Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Trâu 1,3 tấn tham gia lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2023-08-15 11:08

Trâu chọi số 3 của ông Lưu Đình Nam nặng 1,3 tấn, nhập từ Thái Lan là con to nhất kể từ khi lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được khôi phục năm 1990.

Sáng 14/8, Ban tổ chức lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn kiểm tra số đo, điều kiện kỹ thuật của 16 trâu chọi đến từ các phường Hải Sơn, Ngọc Xuyên, Vạn Hương, Minh Đức, Hợp Đức và Bàng La. Các trâu tham gia lễ hội 10-13 tuổi, nặng trung bình một tấn, cao 1,45-1,55 m, dài 2,1-2,4 m, vòng ngực 2,2-2,4 m.

Trong đó trâu số 3 của ông Lưu Đình Nam được đặc biệt chú ý vì to nhất từ trước đến nay với chiều cao 1,6 m, dài 2,4 m, vòng ngực 2,6 m và nặng 1,3 tấn. Trâu được nhập từ Thái Lan, 11 tuổi, có khoáy sâu, lông da đen, ngực nở.


Trâu to nhất lịch sử lễ hội được nhập từ Thái Lan. Ảnh: Lê Tân.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn có từ lâu đời, được quận Đồ Sơn khôi phục từ năm 1990 và năm 2012 được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Năm 2017, lễ hội xảy ra sự cố trâu húc chết chủ nên chỉ được tổ chức vòng chung kết vào mùng 9/8 âm lịch, không được bán vé.

Ngoài những trâu được mua từ Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ thì nhiều người cũng nhập trâu từ Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia. Trâu nhập ngoại thường có kích thước lớn hơn trâu nội, nhưng không hẳn giành lợi thế trên sân đấu. Năm 2018, trâu nhập khẩu từ Trung Quốc, to nhất lịch sử lễ hội tính tới thời điểm đó, đã bỏ chạy sau 4 giây thi đấu với đối thủ nhỏ con hơn.

Theo vnExpress.net

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận