Tin mới
4
Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn
Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn

Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.

Bị bắt vì dùng ảnh nóng tống tiền bạn gái cũ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-10-16 08:10
Sau khi chia tay vào năm ngoái, một người đàn ông Hong Kong (Trung Quốc) sử dụng ảnh khỏa thân của bạn gái cũ để tống tiền, ép cô đưa 7.740 USD.

Ngày 13/10, một người đàn ông Hong Kong bị bắt vì tình nghi sử dụng ảnh khỏa thân của bạn gái cũ để tống tiền, lên tới 7.740 USD. Hai người chia tay vào năm ngoái, theo South China Morning Post.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 18h15 ngày 12/10. Khi đó, người phụ nữ 42 tuổi gặp bạn trai cũ (51 tuổi, công nhân xây dựng) ở khu vực Sha Tin. Vẻ mặt cô bất ổn, sợ sệt khiến một người qua đường chú ý và gọi cảnh sát.

“Người đàn ông bị buộc tội gửi ảnh khỏa thân vào điện thoại di động của bạn gái cũ và yêu cầu cô đưa 7.740 USD. Nếu không, bức ảnh sẽ được gửi cho bạn trai hiện tại của cô”, cảnh sát cho biết.

Cơ quan chức năng đã bắt giữ người đàn ông 51 tuổi và thu giữ điện thoại di động của đối tượng này.

Tính đến tối 13/10, người đàn ông đã được tại ngoại, chờ điều tra thêm. Các cảnh sát địa phương đang xử lý vụ việc.

tong tien ban gai cu anh 1
Người đàn ông bị bắt vì tống tiền bạn gái cũ. Ảnh minh họa: Healthtian.

Chỉ trong nửa đầu năm nay, cảnh sát Sha Tin đã xử lý 373 báo cáo về tống tiền, tăng 54,8% so với 241 trường hợp cùng kỳ năm ngoái.

Tình trạng này một phần do sự gia tăng các trường hợp sextortion (lừa đảo qua email, trong đó kẻ gian cho biết đang có trong tay các video, hình ảnh nhạy cảm của người dùng. Chúng gửi email lừa đảo thông báo cho nạn nhân rằng đã hack webcam và dùng nó ghi lại cảnh họ truy cập các trang web khiêu dâm).

Trong 6 tháng đầu năm 2020, số vụ tương tự tăng gần 130%, lên 206 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Số tiền liên quan cũng tăng gấp 3 lần, từ 400.000 đôla Hong Kong (51.000 USD) lên 1,3 triệu đôla Hong Kong (168.000 USD).

Những kẻ gian còn sử dụng con mồi - hầu hết là nữ - cởi quần áo trước webcam để lôi kéo nạn nhân làm điều tương tự. Sau đó, chúng bí mật ghi hình nạn nhân và đe dọa sẽ phát tán video lên mạng hoặc gửi chúng cho người thân, bạn bè của họ nếu từ chối trả tiền.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận