Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Trung Quốc cấm báo chí nhắc đến phim thắng giải Kim Tượng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-04-10 07:04

 “Tam đại tặc vương” đánh dấu năm thứ hai liên tiếp tác phẩm giành giải Phim truyện xuất sắc của Kim Tượng bị chính quyền Trung Quốc cấm nhắc đến trên mặt báo.

Năm nay, giải thưởng điện ảnh uy tín Hong Kong Film Awards, hay còn được nhiều người biết đến qua cái tên Kim Tượng, vinh danh Trivisa - Tam đại tặc vương.

Tác phẩm hình sự dựa trên những câu chuyện có thật tại Hong Kong ngay trước thời khắc được Anh chuyển giao cho Trung Quốc vào năm 1997 nhận tổng cộng năm tượng vàng vào tối 9/4.

Trung Quoc cam bao chi nhac den phim thang giai Kim Tuong hinh anh 1
Đoàn làm phim Tam đại tặc vương ăn mừng chiến thắng tại giải Kim Tượng 2017 vào tối 9/4. Ảnh: Getty Images.

Đó đều là các hạng mục quan trọng, bao gồm Phim truyệnĐạo diễn (Hứa Học Văn, Âu Văn Kiệt, Hoàng Vĩ Kiệt), Nam diễn viên chính (Lâm Gia Đống), Kịch bản và Dựng phim xuất sắc. Qua đó, bộ phim do Đỗ Kỳ Phong sắm vai trò nhà sản xuất giành chiến thắng vang dội tại giải thưởng Kim Tượng 2017.

Song, đây cũng là tác phẩm điện ảnh thứ hai liên tiếp tuy thắng giải Kim Tượng nhưng hoàn toàn bị cấm nhắc tới tại Trung Quốc. Bất cứ khi nào sự kiện trao giải nhắc tới Tam tặc đại vương, kênh truyền hình tại quốc gia tỷ dân lại ngắt sóng.

Một số trang web cập nhật danh sách giải Kim Tượng năm nay chỉ nhắc tới người lên nhận giải khi Tam tặc đại vương được xướng tên, mà hoàn toàn không đề cập tới việc họ giành chiến thắng với bộ phim nào. Riêng hạng mục Phim truyện xuất sắc thậm chí còn không được ghi lại.

Trung Quoc cam bao chi nhac den phim thang giai Kim Tuong hinh anh 2
Giới truyền thông Trung Quốc hoàn toàn không nhắc tới Tam đại tặc vương khi truyền hình trực tiếp buổi lễ trong tối 9/4. Ảnh: Outnow.

Một tác phẩm khác chịu chung số phận khi thắng giải Ca khúc trong phim xuất sắc là Weeds on Fire. Bộ phim xoay quanh đội bóng chày thiếu niên đầu tiên tại Hong Kong chứa đựng một số hình ảnh tư liệu về cuộc biểu tình “dù vàng” năm 2014 nên bị cấm cửa.

Với Tam tặc đại vương, một trong ba người thắng giải Đạo diễn là Âu Văn Kiệt. Anh vốn nằm trong số năm tác giả của Ten Years (2015) - phim thắng giải Kim Tượng 2016.

Đó là tác phẩm giả tưởng lấy bối cảnh khi xã hội Hong Kong bị ảnh hưởng nặng nề bởi chính phủ Trung Quốc, qua đó nói lên tâm tư và nguyện vọng của một bộ phận người dân Hương Cảng.

Ten Years từng bị chính phủ Trung Quốc đưa vào danh sách đen, và việc Âu Văn Kiệt thực hiện Tam đại tặc vương khiến bộ phim mới cũng chịu chung số phận.

Bộ phim Tam đại tặc vương lấy bối cảnh năm 1997 và là câu chuyện về ba tên tội phạm nổi tiếng Quý Chính Hùng (Lâm Gia Đống), Diệp Quốc Hoan (Nhậm Hiền Tề), Trác Tử Cường (Trần Tiểu Xuân) - những kẻ muốn thực hiện một phi vụ để đời vào đúng thời điểm chuyển giao lịch sử.

Một số tờ báo Hong Kong còn đặt ra nghi vấn rằng chuyện khắc họa lực lượng hải quan của Trung Quốc theo hướng thối nát ở câu chuyện về đường dây buôn lậu của Diệp Quốc Hoan cũng là điều khiến chính phủ đại lục nóng mặt.

Trước sự kiện trao giải, Tam đại tặc vương chỉ nhận 6 đề cử, nhưng rốt cuộc ra về với 5 tượng vàng. Thất Nguyệt và An Sinh có 12 đề cử, nhưng cuối cùng chỉ nhận được đúng giải Nhạc nền xuất sắc.

Bộ phim ăn khách Hàn chiến 2 nhận 10 đề cử năm nay, nhưng chịu chung số phận khi chỉ được trao một giải phụ về âm thanh. Thê thảm hơn cả là bom tấn Mỹ nhân ngư của Châu Tinh Trì khi tác phẩm hài hước ra về tay trắng dù có tới 8 đề cử.

Báo chí Hong Kong không hề phàn nàn về chiến thắng của Tam đại tặc vương. Hồi tháng 1, phim từng được Hiệp hội Phê bình phim Hong Kong bầu chọn là tác phẩm điện ảnh xuất sắc của năm 2016.

Kết quả các giải thưởng chính của Kim Tượng 2017

Phim truyện xuất sắcTam đại tặc vương
Đạo diễn xuất sắc: Hứa Học Văn, Âu Văn Kiệt, Hoàng Vĩ Kiệt với Tam đại tặc vương
Nam diễn viên chính xuất sắc: Lâm Gia Đống trong Tam đại tặc vương
Nữ diễn viên chính xuất sắc: Huệ Anh Hồng trong May mắn là ta
Nam diễn viên phụ xuất sắc: Tăng Chí Vỹ trong Nhất niệm vô minh
Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Phương Hạo Mân trong Nhất niệm vô minh
Kịch bản xuất sắcTam đại tặc vương
Dựng phim xuất sắc: Tam đại tặc vương

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận