Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cá chết la liệt trên sông Mã

Hàng loạt bè cá nuôi lồng và tôm cá tự nhiên trên sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước chết hàng loạt, nghi do nguồn nước bị ô nhiễm
Động đất ở Tuyên Quang

Tuyên Quang xuất hiện động đất 4 độ ở vị trí nằm trên đứt gãy sông Lô, tâm chấn tại huyện Hàm Yên, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km

Bắt người tự xưng 'Đại đức Thích Tâm Phúc' về hành vi lừa đảo

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2023-12-07 02:12

Người tự xưng “đại Đức Thích Tâm Phúc” bị bắt giữ vì có dấu hiệu lừa đảo 1 người khác trong việc nhận tiền hứa tách thửa đất.

Tối 6/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Minh Phúc (40 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Ông Phúc là người tự xưng là Đại đức Thích Tâm Phúc, từng có những clip gây ồn ào mạng xã hội trong nhiều năm qua.


Ông Nguyễn Minh Phúc, người tự xưng là Đại đức Thích Tâm Phúc. Ảnh: CA.

Các quyết định và lệnh trên được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Và cơ quan tố tụng đã khám xét nơi ở của ông Phúc để phục vụ quá trình điều tra

Được biết, bị hại trong vụ án nói trên, là bà T. (50 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn)

Theo điều tra ban đầu, năm 2021 bà T. có mua 1 thửa đất diện tích 420,3m2 (nằm trong thửa đất số 26, tờ bản đồ số 15, diện tích 892,9m2) tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi của ông N.V.T. và bà N.T.C.N. với giá 2,4 tỷ đồng, nhưng chưa làm thủ tục tách thửa được.


Cơ quan tố tụng tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Minh Phúc. Ảnh: CA.

Ngày 7/10/2022, bà T. thông qua anh L.V.V (33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) đã quen biết Phúc để nhờ làm thủ tục tách thửa đất trên thành 2 thửa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng từng thửa, thì Phúc đồng ý. Dù không có chức năng để làm thủ tục tách thửa đất và cũng không có mối quan hệ để thực hiện ông Phúc đồng ý nhận làm thủ tục tách thửa đất theo yêu cầu của bà T..

Theo thoả thuận, ông Phúc lấy chi phí 135 triệu đồng và đã nhận trước 70 triệu đồng.

Sau đó, thông qua mạng xã hội, ông Phúc nhờ người khác làm 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. 

Ông Phúc đã đưa cho bà T. 1 giấy. Còn 1 giấy giả và 1 giấy bản gốc chứng nhận quyền sử dụng đất thật của bà T. thì Phúc cất vào két sắt.

Theo như khai báo, ông Phúc chờ bà T. đưa hết số tiền còn lại thì mới giao số giấy tờ còn lại.

Khi bà T. tố giác và công an vào cuộc điều tra thì ông Phúc đã lánh mặt sang Thái Lan. Mới đây, khi ông Phúc về nước thì bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi triệu tập để làm việc.

Ban đầu, ông Phúc quanh co nhưng cuối cùng thừa nhận hành vi phạm tội.

Khi khám xét nơi ở của ông Phúc, cơ quan công an đã thu giữ 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được làm giả giả và 1 bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà T.

Theo vietnamnet.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận