Tin mới
4
Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn
Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn

Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.

Áp thấp nhiệt đới hình thành ngoài khơi miền Trung

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2023-10-17 12:10

Sáng 17/10, vùng áp thấp ở phía tây nam quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, có thể thành bão cấp 8, gây mưa cho miền Trung.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 10h, áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 150 km về phía tây nam, sức gió mạnh nhất 49 km/h, cấp 6, giật tăng hai cấp. Những giờ tới, nó sẽ theo hướng tây bắc với tốc độ 5-10 km/h và có thể mạnh lên thành bão với sức gió tối đa 74 km/h (cấp 8).


Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông lúc 10h ngày 17/10. Ảnh: NCHMF.

Đến 10h ngày mai, tâm bão trên vùng biển Quảng Trị đến Đà Nẵng, sức gió cấp 8, giật tăng hai cấp. Bão sau đó không đổ bộ mà theo hướng bắc tây bắc, đi vào vịnh Bắc Bộ và tan dần.

Đài khí tượng Nhật Bản nhận định ngày mai áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, sau đó suy yếu trở lại thành áp thấp nhiệt đới. Cơn bão này sẽ không đi vào đất liền mà dọc theo ven biển từ miền Trung lên Hải Phòng, Thái Bình.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bắc Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh dần từ cấp 6 đến 8, sóng cao 2-4 m. Từ hôm nay đến sáng 19/10, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam mưa 100-250 mm, có nơi trên 350 mm. Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi và Kon Tum mưa 40-150 mm.


Dải hội tụ nhiệt đới vắt qua miền Trung gây mưa suốt những ngày qua. Ảnh: NCHMF.

Áp thấp nhiệt đới này phát triển từ dải hội tụ vắt qua miền Trung. Đây là một trong ba nhân tố gây mưa, lũ dâng cao ở khu vực này trong 7 ngày qua (cùng với không khí lạnh, gió đông trên cao). Mưa lũ đã làm 2 người chết, hơn 7.600 người ở tâm mưa Đà Nẵng, Thừa Thiên phải sơ tán, đến nay đã trở về nhà.

Vùng áp thấp gây sóng to, gió mạnh ở phía tây nam của khu vực bắc Biển Đông; vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, làm 15 ngư dân Quảng Nam trên hai tàu câu mực bị mất tích. Các lực lượng đang tổ chức tìm kiếm.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai trưa nay đã có công điện yêu cầu các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực trong trường hợp cần thiết.

Theo vnExpress.net

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận