Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Thành Long: "Trung Quốc không dám bán bảo hiểm cho tôi"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-10-02 03:10

Ở tuổi 63, Thành Long vẫn đóng phim hành động. Nhưng chính ông thừa nhận đã không còn ở giai đoạn hoàng kim.

Trò chuyện với Phương Nam Tuần San Thành Long khiến nhiều người bất ngờ bởi sự hài hước, hóm hỉnh của ông. Thành Long tự tin nói: “Tôi biết tôi không phải là người hạng thường”.  

Ông phấn khích khoe về việc vừa đóng phim vừa kiêm vai trò chỉ đạo võ thuật. Ông nói đó là cách ông giữ gìn sức khỏe vì “tự quyết mình có thể nhảy bao xa, lực đá như thế nào. Xưa tôi ra đòn tốt lắm, giờ đá hai cước trên cao là điều không thể”.

Tuổi trẻ mộng tiêu hoang, về già, Thành Long từng muốn đổi toàn bộ tài sản lấy thanh xuân.

 

Từng mong đổi toàn bộ tài sản lấy thanh xuân

Thành Long nói ở tuổi 63, ông chưa từng nghĩ bỏ nghiệp làm phim mạo hiểm. Ông tiết lộ toàn bộ công ty bảo hiểm tại Trung Quốc đều không bán sản phẩm cho sao võ thuật vì độ rủi ro cao.

“Từ năm 1982, tôi đã bị đưa vào danh sách đen của các công ty bảo hiểm. Đến giờ, tại Trung Quốc, không ai dám bán bảo hiểm cho tôi”, ông cười nói.

Thành Long cho rằng đây là điều khác biệt rất lớn với Hollywood. Tại Mỹ, mọi dự án phim đều phải mua bảo hiểm, chấp nhận thủ tục rườm rà. 

“Trên phim trường, họ đặt năm tầng bảo vệ cho diễn viên hành động. Tôi từng nghĩ họ thật ngu ngốc. Nhưng thực tế, khi tôi bị thương, quá trình làm phim gián đoạn, họ tổn thất rất nhiều. Do đó, công tác an toàn được đẩy lên cao”, nam diễn viên so sánh.

Thành Long làm phim mạo hiểm nên bị các công ty bảo hiểm từ chối.

 

Ông mệt mỏi thừa nhận sức khỏe không được như xưa. Những năm gần đây, ông bỏ hẳn thuốc lá, chỉ thỉnh thoảng hút xì gà, không uống rượu và tăng cường kiểm tra sức khỏe.

“Trước kia tôi sợ già. Tôi sẵn sàng đánh đổi gia sản để lấy 30 năm thanh xuân. Hiện tại, tôi không cần điều đó nữa. Tôi không thiết tha sống lại cảnh đời suốt ngày gãy tay, gãy chân, liều mạng quay phim, nên mọi chuyện để tự nhiên không cần tính toán”, ông hoàng võ thuật bình thản.

Ám ảnh hết thời

Thành Long thừa nhận nếu hỏi ông về gu xem phim của khán giả Trung Quốc hiện tại, ông chỉ có thể lắc đầu. “Có không ít phim do tôi thực hiện không đạt doanh thu khả quan. Tôi không hiểu, thực sự không hiểu”, ông nói.

Thành Long từng thừa nhận "chưa kịp trưởng thành đã già".

 

“Tôi rất sợ, tôi đã ở khoảng cách khá xa với thị hiếu mới của các bạn trẻ. Giống như cảnh tôi không thích xem phim thốt lên những từ đại loại ôi, ôi, nhưng giới trẻ lại muốn thể hiện như thế. Tôi chẳng thể hiểu các ca sĩ trẻ đang hát cái gì, họ không có màu sắc, hát na ná nhau. Ca khúc hiện nay không thể giống bài Thấu hiểu lòng anhhay Chúng ta đều là người bình thường. Tôi không thích nhưng khán giả thích”, Thành Long nói với Sina.

Nghĩ lại chuyện được nổi tiếng quá sớm, nam diễn viên gạo cội cho rằng ông may mắn. “Không chỉ tôi, Hồng Kim Bảo, Nguyên Bưu cũng là những người may mắn”, Thành Long thẳng thắn. Theo ông, trước kia cách làm phim yêu cầu diễn viên phim hành động phải tự đóng chính. Do đó, ưu tiên đầu tiên trong dòng phim này là có võ. 

“Tôi từ diễn viên rất dở có thể dần dần học diễn xuất. Chúng tôi đều không phải mỹ nam, nhưng vẫn trở thành ngôi sao. Còn ngày nay, những gì khán giả cần chi gói gọn trong hai chữ ngoại hình. Đẹp là được, cần đánh võ sẽ có thế thân”, Thành Long nói thêm.


Clip Thành Long chia sẻ khi nhận giải danh dự tại Oscar Sau 56 năm hoạt động trong ngành nghệ thuật, tham gia 200 bộ phim, Thành Long đã có vinh dự nhận giải tôn vinh danh dự tại Oscar năm vừa rồi.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận