Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Cà Mau có gần 900 tình nguyện viên phòng, chống dịch Covid-19

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-04-30 11:04
Mỗi tình nguyện viên phòng, chống dịch Covid-19 tại Cà Mau được chính quyền sở tại hỗ trợ 1,2 triệu đồng một tháng.

Chiều 29/4, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân gửi thư biểu dương đến gần 900 tình nguyện viên phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn tỉnh.

Lực lượng này là cộng tác viên y tế, dân số tại các khóm, ấp, có nhiệm vụ phát hiện những người lạ mặt, biểu hiện nghi vấn tại từng gia đình trên địa bàn quản lý theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”.


Lãnh đạo các tỉnh miền Tây yêu cầu tất cả người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Ảnh: Phạm Ngôn.

Ngoài việc tiếp tục vận động mỗi người dân thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu lãnh đạo các địa phương động viên, khen thưởng tổ chức, cá nhân làm tốt công tác phòng, chống dịch và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; đặc biệt phải trả chế độ, phụ cấp cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch đảm bảo kịp thời, đầy đủ.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, mỗi cộng tác viên, tình nguyện viên phòng, chống Covid-19 trong toàn tỉnh được nhận phụ cấp 1,2 triệu đồng một tháng.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có công văn yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh và cấp huyện thành lập ngay các đoàn công tác, tổ chức kiểm tra, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, khử khuẩn, hạn chế tập trung đông người tại các khu vực trọng điểm, nhất là các địa điểm du lịch, lễ hội.

Đối với hội thi ẩm thực trong chuỗi sự kiện Hương rừng U Minh, ông Lê Quân chỉ đạo UBND huyện U Minh thành lập ngay 2 tổ công tác, tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trước và trong thời gian diễn ra hội thi.

Tại Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều chỉ đạo các sở, ngành và địa phương yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi có nguy cơ tiếp xúc với nguồn bệnh, nơi có không gian kín, tập trung đông người.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng yêu cầu các địa phương kích hoạt các tổ cấp cứu cơ động, đội phản ứng nhanh... Thủ trưởng các sở, ngành và địa phương được cấp trên giao nhiệm vụ tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, trường hợp đi ra khỏi tình thì phải báo cáo để theo dõi; hạn chế đi đến vùng có nguy cơ dịch bệnh cao nếu không thật sự cần thiết.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...