Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

"Sống chung với mẹ chồng" tập 20: Bà Phương đọc nhật ký của con dâu

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-05-25 01:05

Mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu trong "Sống chung với mẹ chồng" lên đến đỉnh điểm sau khi bà Phương đọc được nhật ký của Minh Vân.

Sống chung với mẹ chồng tập 20, được phát sóng tối 24/5 trên kênh VTV1 mở đầu là cảnh bà Phương nói xấu con dâu với bạn thân - bà Nga. Bà Phương cho rằng Vân là người sống vô tổ chức, tiêu pha hoang phí và không biết nghĩ cho gia đình nhà chồng.

“Một tuần mua mấy bộ quần áo nhưng có giặt đâu, lại đến tay tôi. Lúc nào cũng son phấn lòe loẹt, nhố nhố nhăng nhăng. Ra đường thì mắt đưa mày liếc. Chả hiểu do bùa mê thuốc lú gì mà thằng con trai tôi lại đâm đầu vào cô này”, bà Phương than thở với bạn mà không hề hay biết Vân đã về nhà.

‘Song chung voi me chong’ tap 20: Ba Phuong doc nhat ky cua con dau hinh anh 1
Bà Phương nói xấu con dâu với bạn thân. Ảnh: Chụp màn hình.

Nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng nhưng Vân không có bất cứ phản ứng gì. Cô lặng lẽ đi lên phòng và thầm nghĩ việc phải giải thoát khỏi cảnh sống này càng nhanh càng tốt vì đã quá sức chịu đựng.

Đến giờ ăn cơm Vân cũng không xuống, chỉ đến khi bố chồng gọi điện cô mới trả lời rằng mình đang ở trên phòng. Bà Phương tức tốc chạy lên truy hỏi vì sao Vân về nhà mà không chào hỏi ai. Trước thái độ của mẹ chồng, Vân chỉ im lặng.

Tất cả uất ức với mẹ chồng, Vân chọn cách ghi hết vào nhật ký với những từ ngữ thoải mái nhất. Ở đó, cô gọi mẹ chồng là “bà ta”, đồng thời nhận xét Thanh là “kẻ lừa đảo”. Khi chồng bước vào phòng, Vân vội vàng giấu cuốn nhật ký.

Nhưng Vân không ngờ rằng ngay ngày hôm sau cuốn nhật ký của cô đã bị đọc trộm. Gia đình nhà Thanh không khỏi tức giận khi biết con dâu dùng những lời lẽ thiếu tế nhị để nói về chồng và mẹ chồng.

“Bố không nghĩ con là người có học mà lại viết những lời như vậy. Bố thực sự thất vọng”, ông Phương lần đầu phàn nàn về con dâu. Trong khi bà Phương mỉa mai rằng đó là những lời nguyền rủa chồng và gia đình nhà chồng của Vân.

Lý giải về hành động viết nhật ký, Vân cho biết đó chỉ là cách để giải tỏa. Câu chữ trong đó cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những gì bà Phương nói về cô với bà Nga.

Trước sự đáp trả của con dâu, bà Phương lên cơn đau tim. Nhưng Vân vẫn không chịu dừng lời, cô tiếp tục đề nghị được ra ở riêng. Bị chồng quát "im đi", Vân khóc chạy ra khỏi nhà.

Lần này, Thanh quyết định không đuổi theo vợ, anh chỉ gọi điện cho Trang để biết Vân đang ở đâu. Khi Trang đề nghị Thanh đến đón vợ về, anh cúp máy.

‘Song chung voi me chong’ tap 20: Ba Phuong doc nhat ky cua con dau hinh anh 2
Vân uất ức khi bị đọc trộm nhật ký.

Trong một diễn biến khác, bà Điều – mẹ của Tùng – đã quyết định về quê để chiều lòng con dâu. Trước đó, trong cuộc cãi vã với em chồng, Trang thẳng thừng: “Nếu mẹ không thích mẹ có thể về quê”.

Ngay sau khi mẹ chồng rời khỏi nhà, Trang đã vui mừng điện cho Vân để khoe về cuộc sống tự do. Trang vui sướng vì từ nay cô thích làm gì, ăn gì, ngủ đến mấy giờ cũng được mà không có sự can thiệp của mẹ chồng.

Dù cũng áy náy về việc đã nói hơi quá đáng với mẹ chồng nhưng Trang khẳng định việc bà Điều về quê là cách tốt nhất để mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu trong gia đình cô trở nên thuận hòa hơn.

“Ở cùng nhau chỉ tổ sứt mẻ tình cảm mẹ con”, Trang nói với Vân.

Tập 21 Sống chung với mẹ chồng sẽ được phát sóng vào tối 25/5 trên kênh VTV1.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...