Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Vpop dành chỗ đứng nào cho các nhóm nhạc?

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-09-08 12:09

Tồn tại cả thập kỷ, thay đổi thành viên chóng mặt nhưng danh tiếng và thành công lại chưa song hành với không ít nhóm nhạc ‘lão làng’.

Lễ trao giải VTV Awards 2015 khiến khán giả bất ngờ khi đề cử một nhóm nhạc vừa quen, vừa lạ như La Thăng (A#) vào hạng mục Ca sĩ Ấn tượng. Quen vì cái tên A# đã tồn tài cả chục năm tại Vpop, còn lạ vì 2 thành viên ở thời điểm hiện tại lại chẳng ăn nhập với tên nhóm nhạc. Dù không thắng giải nhưng cái tên A# chắc chắn sẽ gợi cho khán giả câu chuyện thú vị về các band/nhóm Vpop. Tại sao nhiều nhóm nhạc lại cố gắng bám trụ với chỉ một cái tên hay chuyện “chiếc áo” có làm nên “thầy tu” tại làng nhạc Việt?

A# ra mắt khán giả vào năm 2002 với 3 thành viên bao gồm Liêu Anh Tuấn, Minh Tuấn và Việt Hải. Ở thời điểm đó, nhóm nhạc 1088 vẫn đang ở thời kỳ đỉnh cao và chưa có một nhóm nhạc nào đủ mạnh để có thể thay thế. Bên cạnh đó, nhóm nhạc thị trường GMC cũng đang gây chú ý nên A# khá mờ nhạt dù rất được khán giả hy vọng. 

Vpop dành chỗ đứng nào cho các nhóm nhạc?
Nhóm nhạc A# hiện tại với hai thành viên Huy Nam và Huy Khánh.

La Thăng hoạt động khá mờ nhạt trong vòng 6 năm cho đến khi Liêu Anh Tuấn rời nhóm; thế vào đó là ca/nhạc sĩ Trịnh Thăng Bình. Tuy nhiên, A# nhanh chóng tan rã khi thành viên Chí Thiện gia nhập nhóm. Thành viên đời đầu Minh Tuấn quyết định thành lâp nhóm mới với các thành viên trẻ trung. Tuy nhiên, nhóm nhạc sống chỉ bằng một cái tên này liên tục có sự biến đổi thành viên. Từ 5 thành viên ban đầu, ở thời điểm hiện tại nhóm nhạc này chỉ còn 2 thành viên Huy Khánh và Huy Nam.

Thành viên của nhóm A# ở thời điểm hiện tại từng chia sẻ: "Khi showbiz gần như bão hòa, luôn xuất hiện nghệ sĩ, nhóm nhạc mới thì việc ra đời một boyband với tên gọi mới là một sự khó khăn vô cùng, khán giả sẽ bỡ ngỡ". Tuy nhiên, “chiếc áo không làm nên thầy tu” khi A# vẫn chưa tạo được ấn tượng đặc biệt với khán giả.

Vpop dành chỗ đứng nào cho các nhóm nhạc?
Minh Tuấn, thành viên đời đầu có nhiều duyên nợ với cái tên A#.

Tất nhiên, La Thăng không phải là trường hợp duy nhất cố bám trụ ở lại Vpop với duy nhất 1 cái tên. So về tuổi đời, Mắt Ngọc, Mây Trắng là những nhóm nhạc thuộc hàng “già” nhất của Vpop với tuổi thọ lần lượt là 18 và 15 năm… Ở thời điểm hiện tại, khi nhìn vào số lượng thành viên và những gương mặt mới của 2 nhóm nhạc này khán giả sẽ có đôi chút giật mình.

Thành lập từ năm 1998, Mắt Ngọc có 4 thành viên Ngô Quỳnh Anh, Thanh Ngọc, Duy Uyên và Thúy Nga. Hiện tại, Mắt Ngọc chỉ còn Thúy Nga là thành viên trụ cột. Trong khi đó, nhóm Mây Trắng cũng có sự thay đổi chóng mặt với phiên bản đời đầu gồm 5 thành viên. Sau quãng thời gian tưởng như đã tan rã, Mây Trắng tái xuất với phiên bản 3 người, trong đó Ngọc Châu là thành viên “nguyên chất” của nhóm từ những ngày đầu tiên.

Vpop dành chỗ đứng nào cho các nhóm nhạc?
Nhóm Mắt Ngọc ở thời điểm hiện tại.

Điều đáng nói ở đây là những nhóm nhạc này chưa tạo được dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng. Ngay ở thời điểm ra mắt, Mắt Ngọc và Mây Trắng dù tạo được một vài ca khúc dễ nghe nhưng chưa thực sự tạo nên phong cách để gây ảnh hưởng đến "đàn em".

Vpop dành chỗ đứng nào cho các nhóm nhạc?
Mây Trắng ở thời điểm đầu tiên cùng thành viên mới Hải Băng

Dù tồn tại cả chục năm, phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc và thay đổi thành viên liên tục nhưng những nhóm nhạc như A#, Mắt Ngọc hay Mây Trắng vẫn chưa gây ấn tượng mạnh mẽ. Tuy nhiên thay vì “đập bỏ”, các cựu thành viên tìm cách “cứu vớt” nhóm nhạc tâm huyết bằng cách thu hút thành viên mới, trẻ trung, xinh đẹp và kém màu sắc. Chênh lệch tuổi tác giữa thành viên cũ và người mới khá lớn.

Ở chiều ngược lại, nhiều thành viên tách ra solo từ những nhóm nhạc này phần nào tạo được tên tuổi và có chỗ đứng trong làng nhạc. Một loạt ca sĩ như Song Yến (Yến Trang, Yến Nhi), Thu Thủy, Thanh Ngọc, Hải Băng, Chí Thiện... đều ít nhiều gây được sự chú ý trong vai trò ca sĩ hoặc diễn viên.

Vpop dành chỗ đứng nào cho các nhóm nhạc?
Nhóm Mây Trắng lạ hoắc với 2 thành viên mới trở lại trong năm 2015.

Tất nhiên, hoạt động band/nhóm tại VPop có nhiều thăng trầm hơn các mô hình hoạt động ca hát solo. Sau những làn sóng hâm mộ mà Quả dưa hấu, 1088, MTV, AC&M... Vpop thiếu vắng và cần hơn bao giờ hết những nhóm nhạc mới mẻ, hấp dẫn và tạo nên được tiếng nói mạnh mẽ.

365 Daband, V.Music và sau cuộc thi The X Factor - Nhân tố bí ẩn mùa đầu tiên, khán giả lại càng hy vọng nhiều hơn nữa về sự bứt phá của các nhóm nhạc. Sau một loạt những cái tên như Bee.T, Oplus, FBand, Ayo, FB Boiz... khán giả vẫn chưa thấy được một nhóm nhạc đầy đủ tiềm năng có thể bật lên. Trong khi các nhóm nhạc mới xuất hiện ngày càng nhiều và đa sắc nhưng vẫn khó để thành công thì liệu những nhóm nhạc “già” liệu có thể tạo được nên kỳ tích?

Vpop dành chỗ đứng nào cho các nhóm nhạc?
365 là nhóm nhạc tạo được ấn tượng mạnh mẽ trong thời gian vừa qua.

Đề cử Ca sĩ Ấn tượng VTV Awards 2015 liệu có phải là dấu hiệu cho thấy A# ít nhất một lần sẽ tạo được sự chú ý và có những sản phẩm âm nhạc thành công gửi đến khán giả.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận