Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Tài năng nhí Ngọc Hân: Trên sân khấu thì năng lượng luôn là 100%

Đăng bởi Thế Giới Sao | 2017-01-17 02:01
Tài năng nhí là một bước khởi đầu nhưng cần được vun đắp ra sao thì luôn là câu hỏi cho đấng sinh thành. Với tài năng nhí Ngọc Hân khi bé bước ra từ "Người hùng tí hon" và "Siêu mẫu nhí" ở vị trí cao nhất thì với đam mê sân khấu, Ngọc Hân có những chia sẻ cùng gia đình về khát khao của tài năng nhí này nhé!
 
Tài năng nhí Ngọc Hân
 
- Bé được phát hiện tài năng khi nào? Dịp nào
 
Tài năng của bé Ngọc Hân vào năm 4 tuổi được phát hiện khi bé vào học ở trường mầm non và khi bé chạm ngõ với chương trình "Người hùng tí hon" của công ty Điền Quân.
 
- Gia đình đã ủng hộ con như thế nào? Chuyện học được sắp xếp sao?
 
Gia đình rất ủng hộ và tự hào về các tài năng của bé như diễn xuất nhưng việc học luôn được ưu tiên hàng đầu cho bé.
 
Khi Ngọc Hân được 6 tuổi - bậc tiểu học rất khó khăn cho bé nên gia đình dành trọn thời gian học là chính cho bé. Ngoại ngữ là môn học bé thích nhất. Từ đó gia đình và nhà trường đã lựa chọn cho bé môn song ngữ (tiếng Việt - tiếng Anh).
 
- Sau cuộc thi "Người hùng tí hon" với ngôi vị cao nhất thì bé đã có những suy nghĩ và định hương như thế nào từ gia đình?
 
Thực tế là sau cuộc thi "Người hùng tí hon" thì bé tỏ ra hoạt bát hơn rất nhiều. Bé cũng từng nói ra suy nghĩ với cha mẹ "Con muốn được hòa đồng với bạn bè, ưu tiên lịch hoc ở trường cho con nhé. Con muốn học thêm diễn xuất để học được từ các bạn cùng trang lứa".
 
Chính những suy nghĩ ngây thơ như thế nên gia đình không tạo bất cứ áp lực gì cho bé mà chỉ hỗ trợ bé ở mức tốt nhất. Định hướng của gia đình thì chưa chắc chắn gì cả vì còn có thời gian để bé Ngọc Hân phát triển rồi mới đưa ra đường lối phát triển cho bé.
 
- Bé mong ước gì về tương lai của mình khi tài năng của mình được phát hiện từ rất sớm?
 
Ngọc Hân có mong muốn sau này trở thành một diễn viên hay người mẫu. Nên từ khi gần 4 tuổi bé đã tham gia các lớp người mẫu nhí.
 
- Có thể nói với sân chơi mới "Siêu mẫu nhí", bé lại tiếp tục đạt được ngôi vị cao nhất thì lúc này áp lực của bé như thế nào?
 
Bé Ngọc Hân luôn hoạt ngôn dù đang đứng ở bất kỳ sân khấu nào, dù lớn hay nhỏ bé vẫn làm hết mình.
 
Bé có được cơ hội thử sức ở sân chơi "Siêu mẫu nhí" và Ngọc Hân lại một lần nữa được xướng tên với giải cao nhất (Hóa thân 2016) của cuộc thi.
 
Ngọc Hân lại phải cố gắng rất nhiều và bỏ cả thời gian vui chơi của bản thân để tập luyện cho ngôi vị của mình nên áp lực tuổi thơ luôn được gia đình cân bằng bằng nhiều cách để không gây thêm sức nặng cho tuổi thơ của Ngọc Hân.
 
- Với lịch học dày và lịch hoạt động của bé ở các chương trình trong và sau cuộc thi thì bé có mong ước gì từ cha mẹ?
 
Dù lịch học khá dày khi về đến nhà là bé phải chuẩn bị cho giờ học ngoại khóa và năng khiếu đến 21h30 mỗi ngày. Cả thứ 7 và chủ nhật thì bé Ngọc Hân dành trọn cho học năng khiếu.
 
Chính bé cũng không có thời gian rảnh nhưng nếu gia đình có ai tham gia vào nghệ thuật thì bé sẽ học hỏi nhanh hơn. Gia đình luôn ủng hộ bé mà thôi. Tạo điều kiện tốt nhất cho con.
 
Gia đình là một yếu tố quan trọng khi trong nhà không có ai theo nghệ thuật, vậy sự ủng hộ của gia đình là bao nhiêu % cho con? Và mong ước của gia đình cho bé?
 
Gia đình chỉ mong con có đủ sức khỏe để tham gia các hoạt động. Nên chỉ số 100% là điều mà gia đình cho bé Ngọc Hân trong thời điểm này.
Tuổi nhỏ của bé của bị ảnh hưởng từ các giải của cuộc thi hay không?
 
Bé đã tự học hỏi từ các Thầy, anh chị đi trước để phát triển nghề của mình. Bằng cách học của tuổi thơ nên nét duyên của bé luôn được đón nhận.
 
Các cuộc thi chỉ là nấc thang để bé tự có trách nhiệm với bản thân một chút thôi. Bé cũng không muốn quá áp lực sẽ đánh mất đi sự hồn nhiên của mình.
 
- Bước vào showbiz quá sớm, vậy bé có tạo được cho mình sự tự tin và bản lĩnh như thế nào để tiếp nhận điều này?
 
Bé Ngọc Hân còn đang học hỏi nhiều nên để nói là bước vào showbiz thì Ngọc Hân chưa dám nghĩ đến. Cuộc dạo chơi của bé chỉ mới bắt đầu cho tài năng 6 tuổi mà thôi.
 
Các dự định của bé trong tương lai?
 
Các dự định luôn dựa vào sức của Ngọc Hân dù Ngọc Hân rất đam mê được diễn và cháy hết mình trên sân khấu.
 
Chỉ có học vấn mới dẫn đến thành công nên năng khiếu sẽ được vun đắp cho từng thời gian phù hợp với Ngọc Hân, trong khi sân khấu vẫn là niềm đam mê của bé hằng mong ước khi tâm sự cùng ba mẹ.
 
Duy England

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận