Tin mới
1
Miền Bắc mưa giông, Trung Bộ nắng chang chang
Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa lớn cục bộ, trời dịu mát. Trung Bộ đến Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng, nhiều nơi đến mức gay gắt và có xu hướng gia tăng trong ít ngày tới
5
Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn
Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn

Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.

Biển Đông có thể hứng bão trong 2 ngày tới

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-06-29 10:06
Vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh thành áp thấp nhiệt đới và khả năng mạnh thành bão trong khoảng ngày 1-2/7. Cùng lúc, miền Bắc bước vào đợt mưa dông dài ngày.

Rạng sáng 29/6, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới duy trì sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Lúc 1h, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500 km về phía đông.

Ngày và đêm nay, hình thái này di chuyển chậm theo hướng tây bắc, vận tốc 5-10 km/h và có xu hướng mạnh thêm. Rạng sáng 30/6, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa chừng hơn 400 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9.

Sau đó, áp thấp nhiệt đới giữ hướng đi, vận tốc và tiếp tục mạnh thêm. Khoảng ngày 1-2/7, hình thái này thái này duy trì vận tốc 10 km/h và mạnh thành bão. Chuyên gia cho rằng xác suất xảy ra kịch bản này là 50-70%.

Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là cơn bão số 1 trong năm nay hình thành trên Biển Đông.


Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông khả năng mạnh thành bão trong những ngày tới. Ảnh: VNDMS.

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới nằm từ vĩ tuyến 15 đến 19 độ vĩ bắc và từ kinh tuyến 113,5 đến 117,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn.

Hôm nay, vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng cao 2-4 m, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông cũng có gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Trước diễn biến về thời tiết xấu trên biển, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai có công điện yêu cầu đơn vị chức năng các tỉnh, thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới. Địa phương cần thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, lực lượng chức năng địa phương cần theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trong vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến...

Cùng lúc, mưa dông xuất hiện ở nhiều nơi thuộc vùng núi Bắc Bộ. Từ 19h ngày 28/6 đến 2h sáng 29/6, lượng mưa nhiều nơi thuộc Tuyên Quang và Lào Cai vượt ngưỡng 100 mm, có nơi mưa gần 150 mm.

Từ hôm nay (29/6) đến đêm 30/6, mưa dông mở rộng ra nhiều nơi ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Lượng mưa trong 24 giờ tới phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 120 mm và giảm xuống ngưỡng 30-70 mm trong ngày tiếp theo.

Chiều tối nay, Hà Nội được dự báo có mưa dông sau chuỗi ngày nắng nóng. Người dân đề phòng hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 34-36 độ C, thấp hơn những ngày qua 2-4 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo đợt mưa này ở Bắc Bộ khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp trong những ngày đầu tháng 7.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...