Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Sự trỗi dậy của vũ trụ siêu anh hùng DC

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-04-28 02:04

Hai năm sắp tới sẽ là khoảng thời gian đáng mong chờ của người hâm mộ DCEU khi rất nhiều dự án "đinh" của vũ trụ điện ảnh này chuẩn bị được ra mắt.

Thành công của Aquaman (2018) đánh dấu một giai đoạn mới với Warner Bros. và DC Films khi họ bắt tay vào xây dựng lại vũ trụ điện ảnh của mình. Và khi giấc mơ về Liên minh Công lý tạm thời phải gác lại, cũng là lúc các siêu anh hùng có cơ hội được giới thiệu một cách chi tiết hơn.

Những dự án mới

Wonder Woman, Biệt đội cảm tử và Người Dơi là những nhân vật của DCEU sắp tái ngộ khán giả. Nếu Wonder Woman 1984 nối tiếp phần tiền truyện đã thành công năm 2017, thì phim mới về Biệt đội cảm tử hay Người Dơi đều hứa hẹn nhiều bất ngờ. Hiện tại, cả ba phim đều đang được sản xuất.

Su troi day cua vu tru sieu anh hung DC hinh anh 1 Screen_Shot_2020_04_27_at_19.22.38_copy.png
Wonder Woman 1984 là phim duy nhất của DCEU ra rạp trong năm nay. Phim dự kiến ra mắt vào ngày 14/8/2020.

Năm 2017, phần phim đầu tiên về nhân vật Wonder Woman trở thành điểm sáng của vũ trụ điện ảnh DC sau những cái tên mang màu sắc u tối. Phim nhận được phản hồi tích cực từ giới phê bình lẫn đông đảo khản giả. Wonder Woman có doanh thu toàn cầu gần 822 triệu USD, cao gấp 5,5 lần số vốn đầu tư ban đầu 149 triệu USD.

Những thông tin đầu tiên về dự án Wonder Woman 1984 được giới thiệu lần đầu tiên tại San Diego Comic-Con năm 2018. Nữ đạo diễn Patty Jenkins tiếp tục ngồi ghế đạo diễn và Gal Gadot lần thứ ba vào vai Diana Prince - công chúa chiến binh của xứ Themyscira. Chris Pine cũng khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi vẫn xuất hiện dù nhân vật của anh đã hy sinh ở cuối phần phim trước.

Như tiết lộ từ tên gọi, Wonder Woman 1984 diễn ra vào những năm cuối của thời kỳ Chiến tranh Lạnh (1947 - 1991). Trong phim, Diana Prince / Wonder Woman sẽ đối đầu với nữ phản diện Cheetah (Kristen Wiig) - nhà khảo cổ trúng lời nguyền và có khả năng biến thành báo.

Theo chia sẻ từ Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 sẽ lấp đầy khoảng trống thời gian từ Wonder Woman tới Batman Vs. Superman: Dawn of Justice. Thập niên 80 được sử dụng như cầu nối đưa Wonder Woman tới thế giới hiện đại, cũng như cho thấy cách cô thích nghi với thế giới ấy.

Su troi day cua vu tru sieu anh hung DC hinh anh 2 suicide_squad.jpg
Năm 2016, Suicide Squad của đạo diễn David Ayer ra mắt, và nhanh chóng trở thành một nỗi thất vọng vì lãng phí phản diện "đinh" của vũ trụ DC - Joker.

Sau Wonder Woman, bộ phim tiếp theo đến từ DCEU là phần hai của Suicide Squad. Ngay từ năm 2016, công cuộc tìm kiếm vị đạo diễn cho phần phim thứ hai về Biệt đội cảm tử đã được gấp rút tiến hành. Những cái tên đình đám đã từng ngồi qua vị trí này bao gồm: Mel Gibson, Jaume Collet-Serra (The Shallows) hay Gavin O’Connor (The Accountant).

Tuy nhiên, tới năm 2018, ngay trước khi phần hậu truyện của Suicide Squad được khởi quay, Gavin O’Connor rút lui khỏi dự án vì cảm thấy bộ phim quá tương đồng với phim riêng về “cuộc lột xác huy hoàng của Harley Quinn” - Birds of Prey cũng vừa khởi quay khi ấy.

Chuỗi ngày lận đận của Biệt đội cảm tử kết thúc khi Warner Bros. thuê James Gunn - khi ấy mới bị Disney sa thải khỏi phần 3 của Guardians of the Galaxy - vào vị trí kiêm biên kịch kiêm đạo diễn của dự án. Bộ phim của James Gunn sau đó được đặt tên The Suicide Squad.

The Suicide Squad vừa được coi là hậu truyện khi mang trở lại màn ảnh hầu hết thành viên của Biệt đội cảm tử từ phần phim 2016, lại vừa là phần phim tái khởi động thương hiệu Suicide Squad.

Đội hình của Biệt đội cảm tử trong phần phim mới sẽ kết nạp thêm thành viên do Idris Elba đảm nhận thế chỗ trống của Deadshot (Will Smith). Phim cũng sẽ có sự xuất hiện của hai ác nhân Polka Dot Man (David Dastmalchian) và Ratcatcher (Daniela Melchior).

Theo chia sẻ của James Gunn, khâu tiền kỳ của The Suicide Squad đang được tiến hành tại gia và phim sẽ ra mắt đúng kế hoạch vào ngày 6/8/2021.

Su troi day cua vu tru sieu anh hung DC hinh anh 3 29adf6748dfd60f03e69cadbf38194752334361c_1583297625093142087996.jpg
The Batman của Matt Reeves sẽ tái khởi động chuỗi phim về nhân vật Người Dơi.

The Batman - bộ phim “chào sân” thế giới siêu anh hùng của Người Dơi trẻ Robert Pattison mới đây đã buộc phải tạm biệt mùa phim hè 2021 vì sản xuất bị gián đoạn. Thay vào đó, phim sẽ được phát hành vào 1/10/2021.

Dự án ban đầu được lên kế hoạch là phần phim riêng của nhân vật Người Dơi do Ben Affleck đảm nhận. Tài tử cũng từng công bố sẽ tự viết kịch bản, ngồi ghế đạo diễn cũng như vào vai chính trong phim.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã sớm bị thay đổi. Matt Reeves thay thế Ben Affleck ngồi ghế đạo diễn dự án, Ben Affleck chính thức bỏ vai Người Dơi, và rời khỏi DCEU vào tháng 1/2019. Cái tên được chọn để vào vai hiệp sĩ bóng đêm thành Gotham là Robert Pattinson.

Cùng với sự khai sinh của Người Dơi trẻ, câu chuyện trong The Batman do Matt Reeves đạo diễn sẽ diễn ra vào thời điểm vị anh hùng bắt đầu sự nghiệp trừ gian diệt bạo. Phim cũng tập trung vào năng lực suy luận điều tra của anh - khía cạnh mà không nhiều tác phẩm trước đó khai thác.

Những dự án phim đang được phát triển

2022 dự đoán sẽ là một năm mà Warner Bros. và DC Films tăng tốc cho DCEU. Theo thông tin ban đầu, dự kiến sẽ có ba bộ phim về các siêu anh hùng DC được ra mắt chỉ riêng trong năm này, hai trong số đó là phần phim tiếp theo của Aquaman (2018) và Shazam! (2019).

Su troi day cua vu tru sieu anh hung DC hinh anh 4 1_15738111574151977974111_crop_1573811709287515836322.jpg
Phim riêng về Black Adam do The Rock thủ vai chính sẽ ra mắt trong năm 2021.

Kế hoạch chuyển thể nhân vật Black Adam đã được DC Films và Warner Bros. đưa ra từ nhiều năm về trước. Dwayne “The Rock” Johnson chính là người được nhắm cho vai diễn này.

Năm 2017, The Rock tiết lộ nhà sản xuất quyết định sẽ làm hai bộ phim riêng biệt, một về Shazam, và một về nhân vật phản diện Black Adam thay vì cả hai sẽ xuất hiện chung trong một bộ phim duy nhất. The Rock sẽ vào vai chính trong bộ phim sau, trong khi dự án Shazam! được triển khai trước và gặt hái thành công đáng ghi nhận. Theo thông tin ban đầu, phim sẽ bấm máy vào tháng 7 năm nay, và dự kiến ra mắt vào 22/12/2021.

Su troi day cua vu tru sieu anh hung DC hinh anh 5 flash_justice_league.jpeg
The Flash của Ezra Miller sẽ là thành viên thứ hai của Liên minh Công lý có phim riêng sau khi ra mắt trong Batman Vs. Superman: Dawn of Justice.

Phần phim riêng về anh hùng siêu tốc độ The Flash dự kiến ra mắt khán giả vào 3/6/2022. Dự án hiện vẫn đang được phát triển và sẽ do Andy Muschietti làm đạo diễn.

Tương tự The Suicide Squad và The Batman, phim riêng của Flash cũng trải qua rất nhiều lần thay đổi biên kịch và đạo diễn kể từ khi được lên kế hoạch vào tháng 4/2015.

Tháng 7/2019, Andy Muschietti ngồi vào ghế đạo diễn dự án sau bốn năm liên tục thay đổi của Warner Bros.. Christina Hodson, biên kịch của Birds of Prey cũng bắt tay vào viết kịch bản cho phim, với hy vọng dự án có thể bấm máy trong năm nay. Dự án phim riêng của Flash rất có thể sẽ xung đột lịch trình quay với phần 3 của Fantastic Beasts có sự tham gia của Ezra Miller cũng được ghi hình trong khoảng thời gian gần đó.

Su troi day cua vu tru sieu anh hung DC hinh anh 6 shazam.jpg
Phần hai của Shazam! ban đầu được lên kế hoạch ra mắt vào 1/4/2022 tuy nhiên đã bị lùi tới 4/11/2022 vì tình hình dịch bệnh.

Tháng 4/2019, sau thành công phòng vé của Shazam!, New Line Cinema - đối tác của DC Films và Warners Bros. đã thuê Henry Gayden tiếp tục viết kịch bản cho một phần hậu truyện về cậu bé Billy Batson bướng bỉnh cùng anh chị em của mình và nhân vật siêu anh hùng Shazam toàn năng. David F. Sandberg tiếp tục ngồi ghế chỉ đạo dự án cũng như nhà sản xuất Peter Safran cũng được kỳ vọng sẽ quay trở lại.

Hiện tại, chưa có thêm thông tin được tiết lộ xung quanh dự án này. Việc nhân vật Black Adam của The Rock có xuất hiện trong phần hậu truyện này hay không cũng là một câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Su troi day cua vu tru sieu anh hung DC hinh anh 7 aquaman.jpg
Phần hậu truyện của Aquaman (2018) vẫn chưa công bố đạo diễn.

Phần hậu truyện của Aquaman dự kiến sẽ là bộ phim khép lại năm 2022 của DCEU. Phim ra mắt vào ngày 16/11/2022.

Tháng 12/2018, Aquaman bất ngờ trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất của DCEU với 1,1 tỷ USD toàn cầu. Khi ấy, Warner Bros. muốn lập tức sản xuất phần hậu truyện cho nhân vật Arthur của Jason Momoa, trong khi James Wan đưa ra cảnh báo anh sẽ không khởi động dự án khi chưa có kịch bản hoàn chỉnh.

Hãng sau đó đã phải đặt lịch phát hành phim tới tận cuối 2022 để có thêm thời gian cho việc chuẩn bị. Đồng biên kịch của Aquaman, David Leslie Johnson-McGoldrick được giao nhiệm vụ phát triển kịch bản cho phần hậu truyện.

Dù James Wan vẫn chưa xác nhận có quay trở lại với Aquaman 2 hay không, nhưng chắc chắn sau thành công của phần phim đầu tiên, Warner Bros. sẽ không để vị đạo diễn ra đi.

Su troi day cua vu tru sieu anh hung DC hinh anh 8 Screen_Shot_2020_04_27_at_20.15.37.png
Dù có màn xuất hiện phô trương và nhạt nhẽo trong Suicide Squad, vai Joker của Jared Leto vẫn được mong đợi sẽ có phần phim riêng.

Bên cạnh các dự án đã được lên kế hoạch và xếp lịch ra mắt cụ thể, vẫn còn rất nhiều cái tên siêu anh hùng khác của DC Comics được kỳ vọng sẽ sớm có phim riêng như Batgirl (từng được Warner Bros. giao cho Josh Whedon năm 2017, nhưng tới năm 2018 vị đạo diễn tuyên bố rời khỏi dự án), Green Lantern Corps hay New Gods đều đang dừng ở khâu xây dựng kịch bản…

Ngoài ra, người hâm mộ cũng mong muốn phim riêng về Joker của Jared Leto, phim chung của Joker và Harley Quinn hay phim về Harley Quinn và Gotham City Sirens sẽ sớm được ra mắt.

Trong kế hoạch dài hơi của Warner Bros. và DC Films trong hai năm tới, phần hậu truyện của Liên minh Công lý hay phần phim thứ ba về nhân vật Superman của Henry Cavill vẫn đang vắng mặt.

Cùng với sự ra đi của Người Dơi Ben Affleck, và chất lượng không như mong đợi của phần phim chung năm 2017, chắc chắn còn lâu nữa hãng mới có kế hoạch đưa nhóm siêu anh hùng này quay trở lại màn ảnh.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận