Tin mới
2
Những người trẻ mất kết nối
Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
4
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức
Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Những người trẻ mất kết nối

Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức

Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản

Cậu bé 7 tuổi một mình kiếm tiền chăm sóc cha bị liệt sau khi mẹ bỏ đi

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-11-10 10:11

Sau khi mẹ bỏ đi, cậu bé Ou Yangling, 7 tuổi, sống tại Quý Châu đã phải một mình chăm sóc người cha 37 tuổi bị liệt do tai nạn lao động 2 năm trước.

Sau khi mẹ bỏ đi từ tháng 06/2013, cậu bé Ou Yangling, 7 tuổi đã phải một mình chăm sóc người cha ốm yếu bệnh liệt giường trong suốt 2 năm qua. Câu chuyện của em bé nhỏ tuổi hiếu thảo đã khiến người dân Trung Quốc vô cùng cảm động. 

guizhouboy-2-fa09c
Câu chuyện về cậu bé Yangling 7 tuổi một mình chăm sóc cha bị liệt đã làm người dân Trung Quốc cảm động.

Theo trang Youth Daily, anh Ou Tongming, 37 tuổi, cha của Ou Yangling từng là một công nhân làm việc tại làng Wangpu, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Nhưng vào mùa hè năm 2013, vì một sai sót, anh Tongming đã ngã từ tầng 2 căn nhà đang thi công xuống. Người đàn ông đã được vợ con ngay lập tức đưa vào viện kiểm tra. Kết qua, anh Tongming bị gãy đa xương sườn, rạn nứt xương sống và chấn thương dây thần kinh đốt sống khiến anh bị liệt hoàn toàn từ hông trở xuống.

Việc điều trị cho Tongming đã khiến gia sản nhà anh trở nên kiệt quệ, thế nhưng hiệu quả lại chẳng thấy đâu. Trong suốt thời gian qua người đàn ông 37 tuổi chỉ có thể nằm trên giường, mọi sinh hoạt đều do người thân chăm sóc. Sau 1 năm kể từ khi tai nạn xảy ra, vì không thể chịu được cảnh khó khăn, người vợ của anh Tongming đã dứt áo ra đi cùng cô con gái 3 tuổi, để lại Yangling khi ấy mới 6 tuổi một thân một mình chăm sóc cha.

guizhouboy-3-fa09c
Mẹ Yangling bỏ đi khi em chỉ mới 6 tuổi, để lại con trai một mình nuôi cha.

Mỗi sáng, cậu bé hiếu thảo phải dậy từ 6 giờ để chuẩn bị đồ ăn cho cha trước khi đến trường. Hết bữa trưa, Yangling lại ù chạy về nhà xem xét tình hình cha, sau đó tan học em lại đi nhặt rác lấy tiền mua thuốc cho Tongming. Mỗi vựa rác em được 20 NDT (khoảng 70 nghìn VND).

"Bố cháu cần phải uống thuốc nhưng cháu chẳng có tiền", Yangling chia sẻ với báo chí. Cứ ngày ngày, đến tối, cậu con trai hiếu thảo lại lọ mọ thoa thuốc cho người cha bệnh tật. 2 năm trời ròng rã nằm liệt giường đã khiến lưng của Tongming lở loét nghiêm trọng và có nguy cơ nhiễm trùng cao.

Bên cạnh 20 NDT từ mỗi vựa rác mà Yangling thu thập, hai cha con còn được trợ cấp 300 NDT mỗi tháng (khoảng 1 triệu VND) chi phí thuốc men từ địa phương. Rất may mắn còn có hàng xóm tốt bụng thỉnh thoảng cho hai người chút thức ăn và vật dụng thiết yếu.

Không muốn trở thành gánh nặng cho con, nhiều lúc Tongming đã có ý định tự tử. Nhưng lời nói của con trai 7 tuổi đã níu giữ anh ở lại với thế gian, bởi theo Yangling, mẹ đi rồi, chỉ còn cha là người thân duy nhất của cậu bé. Yangling 7 tuổi có một ước mơ, đó là được nhanh chóng lớn lên kiếm tiền phụng dưỡng cha, lo cho cha chi phí thuốc men và trở thành chỗ dựa cho ông lúc về già.

 

guizhouboy-5-fa09c

guizhouboy-6-fa09c

guizhouboy-7-fa09c
Một số hình ảnh về Yangling và cha.

Theo Trí thức trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận