Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cá chết la liệt trên sông Mã

Hàng loạt bè cá nuôi lồng và tôm cá tự nhiên trên sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước chết hàng loạt, nghi do nguồn nước bị ô nhiễm
Động đất ở Tuyên Quang

Tuyên Quang xuất hiện động đất 4 độ ở vị trí nằm trên đứt gãy sông Lô, tâm chấn tại huyện Hàm Yên, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km

Anh sát hại em gái vì mâu thuẫn bán nhà chia tiền

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2023-07-07 09:07

Xuất phát từ mâu thuẫn trong việc chia tài sản thừa kế giữa ông Nguyễn Hồng Sơn (SN 1969, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) và em gái, án mạng đau lòng đã xảy ra.

Ngày 6/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Sơn (SN 1969, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) mức án 18 năm tù vì tội Giết người.

Theo cáo buộc, ông Sơn và bà Nguyễn Thị Hồng H. (SN 1972) là 2 anh em ruột, cùng ở tại phố Hoàng Văn Thái, Hà Nội. Quá trình sinh sống, bà H. yêu cầu anh trai bán căn nhà đang ở chung (là tài sản của bố mẹ để lại) để lấy tiền chia cho anh, chị em trong gia đình, nhưng ông Sơn không đồng ý.

Vì việc này đã dẫn đến xảy ra mâu thuẫn giữa ông Sơn và em gái. Sáng 16/9/2022, ông Sơn và bà H. tiếp tục cãi nhau về việc bà H. đòi bán nhà, nhưng anh trai không đồng ý.

Sau đó, bà H. đi ra khỏi nhà, đến khoảng 10h cùng ngày, khi quay về, thấy anh trai đang ngồi ăn cơm, bà tiếp tục to tiếng yêu cầu bị cáo phải bán nhà để chia tiền, nhưng ông Sơn vẫn không đồng tình.

Trong lúc cãi chửi nhau giữa 2 anh em, do bực tức, ông Sơn lấy cái kéo lao đến để đâm em. Thấy vậy, bà H. bỏ chạy ra khỏi nhà, thì bị anh trai đuổi kịp, đâm một nhát trúng vùng cổ trái.

Bị anh trai tấn công, bà H. ngã gục xuống đường, vùng cổ bị chảy nhiều máu. Đúng lúc đó, người dân xung quanh chạy đến tước kéo trên tay bị cáo, khống chế và bàn giao ông Sơn cho Công an quận Thanh Xuân.

Về phía nạn nhân, bà H. bị thương tích nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng đến ngày 19/9/2022, bà đã tử vong tại bệnh viện.

Trước khi diễn ra phiên tòa, người đại diện hợp pháp của người bị hại có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Theo T.Nhung/Vietnamnet.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận