Tin mới
3
Hà Nội ngày nắng, chiều tối mưa to cục bộ
Dự báo thời tiết ngày 11/5/2024, Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Hôm nay, nắng nóng nhất là ở khu vực Đông Nam Bộ, nhiệt độ có nơi trên 36 độ
4
Ba ông cháu tử vong dưới hố nước
Thấy hai cháu nội bị đuối nước dưới hố sâu khoảng 3 m, ông Vi Văn Ố ở xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn xuống cứu nhưng bất thành.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Hà Nội ngày nắng, chiều tối mưa to cục bộ

Dự báo thời tiết ngày 11/5/2024, Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Hôm nay, nắng nóng nhất là ở khu vực Đông Nam Bộ, nhiệt độ có nơi trên 36 độ
Ba ông cháu tử vong dưới hố nước

Thấy hai cháu nội bị đuối nước dưới hố sâu khoảng 3 m, ông Vi Văn Ố ở xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn xuống cứu nhưng bất thành.

Bệnh nhân đầu tiên tình nguyện ghép đầu

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-06-15 12:06

Tại hội nghị y khoa vừa diễn ra ở Annapolis, Mỹ, một bác sĩ giải phẫu thần kinh đã kêu gọi tài trợ cho dự án đầu tiên giải phẫu ghép đầu người.

Tuy nhiên các đồng nghiệp của vị bác sĩ này  đón nhận dự án với sự hoài nghi về khả năng thành công.

Từ cuối năm 2013, bác sĩ người Italy Sergio Canavero đã thông báo dự án ghép đầu người và dự báo một cuộc giải phẫu như vậy có thể thực hiện được trong vòng 2 năm nữa, hoặc vào năm 2016. Trong số 150 người dự hội nghị ở Annapolis, có Valery Spriridonov, một người Nga 30 tuổi, bệnh nhân tình nguyện đầu tiên cho cuộc giải phẫu ghép đầu. Spiridonov mắc bệnh Werdnig-Hoffmann, tức là bệnh teo dần các cơ không thể chữa khỏi. Đây là lần đầu tiên bệnh nhân và bác sĩ gặp nhau.

Nhưng sau hai tiếng rưỡi trình bày dự án, bác sĩ Canavera vẫn không thuyết phục được cử tọa, bởi có quá nhiều trở ngại cho cuộc giải phẫu, chẳng hạn như việc tái lập nhanh chóng sự lưu thông máu trong não hay việc kết nối hệ thần kinh đối giao cảm,... Ngay cả kỹ thuật nối tủy sống mà bác sĩ Canavero mô tả cặn kẽ cũng không thuyết phục được các đồng nghiệp về tính khả thi.

Mặt khác, cho dù có ghép đầu thành công, thì theo lời bác sĩ Art Capln ở New York, bệnh nhân phải sử dụng rất nhiều thuốc sau giải phẫu để tránh việc cơ thể chống lại đầu được ghép. Đây là những loại thuốc có độc tính cao và người bệnh dùng những thuốc này không thể sống lâu được. Về phần bác sĩ Canavero cũng thừa nhận là thật sự ông không biết thực hiện toàn bộ cuộc giải phẫu ghép đầu như thế nào, mà chỉ mới đóng góp về ghép tủy sống, phần chủ yếu. Những khâu khác ông kêu gọi các đồng nghiệp hỗ trợ.

 

Theo Sức khỏe Đời sống 
(*) Tiêu đề đã được đặt lại

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận