Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Thể hiện ca khúc thời thanh niên xung phong bằng EDM

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-08-24 06:08

Giai điệu tự hào tháng 8 - "Đi qua vùng cỏ non" là câu chuyện âm nhạc về những ca khúc thời kỳ thanh niên xung phong dựng xây đất nước sau giải phóng.

30/4/1975, người Sài Gòn hân hoan trong chiến thắng, non sông liền một dải, đất nước mừng thống nhất. Nhưng những bộn bề của một thành phố sau chiến tranh lại hiện ra trước mắt. Và những người thanh niên xung phong lại tiếp tục bắt đầu vào một hành trình mới.

Giai điệu tự hào tháng 8 – Đi qua vùng cỏ non đưa khán giả trở về miền ký ức sau giải phóng và khắc họa hành trình vất vả, khó khăn của thế hệ thanh niên xung phong thời ấy qua các ca khúc như: Đi qua vùng c non(Trần Long Ẩn); Chiu trên quê hương tôi (Trịnh Công Sơn); Thành phtình yêu và ni nh (thơ: Nguyễn Nhật Ánh, nhạc: Phạm Minh Tuấn);Tình ca mùa xuân (Tôn Thất Lập); Ơi cuc sng mến thương (Nguyễn Ngọc Thiện); Em như tia nng mt tr(Nguyễn Đức Trung); Thành phtr (Trần Tiến).

Như đã trở thành dấu ấn riêng của Giai điệu tự hào, tất cả các ca khúc trong chương trình đều được hòa âm phối khí bởi nhạc sĩ Thanh Phương. Anh khoác cho các ca khúc nổi tiếng một “chiếc áo mới” phù hợp với tai nghe của người trẻ nhưng tinh thần và cốt lõi thông điệp của các tác giả vẫn không thay đổi.

The hien ca khuc thoi thanh nien xung phong bang EDM hinh anh 1
Ca sĩ Hoàng Quyên thể hiện Đi qua vùng cỏ non. Ảnh: BTC

Đi qua vùng c non – ca khúc chủ đề được giao cho Hoàng Quyên như một thách thức với nữ ca sĩ vì đây không phải là một sáng tác dễ ghi dấu ấn. Nhưng với giọng hát trầm ấm, nhiều màu sắc, Hoàng Quyên đã đẩy thêm chiều sâu cảm xúc cho bản phối theo phong cách acoustic với tiếng guitar của nhạc sĩ Thanh Phương.

Bài hát Chiu trên quê hương tôi với một bản phối acoustic khác pha trộn chút âm hưởng nhạc jazz do Hồ Trung Dũng thể hiện. Nam ca sĩ dẫn dắt người nghe đi từ sự ngỡ ngàng đến chìm đắm vào giai điệu của bài hát.

Còn Tình ca mùa xuân của nhạc sĩ Tôn Thất Lập lại nhẹ và tinh tế với phong cách bossa nova. Nhật Thủy – Đinh Mạnh Ninh không những thể hiện tốt mà còn được hội đồng khách mời nhận xét là đã gửi gắm được “cảm xúc rất tình, rất đẹp và rất mới” qua phần thể hiện.

The hien ca khuc thoi thanh nien xung phong bang EDM hinh anh 2
Giai điệu tự hào tháng 8 phát sóng lúc 20h10 ngày 27/8 trên kênh VTV1.   

 

Ca khúc Em như tia nng mt tri được thể hiện bằng chất nhạc EDM hiện đại, phá cách. Sự kết hợp lần đầu tiên giữa hai giọng ca Dương Trần Nghĩa và Nông Tiến Bắc tuy lạ lẫm với nhiều người nhưng hứa hẹn là một phiên bản hấp dẫn trong thời điểm EDM đang lên ngôi.

Nhưng có lẽ, ca khúc được phối lại ấn tượng nhất trong chương trình lần này phải là Ơi cuc sng mến thương của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Bài hát có sự pha trộn giữa reggae, tropical electro, thậm chí cả rap qua sự thể hiện tràn đầy năng lượng trẻ trung của 2 nghệ sĩ underground: Kimmese và Jgkid.

Chương trình phát sóng vào ngày 27/8 với sự tham gia bình luận của nhạc sĩ Tôn Thất Lập, Thế Hiển, nhà thơ Nguyễn Thụy Kha, nhà báo Phạm Thục, GS.TS - Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Quang Ngọc, Đại tá - nhà văn Bùi Thanh Minh, nhà báo Chu Minh Vũ và nhà báo Nguyễn Danh Quý. 

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận