Tin mới
2
Triệu phú cố tình phá sản
Mike Black, chủ một công ty phát triển phần mềm đóng băng tài sản, sống như người vô gia cư để chứng minh có thể tay trắng vẫn kiếm một triệu USD trong một năm
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Tiệc sinh nhật mừng 19 tuổi của Tập đoàn Trần Doãn Group

Tập đoàn Trần Doãn, một tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật tại một trong những nhà hàng sang trọng thuộc hệ thống nhà hàng của tập đoàn vào ngày 26/04/2024. Sự kiện ấm cúng, sang trọng với đông đảo khách mời là đối tác kinh doanh và khách hàng thân thiết.
Triệu phú cố tình phá sản

Mike Black, chủ một công ty phát triển phần mềm đóng băng tài sản, sống như người vô gia cư để chứng minh có thể tay trắng vẫn kiếm một triệu USD trong một năm

Cậu học trò nghèo đạt 28,85 điểm với nỗi lo không có tiền nhập học

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-08-09 01:08

Tin cậu học trò nghèo Lê Trung Anh, học sinh trường THPT Minh Khai (Đức Thọ - Hà Tĩnh) đạt 27,85 điểm (Toán 9,25, Lý 9,4, Hoá 9,2) trong kì thi THPT Quốc Gia đã khiến không ít thầy cô, bạn bè vui mừng xúc động.

Kết quả khá cao ở kì thi THPT Quốc Gia vừa qua là điều không mấy bất ngờ với bề dày thành tích học tập của cậu học trò nhỏ trường THPT Minh Khai. Nhiều năm liền Lê Trung Anh đều là học sinh giỏi và liên tiếp nhận về cho mình các giải Nhì, giải Ba môn Toán cấp tỉnh ở các lớp 5, lớp 9 và 3 năm cấp ba.

Cảm thương trước hoàn cảnh gia đình khó khăn của cậu học trò nghèo học giỏi, suốt 4 năm THCS,Trung Anh được một cô giáo ở thị trấn Đức Thọ nhận nuôi. Đến hết năm lớp 9, cậu học trò nghèo mới quay về sống với bố mẹ và tiếp tục theo học tại trường THPT Minh Khai (Đức Thọ).

học trò nghèo
Cậu học trò nghèo đạt số điểm tốt nghiệp đáng ngưỡng mộ. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, đến bữa cơm hằng ngày còn là điều lo toan, thì việc theo học những lớp ôn luyện hay trang bị nhiều tài liệu tham khảo với em là điều không hề dễ dàng. Phương pháp học tập của em là chăm chỉ lắng nghe giáo viên truyền dạy ngay tại lớp, về nhà ôn luyện lại và tìm hiểu thêm những bài tập nâng cao.

Hoàn cảnh khó khăn đã đành, đầu năm lớp 12 em phải đối mặt với nỗi đau quá lớn: bố em lâm bệnh nặng rồi qua đời. Từ đó, mong muốn theo học Đại học để tìm được công việc ổn định và làm chỗ dựa cho gia đình càng thôi thúc em phấn đấu. Nén lại nỗi đau, Trung Anh càng vươn lên trong học tập và kết quả trả về đã không phụ lòng thầy cô, gia đình: em là một trong ba thí sinh cao điểm nhất của tỉnh Hà Tĩnh.

Nhiều người không khỏi tiếc nuối cho ước mơ theo học Học viện An ninh theo nguyện vọng ban đầu của Trung Anh. Nếu cộng luôn điểm ưu tiên, cậu học trò đạt 28,85 điểm, tuy nhiên mong ước đành gác lại bởi em thiếu 3cm chiều cao so với quy định tuyển sinh của trường. Không vội nản lòng, em đặt ra cho mình mục tiêu đỗ vào Đại học Dược Hà Nội.

Dù đạt số điểm khá cao, nhưng ước mơ đến với giảng đường Đại học Y Dược Hà Nội của Trung Anh vẫn còn nhiều khó khăn. (Ảnh: Internet)
Dù đạt số điểm khá cao, nhưng ước mơ đến với giảng đường Đại học Y Dược Hà Nội của Trung Anhvẫn còn nhiều khó khăn. (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, con đường đến với giảng đường Đại học không mấy suôn sẻ với cậu học trò nhỏ. Hoàn cảnh gia đình đã khó khăn, chị Trần Thị Thảo - mẹ Trung Anh không nén được tiếng thở dài khi nghĩ đến bao chi phí cho hành trình Đại Học của cậu con trai hiếu học. Gia đình đã nghèo, số tiền vay mượn để chữa bệnh cho bố Trung Anh ngày còn sống chưa trả hết, thì nay số tiền nhập học của em lại là một gánh nặng quá lớn.

Theo chia sẻ từ ông Hoàng Xuân Vệ - Bí thư Chi bộ thôn Đông Vinh (xã Đức Long) cho hay: gia đình mẹ góa con côi của Trung Anh thuộc diện hộ nghèo của vùng. Lâu nay gia đình vẫn ở nhờ trên đất của bên nội, giờ bố cháu đã mất nên tạm thời vẫn ở thế chứ về lâu về dài thì chưa biết thế nào. "Đợt này chi bộ chúng tôi sẽ giúp kết nạp Đảng cho cháu với hi vọng cháu sẽ có thêm động lực để tiếp tục cố gắng trong học tập và rèn luyện"- ông Hoàng Xuân Vệ cho hay.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận