Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cá chết la liệt trên sông Mã

Hàng loạt bè cá nuôi lồng và tôm cá tự nhiên trên sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước chết hàng loạt, nghi do nguồn nước bị ô nhiễm
Động đất ở Tuyên Quang

Tuyên Quang xuất hiện động đất 4 độ ở vị trí nằm trên đứt gãy sông Lô, tâm chấn tại huyện Hàm Yên, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km

Ca thứ 2 ở Bình Phước dương tính với bệnh bạch hầu

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-08-02 05:08
Bình Phước vừa phát hiện bệnh nhi 5 tuổi dương tính với bệnh bạch hầu tại huyện Lộc Ninh. Ngành y tế tỉnh đã lập danh sách theo dõi 108 người tiếp xúc với bệnh nhân.

Ngày 2/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước cho biết vừa phát hiện ca thứ 2 nhiễm bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh.

Bệnh nhân Đ.K. (5 tuổi, trú tại xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh) có triệu chứng sốt, đau họng, ăn uống kém từ ngày 24/7. Người nhà tự mua thuốc tây (không rõ loại) bên ngoài về cho uống nhưng tình trạng bệnh không thuyên giảm.

be 5 tuoi duong tinh bach hau anh 1
Nhân viên y tế tiêm ngừa bạch hầu tại huyện Bù Đăng. Ảnh: Lê Ngân.

Ngày 29/7, người nhà đưa trẻ đi khám tại phòng khám Tâm Phúc gần nhà. Sau đó, phòng khám chuyển bệnh nhân lên Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh. Qua thăm khám cho thấy bệnh nhân tỉnh táo, đau họng ít, khàn tiếng. Khi khám họng, bác sĩ phát hiện amidan có điểm trắng mờ, nghi ngờ giả mạc ở 1 bên trái.

Ngày 30/7, bệnh nhân đã được Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu phẩm về nuôi cấy và gửi Viện Pasteur TP.HCM để kiểm tra, kết quả dương tính với vi khuẩn bạch hầu.

Bệnh nhân có tiền sử tiêm chủng không đầy đủ. Từ ngày 1/7 đến lúc khởi phát, bệnh nhân và những người thân trong gia đình không ra khỏi địa phương.

Ngành y tế tỉnh cũng đã lập danh sách theo dõi 108 người tiếp xúc với bệnh nhân. Hiện, sức khỏe của những người này đều bình thường, không sốt, ho, khó thở. Trung tâm y tế huyện Lộc Ninh đã cho phun hóa chất chloramine B khu vực Đ.K. ở và cho uống kháng sinh dự phòng với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Trước đó, trường hợp đầu tiên dương tính với bệnh bạch hầu là N.T.T.D. (14 tuổi) đang học lớp 8, Trường THCS Bình Sơn, sống tại thôn Thống Nhất, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận