Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

The Remix 2015: Cuộc chiến cam go giữa các nhà sản xuất

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-30 03:04

Nhà sản xuất (producer) giữ vai trò rất quan trọng trong kết quả của mỗi đội bởi họ là người chọn nhạc, điều phối âm thanh và giữ vai trò định hướng phong cách cho cả nhóm.

Sau đêm chung kết diễn ra vào tối 26/4, 4 đội chơi gồm team Tóc Tiên, Đông Nhi, Giang Hồng Ngọc và Issac đã chứng tỏ sự đa tài, khả năng sáng tạo, nhạy bén trong âm nhạc. Trong đêm thi cuối cùng, để có phần biến hóa đa dạng, ấn tượng của các ca sĩ khi đứng trên sân khấu không thể không nhắc đến tài năng, sự sáng tạo không biên giới của ê- kíp hậu thuẫn phía sau. 

Gương mặt điển hình tạo nên thành công đó chính là các nhà sản xuất âm nhạc, người chọn nhạc, điều phối âm thanh và giữ vai trò định hướng phong cách cho cả nhóm.
1. Long Halo

Long Halo cho biết, anh hài lòng khi làm đồng đội của Tóc Tiên.
Long Halo cho biết, anh hài lòng khi làm đồng đội của Tóc Tiên.

Trong số các producer ở The Remix 2015, Long Halo (tên thật Nguyễn Hàm Long) là người ít xuất hiện trên sân khấu nhất. Người từng học 15 năm ở nhạc viện này rất kỹ tính, xuyên suốt các tiết mục anh đều ở hậu trường để giám sát đường dây âm thanh (soundman), có lẽ vì vậy mà những tiết mục của Tóc Tiên ít khi gặp sự cố kỹ thuật.

Nữ ca sĩ Tóc Tiên khuấy động sân khấu bằng ca khúc mới toanh Thế giới không có anh của nhạc sĩ Lương Bằng Quang trong đêm thi chung kết.
Nữ ca sĩ Tóc Tiên khuấy động sân khấu bằng ca khúc mới toanh Thế giới không có anhcủa nhạc sĩ Lương Bằng Quang trong đêm thi chung kết.

Lợi thế: Long Halo có cả nền tảng về nhạc cổ điển lẫn nhạc hiện đại. Chất Tây trong âm nhạc của anh đã giúp các tiết mục như: Em đẹp nhất đêm nay, Người đàn bà hóa đá... của nhóm vừa văn minh, hiện đại lại vừa giữ được nhiều chất liệu truyền thống.
2. Đỗ Hiếu

Đỗ Hiếu (bên trái) cùng các thành viên trong đội thi
Đỗ Hiếu (bên trái) cùng các thành viên trong đội thi.

Đỗ Hiếu là cái tên đã gây chú ý từ đầu cuộc thi bởi anh là nhạc sĩ từng tạo nên nhiều bản hit cho Đông Nhi, Noo Phước Thịnh…Chuyên theo đuổi electro dance nên các màn biểu diễn do Đỗ Hiếu dàn dựng nhưPapi, Baby One More Time… bao giờ cũng tràn ngập năng lượng và sự bùng nổ.

Đông Nhi lột xác hoàn toàn trong đêm cuối với ca khúc Hot.
Đông Nhi lột xác hoàn toàn trong đêm cuối với ca khúc Hot.

Trong đêm live show 3 của The Remix, sau khi xem xong phần biểuShake The Rhythm, giám khảo Hồ Ngọc Hà đã nhận xét: “Thành công lớn nhất của Đỗ Hiếu là khiến tôi và Nguyễn Hải Phong vẫn nhún nhảy dù bản nhạc đã kết thúc”.
Lợi thế: Vì biết và thích sáng tác nên Đỗ Hiếu mang đến những tiết mục mang màu sắc riêng, không đụng hàng.3. OnlyC

Đây không phải lần đầu tiên OnlyC kết hợp cùng Isaac trong The Remix. Trước đó, nhạc sĩ trẻ này cũng đã có nhiều dự án âm nhạc hợp tác cùng bà bầu Ngô Thanh Vân và gà cưng 365.
Đây không phải lần đầu tiên OnlyC kết hợp cùng Isaac trong The Remix. Trước đó, nhạc sĩ trẻ này cũng đã có nhiều dự án âm nhạc hợp tác cùng bà bầu Ngô Thanh Vân và gà cưng 365.

Là producer “chịu chơi” nhất khi thường xuyên cùng trình diễn với Isaac trên sân khấu, OnlyC (tên thật Nguyễn Phúc Thạch) luôn được giám khảo đánh giá cao bởi tài biến hóa và sự trẻ trung trong hòa âm và dàn dựng. 

Những bản phối của anh khi kết hợp cùng DJ Gin để Isaac trình diễn đều tràn ngập chất pop, bắt tai và luôn mang lại cảm giác thân thuộc với khán giả.

Isaac bùng nổ đêm cuối với Xin hãy thứ tha.
Isaac bùng nổ đêm cuối với Xin hãy thứ tha.

Lợi thế: Vốn hoạt động trong showbiz đã được một thời gian nên OnlyC nắm bắt được tâm lý khán giả khá tốt. Anh hiểu được người nghe muốn gì, cần gì nên càng vào các vòng trong, nhóm của OnlyC và Isaac càng ít khi bị rơi vào top nguy hiểm.
4. Duy Anh

Duy Anh là nhà sản xuất âm nhạc nhỏ nhất trong dàn thí sinh tham gia The Remix năm nay.
Duy Anh là nhà sản xuất âm nhạc nhỏ nhất trong dàn thí sinh tham gia The Remix năm nay.

Mới 20 tuổi, Duy Anh là nhà sản xuất trẻ nhất của The Remix 2015 nhưng tài năng cũng không hề thua kém các producer khác. 

Theo đuổi âm nhạc đa thể loại từ EDM, R&B cho đến pop, hip hop…, Duy Anh từng đảm trách hòa âm cho rất nhiều bản hit của các ca sĩ nổi tiếng như Cứ thế mà đi (Thanh Bùi – Thu Minh), Crazy (Hoàng Thùy Linh), This Love (Thảo Trang)…

Tiết mục lấy ý tưởng từ phim X-Men của Giang Hồng Ngọc bùng nổ sân khấu chung kết.
Tiết mục lấy ý tưởng từ phim X-Men của Giang Hồng Ngọc bùng nổ sân khấu chung kết.

Lợi thế: Duy Anh có được sự trẻ trung và lối suy nghĩ phá cách trong việc chọn nhạc và dàn dựng cho nhóm của Giang Hồng Ngọc. 

Anh cũng luôn đổi mới phong cách của cả nhóm trong từng đêm diễn nên hiếm khi lặp lại mình. Từ Con cò, Bèo dạt mây trôi… cho đến My Everything, Chỉ là giấc mơ... đều mang đến sự đột phá và khác biệt hoàn toàn so với bản gốc.

Theo Thegioivanhoa.com.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận