Tin mới
2
Triệu phú cố tình phá sản
Mike Black, chủ một công ty phát triển phần mềm đóng băng tài sản, sống như người vô gia cư để chứng minh có thể tay trắng vẫn kiếm một triệu USD trong một năm
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Tiệc sinh nhật mừng 19 tuổi của Tập đoàn Trần Doãn Group

Tập đoàn Trần Doãn, một tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật tại một trong những nhà hàng sang trọng thuộc hệ thống nhà hàng của tập đoàn vào ngày 26/04/2024. Sự kiện ấm cúng, sang trọng với đông đảo khách mời là đối tác kinh doanh và khách hàng thân thiết.
Triệu phú cố tình phá sản

Mike Black, chủ một công ty phát triển phần mềm đóng băng tài sản, sống như người vô gia cư để chứng minh có thể tay trắng vẫn kiếm một triệu USD trong một năm

100 triệu lượt xem clip cô gái bật khóc vì chỉ bán được một cuộn cơm

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2023-05-04 12:05

Mất việc ở trung tâm dạy thêm, Lan Yuwen (Hồ Bắc, Trung Quốc) phải tạm thời đi bán cơm trên phố song bật khóc vì quá khó khăn.


Lan Yuwen chỉ bán được một cuộn cơm giá 5 nhân dân tệ sau cả ngày.

Cuối năm 2022, trong bối cảnh Trung Quốc siết chặt việc dạy thêm sau giờ học, trung tâm dạy kèm nơi Lan Yuwen (25 tuổi) làm việc phải đóng cửa khiến cô cũng mất việc.

Sau nhiều tháng chật vật tìm việc, vào cuối tháng 3, Lan quyết định mở quầy hàng bán cơm cuộn di động trên đường phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, theo South China Morning Post.

“Tôi cũng không muốn tìm một công việc tạm vì sẽ chỉ khiến tôi chán chường. Nhưng tôi phải trả tiền thuê nhà, vì vậy tôi cần kiếm tiền để nuôi sống bản thân", Lan nói.

Cô cho biết mình rất vui với thu nhập từ việc bán cơm cuộn trong ngày đầu tiên. Tuy nhiên, sang ngày thứ hai, dù chuẩn bị 10 phần cơm nhưng Lan chỉ bán được một suất vào cuối ngày, giá 5 nhân dân tệ (0,72 USD), khiến cô không kìm nổi nước mắt.

Trong clip, Lan nói cô dậy từ 5h sáng để chuẩn bị nguyên liệu, dựng quầy hàng và mở bán lúc 7h. Tuy nhiên, do cô phải thay đổi địa điểm bán liên tục theo yêu cầu của nhân viên trật tự đô thị nên có rất ít khách hàng.

"Bán hàng trên phố thực sự là công việc không dễ dàng. Bạn phải chuẩn bị trước, phải dựng quầy, đối phó với nhiều tình huống khẩn cấp khác nhau. Tôi dậy lúc 5h mỗi sáng và đầu đau như búa bổ vào cuối ngày. Thật khó khi chỉ có một người quản lý tất cả điều này".

Lan cũng cho biết bán đồ ăn trên đường phố chỉ là tạm thời. Kế hoạch lâu dài của cô vẫn là trở lại làm việc toàn thời gian.


Câu chuyện của Lan nhận được nhiều sự đồng cảm trên mạng xã hội.

Clip chia sẻ của cô gái 25 tuổi nhận được 100 triệu lượt xem chỉ riêng trên Weibo cùng vô số bình luận đồng cảm từ dân mạng.

"Hãy tiến lên! Đây chỉ là những trở ngại mà thôi", một người động viên.

“Cuộc sống vốn đã khắc nghiệt với mọi người và càng khó khăn hơn với những người buôn bán. Chúng ta nên thấu hiểu và bao dung hơn”, một người khác viết.

Một người khác đưa ra một số lời khuyên: “Làm kinh doanh không dễ dàng đối với bất kỳ ai. Tôi khuyên bạn nên bán nhiều loại đồ ăn sáng khác nhau, chẳng hạn như sữa, sữa đậu nành và trứng luộc nước chè. Một khi có thêm kinh nghiệm, tôi tin rằng công việc kinh doanh của bạn sẽ tốt hơn".

Sau khi các hạn chế về đại dịch được dỡ bỏ vào đầu năm nay, sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc đang có dấu hiệu khởi sắc, với mức tăng trưởng phục hồi lên 4,5% trong quý đầu tiên. Tuy vậy, tình trạng thất nghiệp của thanh niên vẫn là vấn đề nhức nhối và dai dẳng.

Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 3 của nhóm 16-24 tuổi ở Trung Quốc đạt 19,6% - mức cao thứ hai từng được ghi nhận và hiện đã ở mức trên 16% trong cả năm. Ngược lại, tỷ lệ thất nghiệp nói chung ở quốc gia này chỉ dao động ở mức khoảng 5%.

Thời gian gần đây, giới chức Trung Quốc cũng khuyến khích các cử nhân đại học đang thất nghiệp gác lại tham vọng nghề nghiệp để làm các công việc chân tay, không yêu cầu kỹ năng cao, ví dụ như bán thức ăn đường phố hoặc trồng trái cây để lo liệu chi phí sinh hoạt.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận