Tin mới
2
Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'
Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng
4
Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google
Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'

Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng
Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google

Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin

Báo công an vì bố mẹ bắt học thêm quá nhiều

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2024-01-22 09:01

Không chịu được áp lực học hành, cậu bé lớp 8 ở Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc đã đến đồn công an tố bố cáo mẹ bắt mình học thêm quá nhiều.

Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc hồi đầu tháng 1, cậu bé mặc đồng phục của một trường trung học trong thành phố, vừa khóc vừa than phiền về khối lượng bài vở quá nhiều. Một công an đã chăm chú lắng nghe rồi đưa khăn giấy cho cậu.

"Cháu rất căng thẳng và mệt mỏi. Cháu không muốn mãi tiếp tục như thế này", nam sinh nói. Cậu bé cũng cho biết dù học lực đứng thứ 8 trong lớp và thứ 25 toàn khối, nhưng bố mẹ vẫn mong muốn con trai duy nhất đạt thành tích cao hơn nữa nên ép đi học thêm liên tục, các buổi tối trong tuần và cuối tuần cũng không được nghỉ ngơi.

"Cháu bị ép học thêm quá nhiều. Cháu không muốn tham gia những lớp học đó nữa", cậu bé nói với cảnh sát.

Để an ủi cậu bé, một cảnh sát nói: "Cháu đã có thành tích học tập xuất sắc và bố mẹ chỉ mong cháu học tập chăm chỉ hơn một chút thôi". Người này cũng đưa ra lời khuyên hãy tâm sự với cha mẹ về áp lực của mình, nhưng cậu bé lắc đầu đầy thất vọng.


Học sinh lớp 8 tại thành phố Tương Dương tình Thiểm Tây đến đồn cảnh sát tố bố mẹ bắt học thêm quá nhiều. Ảnh: sohu.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ làm dấy lên những cuộc tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng học sinh nước này đang phải chịu quá nhiều áp lực học hành và thi cử, không chỉ từ phía nhà trường mà còn từ cha mẹ.

"Tại sao trẻ em không có được một ngày nghỉ. Chúng thật đáng thương", một người nêu quan điểm. Trong khi người khác lại cho rằng: "Ép buộc con cái học tập để thành rồng, thành phượng không còn là chuyện hiếm ở Trung Quốc".

Bên cạnh những ý kiến phản đối, vẫn có người cho rằng nếu không có áp lực, trẻ sẽ không thành tài, đặc biệt trong bối cảnh xã hội cạnh tranh ngày càng gay gắt. Họ chỉ ra, doanh nghiệp thường ưu tiên tuyển dụng những sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng, bởi vậy học hành chăm chỉ là điều phải làm để đảm bảo tương lai ổn định.

Tháng 10/2023, Chính phủ Trung Quốc đã cấm các lớp học thêm tư nhân từ cấp mẫu giáo, tiểu học và trung học. Quyết định này nằm trong khuôn khổ chính sách "giảm tải kép" được ban hành hai năm trước, nhằm hạn chế nghiêm ngặt bài tập về nhà và phạm vi dạy thêm sau giờ học.

Dù vậy, nhu cầu dạy thêm, học thêm tại Trung Quốc vẫn rất mạnh mẽ. Một số trung tâm dạy thêm dù khẳng định chỉ dạy các môn nghệ thuật, nhưng thực tế dạy cả các môn chủ lực như tiếng Anh, Toán và Ngữ văn. Vài nơi khác hoạt động dưới vỏ bọc là "hiệu sách".

Nhiều giáo viên cũng lén dạy thêm sau giờ học. Các dịch vụ dạy thêm thường kết nối học viên thông qua hội, nhóm trên WeChat, mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc. Gia sư có thể đến tận nhà và dạy trực tiếp cho học viên, hoặc đến làm ở những trung tâm có khả năng che giấu việc này.

Trước đó, vào tháng 10/2023, một học sinh ở tỉnh Thiểm Tây đã gọi điện cho cơ quan giáo dục địa phương hơn 10 lần trong một giờ để báo cáo rằng trường tổ chức các lớp học ngoại khóa trong kỳ nghỉ quốc khánh kéo dài một tuần. Nhà trường sau đó bị yêu cầu dừng các hoạt động dạy thêm.

Theo vnExpress.net

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận