đậu, giúp chống nhiễm trùng), gan, phổi, xương và tủy xương (mô xốp, đỏ, ở bên trong những xương lớn).

"Giống như trời sập", người mẹ kể lại cảm giác khi nghe bác sĩ báo tin con bị ung thư. Bé điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM, kết hợp nhiều biện pháp gồm phẫu thuật, truyền hóa chất liều cao, ghép tế bào gốc, sau đó xạ trị. Bé Cơ được hóa trị 10 ngày một đợt, phác đồ 9 đợt. Cánh tay gầy guộc của con chi chít những vết tiêm lấy ven truyền dịch. Hóa chất khiến bé mất ngủ, kém ăn, nôn ói liên tục, cơ thể càng xanh xao.

Bác sĩ tư vấn ghép tế bào gốc - biện pháp cuối cùng giúp trẻ sống sót, bởi nếu chỉ chăm sóc giảm nhẹ, thời gian sống của bé ngắn ngủi. Ghép tế bào gốc giúp tiêu diệt triệt để tế bào ung thư, tái tạo tế bào khỏe mạnh, trẻ lui bệnh và giảm nguy cơ tái phát.

Tuy nhiên, chi phí một lần ghép tế bào gốc khá cao, khoảng 300-400 triệu đồng trong khi tiền nằm phòng cách ly, vô khuẩn không được bảo hiểm y tế chi trả. Liệu pháp này chỉ có thể thực hiện ở những trung tâm có phương tiện kỹ thuật và cơ sở vật chất tốt, gồm máy thu hoạch tế bào gốc, nơi lưu trữ tế bào gốc, phòng thực hiện ghép tế bào gốc đạt chuẩn (phòng đặc biệt có hệ thống lọc khí). Ê kíp bác sĩ phải được đào tạo và có kinh nghiệm trong lĩnh vực ghép tế bào gốc. Đây là rào cản chữa bệnh của các gia đình khó khăn nói chung và vợ chồng chị Nhi nói riêng.

Chị Nhi ở nhà nội trợ, chồng đi làm nuôi cả gia đình song công việc bấp bênh, thu nhập thấp, không đủ trang trải cuộc sống. Họ không đủ khả năng tài chính để chạy chữa cho con.

Tháng 2 năm nay, bé Cơ may mắn được chương trình Mặt trời Hy vọng (Quỹ Hy vọng - VnExpress) hỗ trợ chi phí truyền tế bào gốc, chặn ung thư di căn xa. Ngày 21/2, bệnh nhi bắt đầu thực hiện ca ghép tế bào gốc. Sau khi các chỉ số ổn định, bé được xuất viện, chăm sóc tại nhà.


Bệnh nhi điều trị tại viện. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Về nhà, bé Cơ vui hơn vì có nhiều người thân bên cạnh, nhưng sức khỏe của em vẫn yếu, không thể đi lại, đau nhức toàn thân, thường xuyên nôn ói. Nhiều đêm bé quấy khóc vì đau bụng, đau đầu. Chị Nhi cố gắng chăm chút bữa ăn, giấc ngủ, chơi đùa và đọc truyện để con quên đi nỗi đau.

Ngày 20/3, một tháng sau ca ghép tế bào gốc, Cơ khỏe hơn nhiều, có thể chơi đùa cùng các bạn. Kết quả xét nghiệm cho thấy cơ thể bé không còn tế bào ác tính. Tiếp theo, bé sẽ được xạ trị khi sức khỏe trở về bình thường.

Theo các bác sĩ, ghép tế bào gốc thường là giai đoạn khó khăn nhất đối với các bệnh nhi. Các em cần truyền hóa chất mạnh, nằm phòng cách ly đặc biệt, người nhà phải đảm bảo vô khuẩn, tránh lây nhiễm từ bên ngoài. Bé phải bổ sung dinh dưỡng do mệt mỏi tăng, chán ăn, đi ngoài, suy dinh dưỡng, sụt cân.

Nhìn lại 8 tháng qua, chị Nhi bộc bạch "như một giấc mơ". Vào viện thấy nhiều bé mắc bệnh nặng, phải điều trị hằng năm, chị cảm thấy gia đình mình vẫn may mắn.

"Chỉ cần con khỏe mạnh thì tôi có hy sinh thế nào cũng được", người mẹ chia sẻ.

Theo vnExpress.net

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận