Tin mới
2
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
3
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
4
Các con của vợ chồng Lý Hải Minh Hải bất ngờ xuất hiện trong trailer Lật Mặt 7
Hành trình 9 năm của "Lật Mặt" được đánh dấu bằng sự ra mắt của tác phẩm mới nhất mang tên Lật Mặt 7: Một Điều Ước. Ra mắt màn ảnh rộng vào dịp Lễ 30.04.2024, bộ phim hứa hẹn đem đến luồng gió mới cho cả thương hiệu khi kể một câu chuyện tình cảm gia đình mang đậm dấu ấn cá nhân từ đạo diễn tài ba Lý Hải. Trailer mới “trình làng” như cuốn băng tua nhanh những lát cắt cuộc đời của mỗi thành viên trong gia đình bà Hai.
5
Gia đình Lý Hải - Minh Hà được thể hiện trọn vẹn trong Lật Mặt 7
Thời điểm hiện tại sự trở lại của Lý Hải với Lật Mặt 7: Một Điều Ước đang rất được trông chờ. Bên cạnh phần cốt truyện hiếm hoi hướng đến yếu tố tình thân và sự đong đầy cảm xúc, Lật Mặt 7: Một Điều Ước còn đánh dấu lần đầu tiên cả 4 bé nhà Lý Hải - Minh Hà là Rio, Cherry, Sunny và Mio đều góp mặt trong dự án.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7

Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.

Những bí mật mới được tiết lộ về bom tấn "Avengers: Endgame"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-04-30 08:04
Robert Downey Jr., biên kịch Christopher Markus và Stephen McFeely, cùng hai anh em đạo diễn nhà Russo hé lộ nhiều câu chuyện hậu trường nhân dịp “Avengers: Endgame” tròn một tuổi.
Nhung bi mat moi duoc tiet lo ve bom tan ‘Avengers: Endgame’ hinh anh 1 aa1.jpg

Siêu anh hùng Nova: Kịch bản ban đầu của Avengers: Infinity War (2018) có cảnh Thanos (Josh Brolin) tấn công Xandar và lấy Đá Vô cực Sức mạnh từ căn hầm của Nova Corps. Richard Rider, hay còn được biết đến là siêu anh hùng Nova, sẽ là người rơi xuống Trái Đất báo tin tên “Titan điên” sắp đến thay vì Hulk (Mark Ruffalo). Tuy nhiên, nhân vật đã bị gạch tên và để dành cho các phim sau này của MCU.

Nhung bi mat moi duoc tiet lo ve bom tan ‘Avengers: Endgame’ hinh anh 2 aa2.jpg

Vai trò của nhóm Guardians of the Galaxy: Theo biên kịch Christopher Markus, nhóm Vệ binh dải ngân hà ban đầu có vai trò nhỏ hơn rất nhiều trong Infinity War, ngoại trừ Nebula (Karen Gillan) và Gamora (Zoe Saldana). Tuy nhiên, câu chuyện của họ dần lớn hơn trong quá trình xây dựng kịch bản với sự góp ý từ James Gunn. Markus cũng tiết lộ rằng phân đoạn nhóm gặp Thor (Chris Hemsworth) có thể đã kéo dài đến 20 phút. Đích thân chủ tịch Marvel Studios là Kevin Feige đã nói với James Gunn về cái chết của Gamora ở cuối phim. Song, vị đạo diễn cho rằng điều này không gây ảnh hưởng đến kế hoạch của mình dành cho Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Nhung bi mat moi duoc tiet lo ve bom tan ‘Avengers: Endgame’ hinh anh 3 aa3.jpg

Nơi ẩn náu của Scarlet Witch và Vision: Ban đầu, các đạo diễn dự định cho Wanda (Elizabeth Olsen) and Vision (Paul Bettany) ẩn náu ở Paris, Pháp, rồi bị tấn công bởi một lực lượng Outriders đông đảo, dẫn đến phân cảnh đại chiến kéo dài. Cuối cùng, bộ đôi xuất hiện ở Edinburgh (Scotland), cũng như chỉ đối đầu với hai tay sai của Thanos là Proxima Midnight (Carrie Coon) và Corvus Glaive (Michael James Shaw).

Nhung bi mat moi duoc tiet lo ve bom tan ‘Avengers: Endgame’ hinh anh 4 aa4.jpg

Màn kết hợp của hai Sherlock Holmes: Cuộc chạm mặt của Tony Stark (Robert Downey Jr.) và Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) được nhiều fan mong đợi khi cả hai đều từng sắm vai thám tử Sherlock Holmes. Các nhà làm phim tiết lộ rằng họ đã thực hiện nhiều phiên bản phân cảnh Iron Man và Spider-Man (Tom Holland) giải cứu Doctor Strange khỏi Ebony Maw (Tom Vaughan-Lawlor). Một trong số đó là khi Tony chuyển bộ giáp đang mặc sang bảo vệ đồng đội mới, còn bản thân thì dùng tạm chiếc áo choàng phép thuật.

Nhung bi mat moi duoc tiet lo ve bom tan ‘Avengers: Endgame’ hinh anh 5 aa5.jpg

Sự xuất hiện của Red Skull: Màn tái xuất của Red Skull là nỗ lực đến từ bộ đôi biên kịch Markus và McFeely trong việc hoàn tất câu chuyện kể từ bộ phim đầu tiên mà hai người chấp bút là Captain America: The First Avenger (2011). Gã phản diện rõ ràng là một phần quan trọng trong việc tổng kết lại hành trình một thập kỷ của MCU.

Nhung bi mat moi duoc tiet lo ve bom tan ‘Avengers: Endgame’ hinh anh 6 aa6.jpg

Sự hợp nhất của Bruce Banner và Hulk: Ban đầu, Professor Hulk vốn dự định xuất hiện trong đoạn cuối của Infinity War. Mark Ruffalo đã thực hiện cảnh phim Bruce Banner cãi nhau với gã khổng lồ xanh rồi hợp nhất trước khi bước ra khỏi bộ giáp Hulkbuster. Tuy nhiên, các nhà làm phim cho rằng cảnh quay sẽ phá vỡ cảm xúc của cái kết bi thương và quyết định đưa sự xuất hiện của nhân vật sang Avengers: Endgame.

Nhung bi mat moi duoc tiet lo ve bom tan ‘Avengers: Endgame’ hinh anh 7 aa7.jpg

Về đất diễn hạn hẹp của Captain Marvel: Khi Avengers: Endgame ra mắt, nhiều fan tỏ ra bất bình trước đất diễn ít ỏi của Captain Marvel (Brie Larson). Tuy nhiên, ê-kíp tiết lộ rằng mục đích lớn nhất của bộ phim là lời tạm biệt cũng như tri ân dành cho các thành viên đời đầu của nhóm Avengers. Loạt nhân vật mới sẽ có vai trò lớn hơn trong tương lai của MCU.

Nhung bi mat moi duoc tiet lo ve bom tan ‘Avengers: Endgame’ hinh anh 8 aa8.jpg

Black Widow lẽ ra đã phải ăn đến 14 chiếc bánh: Trong phân đoạn 5 năm sau cú búng tay của Thanos, Black Widow (Scarlett Johansson) ăn bánh sandwich kèm bơ đậu phộng trong lúc nói chuyện với Captain America (Chris Evans). Vì phải thực hiện lại cảnh quay nhiều lần, anh em Russo bèn để một chiếc thùng ngay dưới bàn để nữ diễn viên có thể nhổ miếng bánh vừa cắn sau mỗi lần ghi hình. Nếu không, tổng số bánh sandwich mà nàng “góa phụ đen” phải ăn đã lến đến 14 chiếc.

Nhung bi mat moi duoc tiet lo ve bom tan ‘Avengers: Endgame’ hinh anh 9 aa9.jpg

Cân nặng của Thor: Bộ đồ hóa trang của “Thor béo” trong Avengers: Endgame nặng đến hơn 30 kg và khiến Chris Hemsworth bị đau lưng sau khi quá trình ghi hình kết thúc. Loại bia mà Thần Sấm uống được lấy từ một nhà máy tại Georgia (Mỹ) mà cả đoàn phim, đặc biệt là đạo diễn Joe Russo, yêu thích.

Nhung bi mat moi duoc tiet lo ve bom tan ‘Avengers: Endgame’ hinh anh 10 aa10.jpg

Những điều khó khăn nhất: Các nhà làm phim tiết lộ rằng Black Widow là nhân vật khó tiếp cận nhất, bởi cô luôn trong trạng thái tự vệ và giữ cho riêng mình quá nhiều bí mật. Trong khi đó, cảnh quay khó nhất là lúc Hulk giải thích về du hành thời gian. Phân đoạn vừa phải dễ hiểu và hợp lý trong tổng thể tác phẩm, vừa phải giữ được sự hài hước cho các nhân vật. Nhóm biên kịch cũng cần bàn luận với nhiều nhà vật lý về bản chất của du hành thời gian trước khi viết kịch bản.

Nhung bi mat moi duoc tiet lo ve bom tan ‘Avengers: Endgame’ hinh anh 11 aa11.jpg

Iron Man đấu với Heimdall: Trong kịch bản ban đầu, Iron Man cùng Thor đến Asgard để lấy Đá Vô cực Không gian và Đá Vô cực Thực tại. Lúc này, Tony sẽ mặc bộ giáp tàng hình từng xuất hiện trong Iron Man #152 (1981) và có màn đối đầu với Heimdall (Idris Elba). Trong khi đó, Nebula và War Machine (Don Cheadle) sẽ tới hành tinh Morag ngập trong nước và chiến đấu với một con quái vật biển khổng lồ. Tuy nhiên, những phân cảnh trên đều bị loại bỏ và thay đổi vì không hợp lý.

Nhung bi mat moi duoc tiet lo ve bom tan ‘Avengers: Endgame’ hinh anh 12 aa12.jpg

Màn tái ngộ không thành: Đội ngũ biên kịch chia sẻ rằng họ từng có ý định cho Captain America gặp lại Red Skull ở hành tinh Vormir. Tuy nhiên, màn tái ngộ sẽ khá kỳ cục khi cả hai đã khác xưa rất nhiều. Ngoài ra, theo kế hoạch ban đầu, Nebula sẽ là người mang Găng tay Vô cực như trong nguyên tác truyện tranh. Tuy nhiên, nó sẽ chẳng thể nào sánh với phân cảnh Tony Stark hy sinh bản thân ở bản phim sau cùng.

Nhung bi mat moi duoc tiet lo ve bom tan ‘Avengers: Endgame’ hinh anh 13 aa13.jpg

Captain America luôn xứng đáng để nhấc Mjolnir?: Nhiều fan cho rằng Captain America đã có thể nhấc búa Mjolnir từ Avengers: Age of Ultron (2015), nhưng anh giả vờ thất bại để giữ thể diện cho Thor. Tuy nhiên, nhà biên kịch Markus tiết lộ rằng Steve Rogers không hề xứng đáng khi vẫn giữ kín bí mật về cái chết của cha mẹ Tony Stark lúc ấy. Anh chỉ có thể thực sự nhấc búa sau các sự kiện trong Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận