Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Angelina Jolie đang đứng trước cơ hội Oscar

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-09-03 04:09

“First They Killed My Father” hiện được đánh giá là tác phẩm ấn tượng nhất của Angelina Jolie trên cương vị đạo diễn, và đây là cái tên sẽ còn được nhắc nhiều trong thời gian tới.

Trailer bộ phim 'First They Killed My Father' Bộ phim dựa trên cuốn hồi ký cùng tên của Luong Ung do Angelina Jolie làm đạo diễn, lấy bối cảnh thập niên 1970 khi nạn diệt chủng Pol Pot xảy ra tại Cambodia.

Song song với Liên hoan phim Venice, Liên hoan phim Telluride cũng diễn ra trong đầu tháng 9 là một điểm đến quan trọng khác của đường đua Oscar hàng năm. Cái tên đáng chú ý đầu tiên từ sự kiện năm nay đã xuất hiện: First They Killed My Father của đạo diễn Angelina Jolie.

Ứng cử viên mới cho Oscar 2018 đã xuất hiện

Trong ngày 2/9, suất chiếu dài 136 phút của bộ phim đã khép lại bằng những tràng vỗ tay tán thưởng vang dội, và phần đông khán phòng đã đứng dậy để chúc mừng minh tinh 42 tuổi.

Đây là tác phẩm thứ tư mà Jolie làm đạo diễn, và cô từng phải hứng chịu rất nhiều hoài nghi bởi cả ba phim trước đó là In the Land of Blood and Honey (2011), Unbroken (2014) và By the Sea (2015) đều có chất lượng nội dung chỉ ở mức trung bình.

Tu cuon sach 2 USD, Angelina Jolie dang dung truoc co hoi Oscar hinh anh 1
First They Killed My Father (tạm dịch: Trước tiên họ giết cha tôi) là bộ phim điện ảnh thứ tư do Angelina Jolie làm đạo diễn.
Với First They Killed My Father, Angelina Jolie xây dựng kịch bản dựa trên cuốn hồi ký đau thương cùng tên của Loung Ung - một nạn nhân ly tán khỏi gia đình từ lúc hơn 5 tuổi vì nạn diệt chủng Pol Pot hồi thập niên 1970. Trên màn ảnh, nhân vật chính do cô bé Sareum Srey Moch người Cambodia thể hiện.

Giới quan sát nhận định First They Killed My Father thành công và đi vào lòng người bởi Angelina Jolie đã khéo léo kể lại quãng thời gian lịch sử đau thương của đất nước Đông Nam Á thông qua chất liệu bi kịch của một cá nhân.

Do Jolie còn mang quốc tịch Cambodia, phim sử dụng tiếng Cambodia, và ê-kíp thực hiện tác phẩm chủ yếu là người bản địa, tác phẩm hoàn toàn đủ chuẩn để dự tranh hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc tại Oscar 2018 nếu như quốc gia này cử tác phẩm đi tranh giải.

Ngoài ra, vợ cũ của Brad Pitt cũng hoàn toàn có thể nhận đề cử Đạo diễn xuất sắc từ Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ. Trường hợp từng xảy ra với nhà làm phim Michael Haneke khi bộ phim Amour của ông thắng giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc (Áo), và đồng thời có tên ở hai hạng mục Đạo diễn và Phim truyện xuất sắc.

Tu cuon sach 2 USD, Angelina Jolie dang dung truoc co hoi Oscar hinh anh 2
Angelina Jolie bên cạnh nhân vật Luong Ung ở ngoài đời thực.
Trong quá khứ, chủ đề diệt chủng Pol Pot từng được tác phẩm The Killing Fields (1984) của đạo diễn Roland Joffe khai thác thành công. Và bộ phim đã giành tổng cộng ba tượng vàng Oscar từ bảy đề cử được trao.

Song, việc First They Killed My Father tham gia đường đua Oscar còn là “liều thuốc thử” tiếp theo dành cho Viện hàn lâm bởi bộ phim chuẩn bị được Netflix phát hành từ 15/9. Cách đây hai năm, một tác phẩm cũng mang đề tài chiến tranh là Beasts of No Nation (2015) được Netflix sản xuất và nhận vô số lời khen ngợi từ giới phê bình.

Tuy nhiên, Viện hàn lâm đã “làm ngơ” bộ phim và dẫn đến làn sóng #OscarSoWhite bởi không ít người cho rằng tài tử da màu Idris Elba hoàn toàn xứng đáng có đề cử Oscar.

Nhưng giới truyền thông quốc tế khi ấy nhận định động thái còn như lời phản ứng ngầm mà ngành công nghiệp điện ảnh truyền thống Hollywood dành cho sự phát triển mạnh mẽ của Netflix. Họ không muốn các bộ phim vừa xuất hiện trên mạng Internet, vừa có mặt ngoài rạp (kể cả trên diện hạn chế) vào cùng ngày.

Từ một cuốn sách mua với giá 2 USD

Sau buổi chiếu thành công tại Liên hoan phim Telluride, Angelina Jolie phát biểu: “Chúng tôi thực hiện bộ phim này trên hết là vì đất nước Cambodia”. Cô tiết lộ mình đã tổ chức một vài buổi chiếu sớm cho người dân bản địa và số đông khán giả là những người thậm chí còn chưa từng đi xem phim ngoài rạp trong đời.

Mẹ của Maddox giải thích rằng nhiều năm trước, một chuyến đi tới Cambodia đã thay đổi cuộc đời cô. “Tôi mua cuốn hồi ký của Loung Ung với giá 2 USD ở một góc phố, và ấp ủ ý định làm phim suốt từ đó tới nay”, Jolie hồi tưởng.

Tu cuon sach 2 USD, Angelina Jolie dang dung truoc co hoi Oscar hinh anh 3
Một hình ảnh từ bộ phim First They Killed My Father.

 

Sau này, Angelina Jolie trở lại quốc gia Đông Nam Á để thực hiện công việc từ thiện, kết bạn với Loung Ung, đồng thời nhận Maddox làm con nuôi. “Tôi thực hiện First They Killed My Father là còn để Maddox biết về quê hương nơi con trai tôi sinh ra”, cô khẳng định trong buổi họp báo.

Tránh nhắc đến cuộc hôn nhân đổ vỡ với Brad Pitt, nhưng người đẹp thừa nhận quá trình ghi hình First They Killed My Father là rất khó khăn, đến nỗi đoàn làm phim đã thuê tới trường quay nhiều bác sĩ tâm lý.

“Đôi khi ngay cả tiếng nổ mìn giả cũng khiến tôi sợ. Còn một số thành viên đoàn làm phim người bản địa thì không thoải mái khi thấy các diễn viên mặc đồ Khmer Đỏ. Chúng tôi luôn phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống xảy ra”, cô nói.

First They Killed My Father sẽ lên sóng Netflix từ ngày 15/9.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận