Tin mới
1
Miền Bắc mưa giông, Trung Bộ nắng chang chang
Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa lớn cục bộ, trời dịu mát. Trung Bộ đến Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng, nhiều nơi đến mức gay gắt và có xu hướng gia tăng trong ít ngày tới
5
Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn
Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn

Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.

Bão số 3 vào Quảng Ninh, mưa như trút nước

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-08-26 09:08
Tiến gần đất liền tỉnh Quảng Ninh với sức gió mạnh cấp 8, bão số 3 gây ra mưa lớn, gió giật mạnh cho các huyện đảo của địa phương. Nhiều cây xanh và biển quảng cáo bị gió giật đổ.

Đêm 25/8, tâm bão số 3 nằm trên khu vực biên giới giữa TP Móng Cái (Quảng Ninh) và Trung Quốc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 130 km tính từ tâm bão.

Ảnh hưởng bão số 3, nhiều huyện đảo của Quảng Ninh ghi nhận lượng mưa dao động 110-140 mm, tập trung tại Cửa Ông, Quan Lạn, Cẩm Phả trong những giờ qua. Riêng Cô Tô mưa tới 239 mm chỉ trong vòng 7 giờ (13h-20h).

TP Hạ Long ngập sau mưa lớn

Ghi nhận của Zing tại TP Hạ Long, nhiều tuyến đường trên toàn thành phố bị ngập như Cao Thắng, Cao Xanh, Hà Lầm. Khu vực đồi thuộc phường Giếng Đáy xảy ra sạt lở đất gây đổ, hư hỏng các công trình xây dựng.

Tại khu vực Bãi Muối, phường Cao Thắng, mưa lớn kèm hệ thống thoát nước kém khiến nước dâng cao tràn vào trong nhà gây hư hỏng đồ đạc.

Chị Hương, trú ngõ 5, đường Bãi Muối, cho biết từ 22h nước dâng lên tràn qua cửa nhà làm hư hỏng đồ gỗ như bàn ghế, tủ và một số vật dụng trong nhà. Gia đình chị phải gửi hai cháu nhỏ ở nhờ nhà người thân và khẩn trương di chuyển đồ đạc lên trên cao.


Mưa lớn gây ngập lụt nhiều tuyến đường, tràn vào nhà dân ở thành phố Hạ Long. Ảnh: Quốc Nam.

Trao đổi với PV, ông Vũ Văn Hiển, Phó chủ tịch UBND huyện Cô Tô, cho biết trên địa bàn huyện đảo có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8-9. Lượng mưa đó được từ 14h đến 19h là 233,8 mm.

Tối cùng ngày, Cô Tô đã kêu gọi được 545 phương tiện tàu thuyền, 6 bè nuôi với 42 ô lồng nuôi cá về bờ để tránh trú bão. Huyện chủ động tuyên truyền thông tin tới khách du lịch về diễn biến của bão số 3, đặc biệt là lệnh cấm tàu đi hoặc đến đảo Cô Tô, kịp thời đưa 600 du khách từ đảo về đất liền an toàn.


Một cây xanh bị đổ đè lên ôtô tại thành phố Móng Cái tối 25/8. Ảnh: Quốc Nam.

Tại thành phố Móng Cái, ông Đỗ Văn Tuấn, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố, cho biết địa phương ghi nhận mưa rất lớn kèm gió giật cấp 8 làm đổ nhiều công trình của người dân và bản biển quảng cáo.

Tại tuyến phố thuộc phường Trần Phú, cây xanh bật gốc đổ trùm lên ôtô đỗ ven đường. Thành phố yêu cầu người dân không ra đường nếu không cần thiết để đảm bảo an toàn.

Để chủ động ứng phó với bão số 3, thành phố Móng Cái yêu cầu các địa phương giáp với tuyến sông Ka Long, Bắc Luân và khu vực biển chủ động cử lực lượng, phương tiện theo dõi chặt chẽ diễn biến, ảnh hưởng của mưa bão.

Mưa lớn tiếp diễn đêm 25, sáng 26/8

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 nên đảo Bạch Long Vĩ ghi nhận gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; đảo Cô Tô (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6; Phù Liễn (Hải Phòng) có gió giật cấp 7; Cửa Ông (Quảng Ninh) có gió giật cấp 6.

Lúc 19h ngày 25/8, tâm bão nằm trên khu vực biên giới Quảng Ninh - Trung Quốc với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

Trong 24 giờ tiếp theo, hình thái này di chuyển chủ yếu theo hướng tây với vận tốc 25-30 km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp ở vùng núi Bắc Bộ.


Bão số 3 duy trì cường độ mạnh cấp 8 khi tiến vào khu vực biên giới Quảng Ninh - Trung Quốc tối 25/8. Ảnh: VNDMS.

Ở khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Hòn Dấu), chuyên gia cảnh báo mưa bão xuất hiện, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10. Sóng cao 2,5-3,5 m.

Đêm nay và sáng 26/8, khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh khả năng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; trong khi Hải Phòng, Lạng Sơn có gió giật cấp 6-7.

Đêm 25 và ngày 26/8, mưa lớn tiếp diễn liên tục ở các tỉnh, thành phố Bắc Bộ với lượng phổ biến 100-180 mm, có nơi trên 250 mm. Riêng Thanh Hóa mưa 50-100 mm, cục bộ trên 150 mm.

Chuyên gia cảnh báo mưa to khả năng quay trở lại Hà Nội trong đêm 25 và duy trì đến hết ngày 26/8. Lượng mưa dự báo 70-120 mm, một số quận, huyện có thể mưa tới 150 mm/ngày.

Người dân đề phòng nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu vực dân cư vùng trũng, thấp. Trong khi đó, lũ quét và sạt lở có thể xảy ra trên các sông, suối nhỏ, sườn dốc ở miền núi.

Trong bản tin phát đi lúc gần 22h tối 25/8, cơ quan khí tượng cảnh báo trong 6 giờ tiếp theo, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa phổ biến 50-90 mm, cục bộ trên 150 mm. Mưa tập trung ở Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên và Lạng Sơn.

Đêm 25, rạng sáng 26/8, lũ quét nguy cơ xảy ra trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp đối với các huyện:

- Quảng Ninh: TP Móng Cái, thị xã Quảng Yên, Đầm Hà.

- Thái Nguyên: Đồng Hỷ, Võ Nhai, Phú Bình.

- Lạng Sơn: Bắc Sơn, Văn Quan, Hữu Lũng.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...