Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cá chết la liệt trên sông Mã

Hàng loạt bè cá nuôi lồng và tôm cá tự nhiên trên sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước chết hàng loạt, nghi do nguồn nước bị ô nhiễm
Động đất ở Tuyên Quang

Tuyên Quang xuất hiện động đất 4 độ ở vị trí nằm trên đứt gãy sông Lô, tâm chấn tại huyện Hàm Yên, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km

Bệnh nhân thứ 9 ở Việt Nam dương tính với virus corona về từ Vũ Hán

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-02-04 11:02
Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính virus corona đi cùng nhóm công nhân của Công ty Nihon Plast Vietnam sang Vũ Hán dịp trước Tết.

Trao đổi với Zing.vn sáng 4/2, đại diện Bộ Y tế xác nhận vừa có thêm một trường hợp dương tính với virus corona, nâng con số nhiễm dịch lên 9 người.

Bệnh nhân này tên T.C.P. (30 tuổi, ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc), là một trong số 8 người được Công ty TNHH Nihon Plast của Nhật Bản cử sang Trung Quốc tập huấn tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Sau khi một người cùng đi tập huấn dương tính với 2019-nCoV, anh P. được cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm gửi đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm. Hiện bệnh nhân được điều trị cách ly tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và đang trong tình trạng ổn định.

Như vậy, đến nay, 5/8 người được Công ty TNHH Nihon Plast cử đi tập huấn ở Vũ Hán dương tính với corona. Trong đó, một trường hợp quê Thanh Hóa đã khỏi bệnh và xuất viện.

Benh nhan thu 9 o Viet Nam duong tinh voi virus corona ve tu Vu Han hinh anh 1 4_zing_1_.jpg
Những trường hợp nghi nhiễm bệnh được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc). Ảnh: Hồng Quang.

Trao đổi với Zing.vn, đại diện Công ty Nihon Plast Vietnam cho biết 3 người còn lại trong đoàn đi Vũ Hán đã được thay đổi biện pháp phòng dịch từ cách ly tại nhà sang cách ly ở Bệnh viện đa khoa Tam Đảo. Hiện, 3 người này đang tỉnh táo, khỏe mạnh.

Hiện, Nihon còn 5 nhân viên người Việt vẫn đang được cách ly tại nhà. Những người này không trực tiếp sang Vũ Hán nhưng đã tiếp xúc với nhóm 8 người trở về từ Vũ Hán.

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn 154 người Trung Quốc và khoảng 90 người Đài Loan đang thường trú. Trong đó không loại từ một số người sang Việt Nam sau thời điểm bùng phát dịch.

Để ngăn ngừa lây nhiễm, UBND tỉnh đã chỉ đạo ban quản lý các khu công nghiệp bám sát tình hình di biến động của lao động người nước ngoài. Các doanh nghiệp sản xuất phải tự lập chốt kiểm soát sức khỏe của công nhân. Nếu có dấu hiệu sốt thì bắt buộc phải chuyển ra cơ sở y tế.

Tính đến tối 3/2, Việt Nam ghi nhận có 9 trường hợp mắc virus corona. Trong đó, 2 cha con người Trung Quốc (1 người đã khỏi); 5 công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (1 người đã khỏi); 1 công dân Việt Nam là lễ tân khách sạn có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc; 1 Việt kiều bay từ Mỹ về Việt Nam quá cảnh ở Vũ Hán trong vòng 2 tiếng.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...